8 giờ:20 phút Thứ hai, ngày 20 tháng 4 , 2026

Trung tá Cao Văn Khoa: Chủ nhiệm Bộ môn tâm huyết, trách nhiệm

Gắn bó với quân ngũ hơn 20 năm, trong đó gần 15 năm trực tiếp tham gia giảng dạy, Trung tá, Thạc sĩ Cao Văn Khoa - Chủ nhiệm Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh, Khoa Khoa học xã hội và Nhân văn, Trường Sĩ quan Không quân (SQKQ), luôn tâm huyết với sự nghiệp “trồng người”.

Trung tá Cao Văn Khoa: Chủ nhiệm Bộ môn tâm huyết, trách nhiệm
Trung tá Cao Văn Khoa soạn giáo án điện tử.
Ảnh: CTV

Sinh ra và lớn lên tại xã Cán Khê, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa (nay là xã Xuân Du, tỉnh Thanh Hóa) - vùng quê còn nhiều khó khăn nhưng giàu truyền thống hiếu học, tuổi thơ của Cao Văn Khoa sớm được nuôi dưỡng bởi khát vọng vươn lên bằng con đường học tập. Ngay từ những năm học phổ thông, anh đã ấp ủ ước mơ trở thành giáo viên, được đứng trên bục giảng truyền thụ tri thức.

Tháng 8-2005, sau khi tốt nghiệp THPT, Cao Văn Khoa thi đỗ vào Học viện Chính trị Quân sự, theo học chuyên ngành Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước. Đến năm thứ hai, với kết quả học tập tốt và tố chất sư phạm, anh được Học viện lựa chọn đào tạo theo hướng giảng viên, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam - bước ngoặt quan trọng đưa ước mơ “trồng người” đến gần hiện thực.

Tháng 9-2010, tốt nghiệp ra trường, Cao Văn Khoa được phân công công tác tại Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh, Khoa Khoa học xã hội và Nhân văn, Trường SQKQ. Từ đây, hành trình gắn bó với bục giảng của người sĩ quan, giảng viên trẻ chính thức bắt đầu. Nhớ lại những ngày đầu nhận nhiệm vụ, anh phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức: chuyên ngành được đào tạo tại Học viện chưa thật sự tương đồng với nội dung giảng dạy tại Trường SQKQ; đội ngũ giảng viên của bộ môn còn thiếu, khối lượng công việc lớn, đối tượng đào tạo đa dạng, từ phi công, học viên dù, học viên chuyên môn kỹ thuật đến học viên quốc tế.

Trước yêu cầu nhiệm vụ, với nền tảng kiến thức tích lũy từ Học viện Chính trị Quân sự cùng nghị lực và lòng yêu nghề, anh chủ động tự học, tự nghiên cứu; tích cực trao đổi, học hỏi kinh nghiệm từ đồng nghiệp và các giảng viên đi trước. Nhờ đó, chỉ sau thời gian ngắn, Cao Văn Khoa đã nhanh chóng thích nghi với môi trường công tác, nắm vững phương pháp giảng dạy, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, từng bước khẳng định năng lực chuyên môn, nghiệp vụ trong Bộ môn và Khoa.

Năm 2018, nhằm đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo và phát triển toàn diện đội ngũ cán bộ, giảng viên, anh được Nhà trường tạo điều kiện tham gia đào tạo thạc sĩ tại Học viện Chính trị, chuyên ngành Hồ Chí Minh học. Hoàn thành khóa học với kết quả tốt, năm 2020, anh được cấp trên tin tưởng bổ nhiệm giữ chức Chủ nhiệm Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh, Khoa Khoa học xã hội và Nhân văn.

Trên cương vị Chủ nhiệm Bộ môn, trách nhiệm càng cao, yêu cầu nhiệm vụ càng nặng nề. Trung tá Cao Văn Khoa vừa trực tiếp giảng dạy, nghiên cứu khoa học, vừa chú trọng bồi dưỡng đội ngũ giảng viên trẻ. Anh chia sẻ: “Trước mỗi giờ lên lớp, ngoài giáo án, bài giảng được thông qua, phê duyệt theo quy định, tôi luôn chuẩn bị kỹ nội dung và lựa chọn phương pháp giảng dạy phù hợp với từng đối tượng. Lấy thuyết trình làm nền tảng, đồng thời tăng cường trao đổi, thảo luận, tổ chức xê-mi-na; ứng dụng công nghệ thông tin như video, hình ảnh trình chiếu… nhằm nâng cao tính tương tác, tạo sự gần gũi giữa giảng viên và học viên, giúp tiếp thu kiến thức thuận lợi hơn. Thông qua quá trình trao đổi, tôi cũng nắm được mức độ nhận thức của học viên để điều chỉnh phương pháp giảng dạy cho phù hợp”.

Cùng với đó, anh luôn chú trọng xây dựng nền tảng kiến thức vững chắc, toàn diện; không chỉ nắm chắc chuyên môn mà còn thường xuyên cập nhật thông tin thực tiễn trong nước, khu vực và thế giới, nhất là các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Việc gắn kết chặt chẽ giữa lý luận và thực tiễn đã góp phần giúp học viên hiểu sâu, nắm chắc bản chất từng vấn đề, từng nội dung bài học.

Bên cạnh nhiệm vụ giảng dạy, anh còn tích cực tham gia nghiên cứu khoa học, chủ trì nhiều đề tài, sáng kiến có giá trị thực tiễn, tiêu biểu như: “Xây dựng phẩm chất chính trị của học viên Trường SQKQ theo tư tưởng Hồ Chí Minh” (2020); “Giáo dục chủ nghĩa yêu nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh cho học viên Trường SQKQ” (2022); “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng cho học viên phi công quân sự ở Trường SQKQ hiện nay” (2023)… Các công trình đã góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy, tạo điều kiện thuận lợi cho học viên, giảng viên trong học tập, nghiên cứu các môn Tư tưởng Hồ Chí Minh.

Đại tá Nguyễn Quốc Khoa - Chủ nhiệm Khoa Khoa học xã hội và Nhân văn, nhận xét: “Trên cương vị Chủ nhiệm Bộ môn, đồng chí Khoa luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy, sâu sát trong công việc; quan tâm, giúp đỡ, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên trẻ. Trong giảng dạy, đồng chí chú trọng nghiên cứu, đổi mới phương pháp, ứng dụng công nghệ thông tin, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học. Đồng thời, đồng chí cũng là một trong những cán bộ tiêu biểu trong nghiên cứu khoa học, có nhiều đề tài, sáng kiến được áp dụng hiệu quả vào thực tiễn”.

Với những nỗ lực đó, 3 năm liền (2022-2024), Trung tá Cao Văn Khoa được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”; năm 2024 được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng bằng khen; năm 2025 được công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quân”.

THẾ THỦY

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website