14 giờ:37 phút Thứ ba, ngày 21 tháng 4 , 2026

Trung đoàn 230 thực hiện hiệu quả Cuộc vận động 50

Những năm gần đây, cùng với thực hiện nhiệm vụ huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), Trung đoàn 230, Sư đoàn 367 đã triển khai hiệu quả Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” (Cuộc vận động 50). Qua đó, tạo chuyển biến rõ nét, vững chắc trong công tác kỹ thuật, góp phần quan trọng bảo đảm vũ khí, trang bị kỹ thuật (VKTBKT) đồng bộ, ổn định, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị.

Trung đoàn 230 thực hiện hiệu quả Cuộc vận động 50
Chiến sĩ Đại đội 23, Trung đoàn 230 bảo quản khí tài.

Chúng tôi có mặt tại Đại đội 23 đúng thời điểm đơn vị đang tổ chức luyện tập bắt mục tiêu. Kết thúc giờ huấn luyện, những khẩu Pháo 37mm nhanh chóng được cơ động về khu kỹ thuật. Tại đây, cán bộ, thợ kỹ thuật và chiến sĩ tỉ mỉ lau chùi, kiểm tra, bảo quản, bảo dưỡng từng chi tiết. Đại úy Phạm Thành Danh - Đại đội trưởng, cho biết: “Công tác bảo quản, bảo dưỡng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc duy trì khả năng hoạt động và kéo dài tuổi thọ của khí tài. Vì vậy, đơn vị luôn duy trì nghiêm nền nếp công tác kỹ thuật, nhất là chế độ bảo quản, bảo dưỡng định kỳ ngày, tuần, tháng. Qua đó, không chỉ giữ vững, nâng cao hệ số kỹ thuật của VKTBKT, mà còn góp phần rèn luyện ý thức tự giác cho cán bộ, chiến sĩ trong quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả, bền lâu”.

Là đơn vị chủ lực được trang bị số lượng lớn VKTBKT, Trung đoàn luôn xác định công tác quản lý, khai thác trang bị kỹ thuật là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên. Ngay từ đầu năm, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn đã cụ thể hóa nội dung Cuộc vận động 50 thành các kế hoạch, chương trình hành động sát với đặc điểm, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, triển khai theo phương châm “dễ nhớ, dễ làm, dễ kiểm tra”.

Các đại đội chủ động cụ thể hóa nội dung Cuộc vận động vào các phong trào thi đua, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong quản lý, nắm chắc số lượng, chất lượng VKTBKT. Cùng với đó, công tác tuyên truyền, giáo dục được đẩy mạnh với nhiều hình thức phong phú, linh hoạt; nội dung Cuộc vận động 50 được lồng ghép hiệu quả trong học tập chính trị, sinh hoạt chuyên đề, Ngày Kỹ thuật và các giờ huấn luyện, thao tác trên khí tài. Qua đó, cán bộ, chiến sĩ không chỉ nắm vững quy định, quy trình kỹ thuật mà còn nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc quản lý, khai thác VKTBKT an toàn, tiết kiệm, góp phần xây dựng nền nếp chính quy kỹ thuật vững chắc.

Trong công tác quản lý VKTBKT, Trung đoàn duy trì đầy đủ, thống nhất hệ thống sổ sách nghiệp vụ; thường xuyên theo dõi, thống kê, cập nhật, ghi chép chính xác, kịp thời. Công tác kiểm kê, điểm nghiệm được thực hiện nghiêm túc vào 0 giờ ngày 1-1 và 1-7 hằng năm, bảo đảm nắm chắc diễn biến về số lượng, chất lượng, chủng loại VKTBKT. 100% xe, máy, pháo được đăng ký, quản lý chặt chẽ; VKTBKT được sắp xếp, bảo quản trong kho gọn gàng, đúng quy định.

Cán bộ kỹ thuật Trung đoàn thường xuyên bám sát đơn vị, trực tiếp hướng dẫn bộ đội thực hiện các thao tác bảo dưỡng, lau chùi, kiểm tra tình trạng kỹ thuật sau mỗi buổi huấn luyện. Nhờ đó, các hư hỏng nhỏ được phát hiện, khắc phục kịp thời, không để kéo dài, ảnh hưởng đến hệ số kỹ thuật. Các đại đội tự sửa chữa được khoảng 75% hư hỏng thông thường; Trung đoàn bảo đảm sửa chữa 100% hư hỏng nhỏ. Hệ số kỹ thuật VKTBKT luôn duy trì từ 0,98 trở lên, đáp ứng tốt yêu cầu huấn luyện, SSCĐ; không để xảy ra mất mát, hư hỏng do nguyên nhân chủ quan.

Về bảo đảm an toàn, Trung tá Nguyễn Mậu Sơn - Chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật Trung đoàn, cho biết: “Các đơn vị thường xuyên quán triệt, thực hiện nghiêm các quy định về bảo đảm an toàn VKTBKT, kho, trạm, xưởng; chấp hành chặt chẽ các quy trình, quy tắc, biện pháp làm việc. Đồng thời, chủ động củng cố, kiện toàn hệ thống kế hoạch phòng, chống cháy nổ; kế hoạch chiến đấu tại chỗ bảo vệ đơn vị; bổ sung đầy đủ trang bị phòng cháy, chữa cháy, hệ thống chống sét và tổ chức luyện tập thuần thục các phương án”.

Trung đoàn duy trì nghiêm công tác huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động; trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ cá nhân cho cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật, lái xe, thợ sửa chữa và hạ sĩ quan, chiến sĩ. Cùng với đó, đơn vị chú trọng nâng cao trình độ khai thác, làm chủ VKTBKT thông qua tổ chức hiệu quả các hội thi, hội thao như: “Trang bị kỹ thuật tốt, bền; kho, trạm kiểu mẫu; nhân viên kỹ thuật giỏi; môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp”; thi nâng bậc thợ kỹ thuật…

Để bảo đảm an toàn giao thông, Trung đoàn thường xuyên quán triệt, triển khai nghiêm các quy định của pháp luật Nhà nước, Bộ Quốc phòng và Quân chủng; tăng cường quản lý, kiểm tra thường xuyên và đột xuất việc sử dụng xe máy cá nhân. Năm 2025 và quý I năm 2026, Trung đoàn đã tổ chức học tập Luật Giao thông đường bộ cho hơn 1.700 lượt cán bộ, chiến sĩ; mở 5 lớp tập huấn cho gần 200 lượt lái xe. Qua đó, cán bộ, chiến sĩ luôn nêu cao ý thức tự giác chấp hành, góp phần giữ vững an toàn tuyệt đối trong và ngoài đơn vị. Đồng thời, Trung đoàn đẩy mạnh thực hành tiết kiệm trong quản lý, khai thác VKTBKT; nâng cao ý thức tiết kiệm trong sử dụng vật tư, xăng dầu, điện, nước, góp phần nâng cao hiệu quả bảo đảm kỹ thuật, phục vụ tốt các nhiệm vụ.

Thượng tá Vũ Văn Đoàn - Trung đoàn trưởng, khẳng định: “Cuộc vận động 50 đã tạo sự chuyển biến toàn diện cả về nhận thức và hành động của cán bộ, chiến sĩ, nhất là trong quản lý, khai thác, sử dụng VKTBKT. Trung đoàn xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, gắn chặt với xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật và bảo đảm an toàn trong mọi hoạt động. Qua đó, tạo động lực quan trọng để nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao”.

Bài, ảnh: ÁNH TUYẾT

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website