
Các đại biểu tham dự buổi Lễ.
Tiết mục văn nghệ chào mừng tại buổi Lễ.
Trước yêu cầu của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và sự leo thang chiến tranh phá hoại Miền Bắc của đế quốc Mỹ, ngày 4-8-1965, Bộ Quốc phòng ra Quyết định số 138 thành lập Trung đoàn 270 mang tên Đoàn Tam Giang trực thuộc Bộ Tư lệnh PK-KQ. Đây là đơn vị tiền thân của Trung đoàn Tên lửa 282 ngày nay. Thể theo nguyện vọng của cán bộ, chiến sĩ, ngày 4-8-1965 trở thành ngày truyền thống của Trung đoàn Tên lửa 282.
Kể từ khi thành lập cho đến kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Trung đoàn đã cơ động làm nhiệm vụ chiến đấu và phục vụ chiến đấu trên các chiến trường gian khổ, ác liệt nhất, bảo vệ các mục tiêu trọng yếu như: Khu công nghiệp Việt Trì, nhà máy Su-pe Phốt phát Lâm Thao, khu gang thép Thái Nguyên, tuyến đường 1 Bắc, Cảng Nổi (Lạng Sơn), TP Vinh (Nghệ An), Đường 1A, Phà Long Đại, ngầm Thác Cóc (Quảng Bình), Vĩnh Linh (Quảng Trị), Chiến dịch đường 9 Nam Lào, tham gia giải phóng Huế - Đà Nẵng, làm nhiệm vụ quốc tế chiến đấu trên đất bạn Lào... Trung đoàn đã hành quân hàng vạn ki-lô-mét, tham gia đánh 4.419 trận, trong đó 1.251 trận đêm, bắn rơi 100 máy bay của đế quốc Mỹ góp phần quan trọng cùng quân và dân cả nước đưa cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta đến thắng lợi hoàn toàn.
Do lập được nhiều chiến công đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu, ngày 6-11-1978, Trung đoàn được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”, Trung đoàn có Đại đội 10 và Đại đội 11 (nay thuộc Trung đoàn 224, Sư đoàn 375) được tặng danh hiệu "Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân", ngoài ra Trung đoàn còn được tặng thưởng 4 Huân chương Quân công hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba và 156 huân chương Chiến công, hàng ngàn huân, huy chương các loại cho các tập thể, cá nhân.
Phát huy truyền thống anh hùng, những năm qua, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn luôn đoàn kết, gắn bó, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Đặc biệt năm 2005, Trung đoàn được Nhà nước tặng thưởng Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Ba “Vì đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Từ năm 2009 đến năm 2014, 6 năm liền, Trung đoàn đạt danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”, Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh. Từ năm 2012 đến 2016, Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Năm 2014, Trung đoàn được Bộ Tư lệnh Quân chủng PK-KQ tặng cờ “Đơn vị xuất sắc trong Phong trào Thi đua quyết thắng khối các trung đoàn tên lửa”. Từ năm 2016 - 2025, đơn vị có nhiều năm liên đạt danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”, 2 năm được tặng “Cờ Thi đua” cấp Quân chủng. Năm 2016, được Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị tặng bằng khen trong thực hiện Phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” và nhiều tập thể cá nhân được các cấp khen thưởng...

Trung tướng Trần Ngọc Quyến - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng PK-KQ phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Thượng tá Nguyễn Anh Thái - Trung đoàn trưởng Trung đoàn 282, Sư đoàn 375 đọc diễn văn kỷ niệm.

Thượng tá Nguyễn Mạnh Hoàn - Chính ủy Trung đoàn 282 đọc Thư khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.
Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Trung tướng Trần Ngọc Quyến - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng PK-KQ ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những chiến công, thành tích của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 282 đã đạt được trong 60 năm qua. Đồng chí Chính ủy Quân chủng yêu cầu thời gian tới, phát huy truyền thống “Đoàn Tam Giang anh hùng”, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Tên lửa 282 tiếp tục chăm lo xây dựng Trung đoàn vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”; thường xuyên nghiên cứu, nắm chắc âm mưu, thủ đoạn của địch để có phương án, quyết tâm chiến đấu chính xác; sẵn sàng chiến đấu cao, đánh bại mọi cuộc tập kích, đột nhập đường không của địch trong mọi tình huống, góp phần xây dựng thế trận phòng không nhân dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc; tích cực huấn luyện chiến đấu làm chủ khí tài trang bị, chú trọng huấn luyện cán bộ, huấn luyện kíp chiến đấu sát với điều kiện chiến tranh hiện đại; tập trung đột phá vào công tác xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, quản lý tư tưởng, quản lý mối quan hệ xã hội của quân nhân. Tiếp tục giữ vững và phát huy truyền thống đoàn kết quân dân, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, “Người chiến sĩ PK-KQ ưu tú” trong tình hình mới, xây dựng cơ sở chính trị, địa phương vững mạnh, thế trận lòng dân vững chắc, góp phần phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn đóng quân.