
Các sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội luyện tập bắn súng tiểu liên AK bài 1.
Trung tuần tháng 5, chúng tôi có mặt tại thao trường huấn luyện của Khoa GDQP&AN, Đại học Bách khoa Hà Nội. Ngay từ đầu giờ sáng, các lớp sinh viên được tổ chức theo tiểu đội, trung đội đã tích cực luyện tập các nội dung như bắn súng tiểu liên AK bài 1, ném lựu đạn, điều lệnh đội ngũ tay không… Không khí học tập, rèn luyện diễn ra khẩn trương, nghiêm túc, đậm chất quân ngũ.
Đeo chiếc micro bên người để thuận tiện chỉ huy, Thượng tá Trương Văn Thứ - Giảng viên Khoa GDQP&AN, đồng thời là Đại đội trưởng Đại đội 2 (đơn vị quản lý sinh viên của Khoa GDQP&AN) liên tục điều hành từng lượt sinh viên lên tuyến luyện tập bắn súng tiểu liên AK ở tư thế nằm bắn, mỗi lượt từ 8 đến 10 em. Vừa tổ chức điều hành luyện tập, anh vừa trực tiếp theo dõi, quan sát, kịp thời hướng dẫn, chỉnh sửa từng động tác nhằm giúp sinh viên hiểu rõ lý thuyết, nhanh chóng nắm chắc yếu lĩnh, thực hành đúng kỹ thuật.
Trao đổi với chúng tôi trong giờ giải lao, Thượng tá Trương Văn Thứ cho biết: “Trước mỗi buổi lên lớp, giảng viên đều phải chuẩn bị đầy đủ giáo án, bài giảng và các điều kiện bảo đảm huấn luyện như súng tiểu liên AK, bao cát, bệ bắn, bia mục tiêu theo quy định của bài bắn, bãi tập… Trong giảng dạy, giảng viên kết hợp thuyết trình, phân tích, diễn giải với thực hiện động tác mẫu theo từng bước; làm nhanh, làm chậm có phân tích để sinh viên dễ quan sát, tiếp thu và làm tổng hợp. Sau mỗi nội dung, các biện pháp bảo đảm an toàn đối với người và vũ khí, trang bị đều được quán triệt chặt chẽ”.

Cán bộ quản lý sinh viên, Khoa Giáo dục quốc phòng và an ninh, Đại học Bách khoa Hà Nội kiểm tra sắp đặt trật tự nội vụ của sinh viên.
Cũng theo Thượng tá Trương Văn Thứ, quá trình luyện tập được duy trì theo tổ, tiểu đội, trung đội do chính các sinh viên kiêm chức điều hành. Giảng viên trực tiếp theo dõi, quan sát, sử dụng kính ngắm để kiểm tra và kịp thời chỉnh sửa động tác cho từng sinh viên. Giảng viên luôn kết hợp hướng dẫn cụ thể, tỉ mỉ với phương pháp duy trì luyện tập linh hoạt, sáng tạo nhằm giúp sinh viên nhanh chóng nắm chắc kỹ thuật, nâng cao chất lượng học tập.
Tìm hiểu thực tế, chúng tôi được biết Khoa GDQP&AN có nhiệm vụ giảng dạy môn học với thời lượng 165 tiết, gồm 4 học phần về đường lối quân sự, công tác quốc phòng - an ninh, quân sự chung, kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật. Hằng năm, Khoa tổ chức giảng dạy cho hơn 10.000 sinh viên, trong khi lực lượng giảng viên còn khá mỏng với 10 giảng viên và 9 giảng viên thỉnh giảng. Ngoài khó khăn về thao trường, bãi tập, đội ngũ cán bộ, giảng viên còn thường xuyên biến động; số lượng sĩ quan biệt phái tiếp tục được rút giảm theo lộ trình.
Cùng với đó, đặc thù của môn học là sinh viên phải học tập, rèn luyện tập trung theo nền nếp Quân đội với đầy đủ 11 chế độ trong ngày, 3 chế độ trong tuần như huấn luyện chiến sĩ mới. Điều này đòi hỏi đội ngũ cán bộ, giảng viên không chỉ giỏi chuyên môn mà còn phải có năng lực tổ chức, quản lý và duy trì nền nếp chính quy cho sinh viên.
Theo Đại tá Nguyễn Văn Hoạt - Trưởng Khoa GDQP&AN, Khoa luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện PK-KQ và Đại học Bách khoa Hà Nội. Đội ngũ cán bộ, giảng viên đều được tuyển chọn chặt chẽ, 100% có trình độ thạc sĩ trở lên, giàu kinh nghiệm giảng dạy và quản lý bộ đội ở đơn vị cơ sở. Riêng giảng viên biệt phái đều được lựa chọn từ Học viện PK-KQ, phải có ít nhất 5 năm trực tiếp giảng dạy tại Học viện mới được xem xét điều động thực hiện nhiệm vụ. Vì vậy, đội ngũ giảng viên của Khoa luôn là những cán bộ tiêu biểu về phẩm chất, đạo đức, có trình độ chuyên môn tốt và tinh thần đoàn kết cao.

Cán bộ quản lý sinh viên, Khoa Giáo dục quốc phòng và an ninh, Đại học Bách khoa Hà Nội kiểm tra sinh viên ăn tập trung tại bếp ăn.
Một trong những thuận lợi nổi bật của Khoa là sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội có chất lượng đầu vào cao, nhận thức tốt; phần lớn từng làm cán bộ lớp ở các cấp học phổ thông nên có ý thức tự quản và kỹ năng tổ chức khá tốt. Nhiều em còn có năng khiếu văn nghệ, dẫn chương trình, hoạt động phong trào… tạo thuận lợi cho công tác quản lý và được giao nhiệm vụ tiểu đội trưởng, trung đội trưởng kiêm chức.
Ngoài nhiệm vụ giảng dạy, cán bộ, giảng viên còn đảm nhiệm vai trò cán bộ khung cấp đại đội để duy trì, quản lý sinh viên. Điểm đặc biệt là trước khi nhập học, sinh viên đã được Khoa lập các nhóm liên lạc, gửi đầy đủ quy định, thời gian biểu và video hướng dẫn các nội dung như gấp chăn màn, thể dục sáng, bài tập điều lệnh… để nghiên cứu, quán triệt trước. Qua đó giúp giảm thời gian hướng dẫn ban đầu của cán bộ, giảng viên cho sinh viên.
Trung tá Trần Đức Khánh Hùng - Giảng viên Khoa GDQP&AN, Đại đội trưởng Đại đội 3 cho biết: “Trong quản lý sinh viên, chúng tôi đề cao tinh thần tự quản, tự giác; phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ tiểu đội, trung đội kiêm chức trong duy trì các chế độ. Đồng thời, cán bộ, giảng viên kiêm đại đội trưởng, đại đội phó thường xuyên sâu sát, bám nắm tư tưởng sinh viên cả trong giờ nghỉ, ngày nghỉ để kịp thời động viên, khích lệ tinh thần học tập, rèn luyện của các em”.
Em Phạm Lã Anh Khôi - Sinh viên năm thứ nhất, Khoa Kỹ thuật nhiệt, Tiểu đội 15, Trung đội 5, Đại đội 2 chia sẻ: “Sau gần hai tuần học môn GDQP&AN, thông qua sự giảng dạy, hướng dẫn tận tình của các thầy, chúng em được trang bị thêm kiến thức quân sự, làm quen với môi trường quân ngũ, rèn luyện bản lĩnh, tác phong, tính kỷ luật, sự kiên trì và ý thức chấp hành thời gian, giờ giấc. Qua đó, chúng em hình thành nếp sinh hoạt khoa học, thực hiện giờ nào việc nấy và có sức khỏe tốt hơn để học tập, công tác”.
Với đội ngũ giảng viên tâm huyết, trách nhiệm trong giảng dạy và quản lý, nhiều năm liền Khoa GDQP&AN luôn duy trì chất lượng đào tạo tốt, đạt danh hiệu “Đơn vị tiên tiến”, Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần nâng cao chất lượng GDQP&AN tại Đại học Bách khoa Hà Nội.
Bài, ảnh: THẾ THỦY