Nâng cao kỹ năng giảng dạy chính trị ở Sư đoàn 370
Nhận thức rõ vai trò then chốt của đội ngũ cán bộ chính trị ở cơ sở trong công tác giáo dục chính trị, trực tiếp truyền đạt, định hướng nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ, những năm qua, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn 370 đã triển khai đồng bộ nhiều chủ trương, giải pháp nhằm bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng giảng dạy chính trị cho đội ngũ cán bộ, góp phần xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí quyết tâm cao cho toàn đơn vị.

Đại tá Lê Văn Hợi - Chính ủy Sư đoàn 370 trao thưởng các thí sinh đạt giải nhất Hội thi Cán bộ giảng dạy chính trị và Báo cáo viên giỏi cấp Sư đoàn năm 2026.Đại tá Lê Văn Hợi - Chính ủy Sư đoàn chia sẻ: “Trên thực tế, cán bộ chính trị ở cơ sở là lực lượng trực tiếp tổ chức các giờ học chính trị, phổ biến, quán triệt nghị quyết, chỉ thị, đồng thời là người gần gũi, nắm bắt tâm tư, tình cảm của bộ đội. Tuy nhiên, trong điều kiện yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, nội dung giáo dục chính trị không ngừng được đổi mới, nếu cán bộ không được bồi dưỡng thường xuyên về phương pháp, kỹ năng giảng dạy thì khó có thể đáp ứng yêu cầu đặt ra. Xuất phát từ thực tiễn đó, Sư đoàn 370 xác định nâng cao kỹ năng giảng dạy cho cán bộ chính trị ở cơ sở là nhiệm vụ quan trọng, lâu dài, cần được thực hiện một cách bài bản, khoa học”.
Để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ này, Sư đoàn chú trọng đổi mới nội dung, hình thức bồi dưỡng. Trước hết, đơn vị tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ về phương pháp soạn giáo án điện tử, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng dẫn dắt, gợi mở vấn đề, xử lý tình huống trong giảng dạy… Qua đó giúp cán bộ từng bước nâng cao khả năng truyền đạt, làm cho bài giảng sinh động, hấp dẫn, dễ hiểu, dễ nhớ.
Một giải pháp được Sư đoàn triển khai hiệu quả là định kỳ tổ chức hội thi cán bộ giảng dạy chính trị giỏi từ cấp cơ sở đến cấp Sư đoàn. Hội thi tập trung kiểm tra kiến thức chuyên ngành; kỹ năng chuẩn bị bài giảng, nhất là bài giảng điện tử; kỹ năng thực hành giảng bài. Để hoàn thành tốt nội dung hội thi, cán bộ phải tăng cường học tập, rèn luyện, thục luyện nắm vững kiến thức, kỹ năng, phương pháp giảng dạy. Thông qua hội thi ở các cấp, cán bộ được tôi luyện cả về bản lĩnh, tâm lý, kỹ năng, phương pháp; được cọ xát, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, từ đó góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy chính trị.
Đồng thời, qua các hội thi, lãnh đạo, chỉ huy đơn vị cũng rút ra nhiều bài học kinh nghiệm trong công tác bồi dưỡng, rèn luyện nhằm nâng cao trình độ, năng lực, kỹ năng, phương pháp cho đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao. Song song với đó, đơn vị duy trì nền nếp và nâng cao hiệu quả hoạt động thông qua các bài giảng chính trị ở các cấp. Đây là hoạt động thiết thực giúp cán bộ tự hoàn thiện kỹ năng, đồng thời tạo môi trường học tập, trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau.
Không chỉ chú trọng bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, phương pháp giảng dạy, đơn vị còn tập trung huấn luyện để đội ngũ cán bộ sử dụng thành thạo các phần mềm trình chiếu, thiết kế bài giảng trực quan, sinh động, kết hợp hình ảnh, video minh họa; nâng cao khả năng khai thác các nguồn tư liệu, nhất là từ mạng Internet; đồng thời tăng cường kỹ năng nắm bắt, định hướng tư tưởng bộ đội. Nhờ đó, các giờ học chính trị ở đơn vị không còn khô khan, nặng về lý thuyết mà trở nên hấp dẫn hơn, tạo hứng thú học tập cho bộ đội.
Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, trình độ, kỹ năng, phương pháp giảng dạy chính trị của đội ngũ cán bộ chính trị ở cơ sở trong toàn Sư đoàn không ngừng được nâng lên. Phần lớn cán bộ nắm vững nội dung, phương pháp, có khả năng truyền đạt tốt, tạo được sự cuốn hút đối với người học. Đây là yếu tố quan trọng tạo nên chuyển biến tích cực trong công tác giáo dục chính trị của Sư đoàn. Kết quả kiểm tra nhận thức chính trị hằng năm của toàn Sư đoàn có 100% đạt yêu cầu, tỷ lệ khá, giỏi đạt từ 85% trở lên; ý thức chấp hành kỷ luật, pháp luật và tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ của bộ đội được nâng lên rõ rệt.
Bài, ảnh: CÔNG GIANG, NGỌC THỦY