Điểm đến hấp dẫn, ý nghĩa của bộ đội và Nhân dân
Những năm qua, đội ngũ cán bộ, nhân viên Bảo tàng Phòng không-Không quân (PK-KQ), Quân chủng PK-KQ đã nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt công tác tuyên truyền, quảng bá, phối hợp tổ chức các cuộc trưng bày, triển lãm, làm đa dạng, phong phú cách tiếp cận hiện vật, thu hút đông đảo khách trong nước và bạn bè quốc tế đến tham quan.

Chiến sĩ mới Bộ Tư lệnh bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tham quan và học tập truyền thống tại Bảo tàng PK-KQ.
Bảo tàng PK-KQ có tổng diện tích trưng bày lên đến 16.000 m2 và chia thành 2 khu vực chính: Khu trưng bày ngoài trời và khu trưng bày trong nhà. Mỗi khu vực lưu giữ, bảo quản, trưng bày số lượng lớn tư liệu, hiện vật, phục vụ nhu cầu tham quan, tìm hiểu văn hóa, lịch sử của du khách gần xa. Theo Thượng tá Nguyễn Thị Kim Cúc - Giám đốc Bảo tàng PK-KQ, từ khi thành lập đến nay, Bảo tàng đã duy trì liên tục mở cửa khách tham quan. Đặc biệt, vinh dự được đón tiếp nhiều đoàn khách trong và ngoài nước, các nguyên thủ quốc gia, các tướng lĩnh của Quân đội các nước, trong đó có cả các cựu phi công Mỹ đã từng tham chiến ở Việt Nam. Để có được kết quả đó, Ban Giám đốc Bảo tàng luôn chủ động đổi mới tư duy, phương pháp lãnh đạo và đưa ra cách làm, nâng cao chất lượng trong các khâu nghiệp vụ, đặc biệt là công tác sưu tầm, trưng bày triển lãm và phục vụ khách tham quan ngày một chuyên nghiệp hơn.
Thời gian qua, công tác Trưng bày - Tuyên truyền ở Bảo tàng PK-KQ đã có những bước phát triển cả về quy mô, chất lượng hoạt động và hiệu quả. Chỉ tính riêng năm 2025, Bảo tàng đã đón, phục vụ 159.837 lượt khách tham quan; tổ chức thành công 4 cuộc triển lãm: “80 năm lịch sử - Sứ mệnh vẻ vang” kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân và 35 năm Ngày Hội quốc phòng toàn dân; Triển lãm Quốc phòng quốc tế; “Những cánh bay giữ trời Tổ quốc” kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Không quân nhân dân Việt Nam và 60 năm Ngày đánh thắng trận đầu của Bộ đội Không quân; “60 năm - Sức mạnh Rồng lửa Việt Nam”, kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội Tên lửa; trưng bày ảnh tại Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm Hành trình Độc lập -Tự do - Hạnh phúc” kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Góp phần để các hiện vật bảo tàng “sống lại”, phục vụ trưng bày, triển lãm, thu hút khách tham quan, đơn vị ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai số hóa hình ảnh, hiện vật, đồng thời áp dụng mô hình “5S” trong công tác kiểm kê - bảo quản: Tập trung làm tốt việc “sàng lọc” những hình ảnh, hiện vật đủ tiêu chuẩn nhập kho; “sắp xếp” khoa học để dễ nhớ, dễ lấy; thường xuyên và định kỳ vệ sinh “sạch sẽ” và “săn sóc” bảo quản chu đáo để hiện vật không hư hỏng xuống cấp; “sẵn sàng” phục vụ nhiệm vụ chính trị nhanh nhất.
Công tác sưu tầm cũng được chú trọng và thực hiện có hiệu quả. Trong năm 2025, Bảo tàng đã sưu tầm được 136 hiện vật, 1.890 file ảnh hoạt động của Quân chủng phục vụ triển lãm, bổ sung trưng bày phần ngày nay và nghiên cứu khoa học; 28 phim tư liệu. Hội đồng khoa học xét duyệt 83 hiện vật và bàn giao kho cơ sở; qua đó, làm phong phú, đa dạng nguồn hiện vật quý cho Bảo tàng. Bên cạnh đó, Bảo tàng phối hợp với cơ quan chức năng sưu tầm trang bị cấp 5 về làm hiện vật; bảo quản hiện vật trong kho, nhà trưng bày, hiện vật ngoài trời theo quy định; nhập 375 hồ sơ, ảnh, hiện vật vào phần mềm quản lý; kiểm kê khoa học, viết 308 phiếu thông tin hiện vật; phục vụ 758 lượt tư liệu bảo tàng, làm 19 quyển ảnh. Đặc biệt, để kéo dài “tuổi thọ” cho các hiện vật khối lớn ngoài trời, Bảo tàng đã phối hợp với cơ quan chức năng tổ chức sơn, sửa và chằng néo hiện vật ngoài trời mùa mưa bão... Ngoài ra, cán bộ, nhân viên Bảo tàng còn tích cực viết bài cho chuyên mục “Kỷ vật kháng chiến”; tích cực viết tin bài đăng trên Trang tin Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam; phối hợp với kiểm kê bảo quản rà soát, tổng hợp thông tin và trả lời các tập thể và cá nhân đến tra cứu…
Nhiệm vụ thuyết minh cũng được ví là “cầu nối” giữa khách tham quan với hiện vật. Do đó, Bảo tàng luôn chú trọng xây dựng nội dung thuyết minh ngắn gọn, súc tích phù hợp với từng chủ đề, đối tượng khách tham quan; thuyết minh kết hợp kể chuyện gắn với từng sự kiện và con người cụ thể, tạo cảm xúc cho người xem.
Phát huy những thành tích đã đạt được, Bảo tàng PK-KQ đã và đang từng bước đổi mới toàn diện, đẩy mạnh số hóa các hoạt động, phát triển bền vững với mục tiêu là nơi lưu giữ, bảo tồn những chiến công oanh liệt của Bộ đội PK-KQ, đồng thời là điểm đến thân thuộc để khách tham quan trong và ngoài nước vừa được khám phá, trải nghiệm, vừa được nghiên cứu, tìm hiểu truyền thống yêu nước cách mạng của dân tộc Việt Nam.
ÁNH TUYẾT