
Các đại biểu dự Lễ kỷ niệm thực hiện nghi thức chào cờ.

Đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đọc diễn văn tại Lễ kỷ niệm.

Đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam trao danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới tặng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Hồ Chí Minh.
Chương trình nghệ thuật chào mừng Lễ kỷ niệm được bắt đầu từ 6 giờ 25 phút với màn biểu diễn trống hội chủ đề “Bản hùng ca toàn thắng” do Đoàn Nghệ thuật trống hội Học viện Cảnh sát nhân dân (Bộ Công an) biểu diễn; màn xếp hình nghệ thuật chủ đề “Đất nước trọn niềm vui” do Đoàn Nghi lễ Quân đội cùng các đơn vị thực hiện và Chương trình nghệ thuật “Rạng rỡ non sông” do TP Hồ Chí Minh thực hiện.
Đúng 7 giờ 00, Lễ kỷ niệm chính thức bắt đầu bằng nghi thức chào cờ và bắn pháo lễ nghiêm trang, hùng tráng; đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước đọc diễn văn kỷ niệm; đại diện Cựu chiến binh và đại diện thế hệ trẻ phát biểu; lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao tặng Danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Hồ Chí Minh.
Trình bày diễn văn tại Lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm đã ôn lại giá trị lịch sử, tầm vóc vĩ đại và những bài học kinh nghiệm quý giá của Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Mùa Xuân 1975, đặc biệt là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử và Chiến thắng 30-4-1975. Đồng chí Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhấn mạnh: Đại thắng mùa Xuân 1975 là mốc son chói lọi, một trong những chiến công hiển hách nhất trong lịch sử dựng nước, giữ nước của Dân tộc Việt Nam. Năm tháng sẽ trôi qua, nhưng thắng lợi của Nhân dân ta trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc như biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, là thắng lợi của chính nghĩa, thắng lợi của bản lĩnh, khí phách và trí tuệ Việt Nam; của lòng yêu nước nồng nàn, khát vọng độc lập, tự do và thống nhất non sông, với chân lý “Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một”, là dấu mốc khẳng định toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã hiện thực được mong muốn và lời căn dặn thiết tha nhất của Bác Hồ, hoàn thành sự nghiệp giải phóng hoàn toàn Miền Nam, thống nhất đất nước, Bắc - Nam sum họp một nhà.


Màn biểu diễn trống hội “Bản hùng ca toàn thắng”.


Màn xếp hình nghệ thuật “Đất nước trọn niềm vui”.

Chương trình nghệ thuật “Rạng rỡ non sông”.
Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định: Sau 50 năm thống nhất đất nước, gần 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới, đất nước ta đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, đạt được những thành tựu vĩ đại, có ý nghĩa lịch sử và tạo được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày hôm nay. Kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước cũng là thời điểm lịch sử để mọi người Việt Nam, mọi tầng lớp Nhân dân, đồng bào các dân tộc, tôn giáo, những đảng viên và mọi người dân trong nước và người Việt Nam ở nước ngoài, muôn triệu người như một, đoàn kết, chung tay, hướng về Tổ quốc vì mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.
Đồng chí Tổng Bí thư chỉ rõ: Trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến phức tạp, chúng ta cần tiếp tục tăng cường và hiện đại hóa quốc phòng, an ninh, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vì hòa bình và tự vệ, bảo vệ vững chắc Tổ quốc “từ sớm”, “từ xa”, “giữ nước từ khi nước chưa nguy”. Xây dựng và phát huy “thế trận lòng dân”, củng cố vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân. Xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, là lực lượng nòng cốt bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, là “thanh bảo kiếm” và “tấm lá chắn” bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và bảo vệ chế độ, luôn là điểm tựa vững chắc cho nhân dân. Chúng ta càng nỗ lực xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, toàn diện để Đảng thật sự “là đạo đức, là văn minh”, tiêu biểu cho trí tuệ, danh dự, lương tri của dân tộc và thời đại, xứng đáng với niềm tin, sự lựa chọn và sự kỳ vọng của Nhân dân. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; thực hiện thành công cuộc cách mạng về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, sắp xếp đơn vị hành chính bảo đảm tinh, gọn, mạnh, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả…
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Bí thư Tô Lâm kêu gọi đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài cùng chung sức, đồng lòng, đồng tâm, hiệp lực; tận dụng mọi thời cơ, vận hội mới; nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức đưa nước ta bước vào “Kỷ nguyên mới”, “Kỷ nguyên vươn mình của Dân tộc Việt Nam”.
Ngay sau nghi thức mít tinh, lực lượng Không quân nhân dân Việt Nam gồm 10 trực thăng treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc, 7 máy bay Su-30MK2, 6 máy bay Yak-130 cất cánh từ Sân bay Biên Hòa bay chào mừng qua khán đài, mở đầu cho cuộc diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước. Trong tiếng nhạc hào hùng, khối xe mô hình Quốc huy Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; khối cờ Đảng, cờ Tổ quốc; khối xe rước chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh và xe biểu tượng 50 năm Ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước lần lượt tiến qua lễ đài. Tiếp đó là 38 khối diễu binh của Quân đội nhân dân, Dân quân tự vệ, Công an nhân dân, 3 khối diễu binh của Quân đội các nước: Trung quốc, Lào, Campuchia và 12 khối diễu hành của quần chúng nhân dân lần lượt tiến qua lễ đài, tái hiện khí thế hào hùng của Đại thắng mùa Xuân năm 1975, thể hiện sức mạnh vô địch của khối đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam; truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sự lớn mạnh và trưởng thành của lực lượng vũ trang nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam…

Khối xe mô hình Quốc huy Nước CHXHCN Việt Nam qua lễ đài.

Khối xe rước chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh qua lễ đài.
.jpg)
Khối xe biểu tượng 50 năm Ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước qua lễ đài.




Lực lượng Không quân nhân dân Việt Nam bay chào mừng tại Lễ kỷ niệm.

Khối đứng Sĩ quan Phòng không - Không quân tại Lễ kỷ niệm.

Khối đại diện 5 cánh quân tiến về Sài Gòn diễu binh qua lễ đài.

Khối Sĩ quan Phòng không - Không quân diễu binh qua lễ đài.

Khối Nữ chiến sĩ Gìn giữ hòa bình diễu binh qua lễ đài.

Khối Nam chiến sĩ Đặc công diễu binh qua lễ đài.

Khối Nam chiến sĩ Đặc nhiệm dù diễu binh qua lễ đài.

Khối Đoàn nghi lễ danh dự Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc diễu binh qua lễ đài.

Khối Quân đội nhân dân Lào diễu binh qua lễ đài.

Khối Quân đội Hoàng gia Campuchia diễu binh qua lễ đài.

Khối Nữ Du kích miền Nam diễu binh qua lễ đài.

Khối Nam Sĩ quan Cảnh sát diễu binh qua lễ đài.

Khối Nữ Cảnh sát Giao thông diễu binh qua lễ đài.



Các khối Quần chúng, Hội cự chiến binh Việt Nam diễu hành qua lễ đài.

Khối Sĩ quan Phòng không - Không quân diễu hành qua các tuyến đường trung tâm TP Hồ Chí Minh.

Đông đảo các tầng lớp nhân dân nô nức chào mừng Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước.
Lực lượng của Quân chủng Phòng không - Không quân tham gia Lễ kỷ niệm gồm 10 trực thăng treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc, 7 máy bay Su-30MK2, 6 Máy bay Yak-130; 1 khối đi và 1 khối đứng. Với sự chuẩn bị chu đáo và tinh thần quyết tâm cao, các lực lượng của Quân chủng đã đoàn kết, đồng lòng, nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trong đó, hoạt động bay chào mừng của lực lượng Không quân với đội hình trực thăng treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc và các biên đội Su-30MK2, Yak-130 biểu diễn nhào lộn, bắn đạn nhiễu trên bầu trời TP Hồ Chí Minh là một trong những điểm nhấn ngoạn mục nhất trong Lễ kỷ niệm, để lại ấn tượng sâu sắc cho các đại biểu và động đảo nhân dân, biểu dương sức mạnh của Không quân nhân dân Việt Nam Anh hùng.
Tin, ảnh: CÔNG GIANG, KIỀU TUẤN