13 giờ:42 phút Thứ hai, ngày 12 tháng 1 , 2026

Trạm Ra đa 31, Trung đoàn 291

Giữ tốt, dùng bền, bảo đảm khí tài luôn sẵn sàng chiến đấu

Mặc dù đóng quân xa Trung đoàn, điều kiện khí hậu khắc nghiệt, song cán bộ, chiến sĩ Trạm Ra đa 31, Trung đoàn 291, Sư đoàn 365, (Quân chủng Phòng không - Không quân) đã chủ động khắc phục khó khăn, thực hiện tốt công tác bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa khí tài trang bị. Nhờ đó, các đài ra đa luôn giữ vững trạng thái kỹ thuật tốt, hoạt động ổn định, liên tục, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản lý vững chắc vùng trời biên giới.

Giữ tốt, dùng bền, bảo đảm khí tài luôn sẵn sàng chiến đấu
Cán bộ, chiến sĩ Trạm Ra đa 31, Trung đoàn 291 bảo quản khí tài trang bị sau phiên ban.

Vượt chặng đường gần 200km đường rừng núi, chúng tôi có mặt tại Trạm Ra đa 31, Trung đoàn 291 đúng thời điểm đợt rét đậm, rét hại tràn về, bao phủ núi rừng vùng Đông Bắc Tổ quốc. Sau ít phút trò chuyện, Thượng úy Nguyễn Mạnh Hà - Phó Trạm trưởng Trạm Ra đa 31 đưa chúng tôi tham quan kíp Đài Ra đa P-18M đang mở máy thực hiện nhiệm vụ quản lý vùng trời. Khi phiên ban kết thúc, Trung úy Nguyễn Văn Hai - Đài trưởng Đài Ra đa P-18M lập tức hướng dẫn các trắc thủ kiểm tra, bảo quản, bảo dưỡng khí tài, trang bị từ trong ra ngoài, đặc biệt chú trọng các vị trí quan trọng như chấn tử, đầu xa, đầu cáp…, nhằm kịp thời phát hiện, khắc phục những hư hỏng phát sinh, bảo đảm đài ra đa luôn hoạt động ổn định, an toàn. Chứng kiến sự khắc nghiệt của thời tiết và tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ khi làm công tác bảo quản khí tài, chúng tôi mới thấu hiểu sự vất vả và tinh thần vượt lên khó khăn của cán bộ, chiến sĩ nơi đây.

Trung úy Nguyễn Văn Hai cho biết: “Không chỉ vào Ngày Kỹ thuật mà sau mỗi phiên ban hoặc buổi huấn luyện, chúng tôi đều tổ chức cho bộ đội bảo quản, bảo dưỡng khí tài, trang bị, tiến hành lau chùi, kiểm tra toàn bộ hệ thống từ trong ra ngoài, nhất là các bộ phận dễ bị ảnh hưởng bởi độ ẩm. Đặc biệt vào mùa Đông, chúng tôi sử dụng thường xuyên máy hút ẩm, đèn sấy, quạt thông gió để làm khô khí tài, phòng máy; đóng kín cửa phòng máy khi độ ẩm cao, hạn chế không khí ẩm xâm nhập; thường xuyên kiểm tra, lau chùi các vị trí quan trọng như chấn tử, đầu xa, đầu cáp, các khối kết nối, bảo đảm tiếp xúc tốt; phát hiện sớm hiện tượng oxy hóa, gỉ sét, ẩm mốc, kịp thời xử lý ngay từ ban đầu.

Được biết hiện nay, Trạm Ra đa 31 đang quản lý, khai thác cả khí tài cũ và khí tài mới. Trong đó, khí tài cũ đã qua nhiều năm sử dụng, phát sinh hỏng hóc, linh kiện hao mòn, một số phụ tùng thay thế khan hiếm, gây khó khăn cho công tác bảo dưỡng, sửa chữa và đồng bộ trang bị. Bên cạnh đó, đơn vị đóng quân ở vùng núi cao, chịu tác động của điều kiện khí hậu khắc nghiệt: Mùa Hè thường xảy ra giông lốc, sấm sét; mùa Đông độ ẩm cao, sương mù dày đặc, dễ gây ăn mòn, oxy hóa linh kiện, suy giảm chất lượng tín hiệu, ảnh hưởng lớn đến độ bền và độ ổn định của khí tài. Hơn nữa, do đóng quân xa Trung đoàn, nên công tác bảo đảm vật tư, phụ tùng kỹ thuật còn gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với tinh thần trách nhiệm cao, ý thức tự giác và trình độ chuyên môn ngày càng được nâng lên, cán bộ, chiến sĩ Trạm Ra đa 31 luôn chủ động khắc phục khó khăn, bảo đảm khí tài hoạt động ổn định, an toàn, góp phần giữ vững “mắt thần” canh trời Tổ quốc.

Theo đó, bên cạnh tranh thủ sự hỗ trợ, giúp đỡ của cấp trên, đơn vị thực hiện đầy đủ các chế độ bảo quản, bảo dưỡng ngày, Ngày Kỹ thuật tuần, bảo dưỡng kỹ thuật tháng theo Điều lệ công tác kỹ thuật; tổ chức bảo quản, bảo dưỡng ngay sau mỗi phiên ban, buổi huấn luyện để kịp thời phát hiện, khắc phục những hỏng hóc nhỏ, không để phát sinh hỏng hóc lớn. Trạm cũng tăng cường giáo dục, tuyên truyền, làm chuyển biến nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ; thường xuyên tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn kỹ thuật, phát huy tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác của bộ đội trong quá trình vận hành khí tài, trang bị cũng như khi tiến hành công tác bảo quản, bảo dưỡng khí tài.

Thượng úy Nguyễn Mạnh Hà - Phó Trạm trưởng Trạm Ra đa 31 cho biết: “Quá trình sử dụng, đơn vị luôn chấp hành đúng quy trình mở máy, tắt máy, chuyển trạng thái kỹ thuật; duy trì hệ thống điện ổn định (nguồn chính, dự phòng); kiểm soát nhiệt độ, độ ẩm; phòng chống sét, nhiễu điện từ. Bước vào mùa mưa bão, đơn vị chủ động kiểm tra hệ thống trang bị, tổ chức giằng cố theo đúng quy định, bảo đảm an toàn cho khí tài và duy trì trạng thái SSCĐ. Cùng với đó, Trạm cũng quán triệt, thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn tiết kiệm và an toàn giao thông”, trong đó chú trọng quản lý, sử dụng hiệu quả vật tư, phụ tùng có trong biên chế; chủ động dự trữ các vật tư thiết yếu…”.

Đại úy Lưu Như Trung - Chính trị viên Trạm Ra đa 31 khẳng định: “Chúng tôi đóng quân ở khu vực núi cao, điều kiện thời tiết khắc nghiệt, công tác bảo đảm khí tài phải được đặt lên hàng đầu. Vì vậy, cấp ủy, chỉ huy Trạm luôn quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên; duy trì nghiêm nền nếp công tác bảo đảm kỹ thuật, đặc biệt phát huy tinh thần ‘tự lực, tự cường’ của cán bộ, chiến sĩ, nhất là đội ngũ thợ ra đa, nhằm duy trì khí tài, trang bị luôn ở trạng thái kỹ thuật tốt, hoạt động ổn định, liên tục, góp phần đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc vùng trời được giao”.

Bài, ảnh: ĐỨC LƯU
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website