
Đại tá Nguyễn Minh Đức - Chính ủy Sư đoàn 375 phát biểu tại buổi gặp mặt.
Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt.
Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của ngành Tổ chức và ngành Tuyên huấn Quân đội qua 80 năm ra đời và phát triển. Hai ngành không ngừng trưởng thành, thực sự trở thành lực lượng nòng cốt trong xây dựng Đảng, xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị.
Đối với Sư đoàn 375, trải qua 58 năm ra đời, xây dựng và trưởng thành, luôn có sự đồng hành, đóng góp của ngành Tổ chức và ngành Tuyên huấn. Những năm gần đây, công tác tổ chức xây dựng Đảng ngày càng được củng cố vững chắc. Hằng năm, Đảng bộ Sư đoàn có trên 90% tổ chức đảng và đảng viên hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đội ngũ cán bộ, đảng viên từng bước được chuẩn hóa, kiện toàn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đảng bộ Sư đoàn được Quân ủy Trung ương tặng Cờ “Tổ chức Đảng xuất sắc giai đoạn 2020 - 2025”.
Bên cạnh đó, công tác giáo dục chính trị có nhiều đổi mới, sát với từng đối tượng; 100% cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, an tâm công tác. Các hoạt động tuyên truyền, văn hóa ngày càng phong phú, đa dạng. Công tác thi đua, khen thưởng, xây dựng điển hình tiên tiến đã tạo khí thế thi đua sôi nổi, trở thành động lực để cán bộ, chiến sĩ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Sư đoàn nhiều năm đạt danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”, được tặng Cờ thi đua của Chính phủ, Bộ Quốc phòng và Quân chủng Phòng không - Không quân.

Đại tá Nguyễn Minh Đức - Chính ủy Sư đoàn và Đại tá Phan Kế Nghiệp - Phó Sư đoàn trưởng kiêm Tham mưu trưởng Sư đoàn 375 tặng hoa chúc mừng ngành Tổ chức và ngành Tuyên huấn của đơn vị.
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Tiết mục văn nghệ chào mừng tại buổi Gặp mặt.
Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại tá Nguyễn Minh Đức - Chính ủy Sư đoàn đã nhấn mạnh vị trí, vai trò và những đóng góp của ngành Tổ chức và ngành Tuyên huấn trong hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong Quân đội; đồng thời biểu dương hai ngành trong xây dựng Sư đoàn vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.
Đồng chí Chính ủy Sư đoàn đề nghị hai ngành cần bám sát tình hình thực tiễn, tham mưu đúng và trúng cho Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn, bảo đảm các chủ trương đề ra sát với bộ đội và được triển khai hiệu quả. Đối với ngành Tổ chức, cần tiếp tục chú trọng công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên; thực hiện tốt các khâu từ quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá đến sử dụng cán bộ; gắn xây dựng đội ngũ cán bộ chủ trì với đội ngũ cấp ủy viên, bảo đảm khách quan, công tâm, tạo sự đồng thuận trong đơn vị. Đối với ngành Tuyên huấn, cần tiếp tục đổi mới phương pháp, ứng dụng khoa học, công nghệ; nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục sát với yêu cầu nhiệm vụ, giữ vững trận địa tư tưởng; thực hiện công tác thi đua, khen thưởng thực chất, phát huy vai trò của các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến. Cùng với đó, hai ngành cần phối hợp chặt chẽ với nhau và với các cơ quan, đơn vị trong chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện nhiệm vụ, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh.