8 giờ:4 phút Thứ ba, ngày 4 tháng 6 , 2024

Chủ tịch Nước Tô Lâm thăm và làm việc tại Quân chủng Phòng không - Không quân

Chiều 3-6, đồng chí Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh đã đến thăm và làm việc tại Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ). Tham gia Đoàn công tác có Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; đồng chí Lê Khánh Hải - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch Nước; đồng chí Hồ Đức Phớc - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính; Trung tướng Nguyễn Văn Gấu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa - Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam; đại biểu Văn phòng Chủ tịch Nước, các cơ quan Trung ương và cơ quan Bộ Quốc phòng.

Đón Chủ tịch Nước tại Quân chủng PK-KQ có Trung tướng Nguyễn Văn Hiền - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân chủng; Trung tướng Trần Ngọc Quyến - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng; các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng PK-KQ; thủ trưởng các cơ quan Quân chủng. 

Chủ tịch Nước Tô Lâm thăm và làm việc tại Quân chủng Phòng không - Không quân
Trung tướng Nguyễn Văn Hiền - Tư lệnh Quân chủng tặng hoa Chủ tịch Nước Tô Lâm.
Chủ tịch Nước Tô Lâm thăm và làm việc tại Quân chủng Phòng không - Không quân
Chủ tịch Nước Tô Lâm duyệt đội danh dự Quân chủng PK-KQ.

Chủ tịch Nước Tô Lâm thăm và làm việc tại Quân chủng Phòng không - Không quân
Chủ tịch Nước Tô Lâm và Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo, chỉ huy Quân chủng PK-KQ.

Sau khi dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và Danh bia các liệt sĩ PK-KQ, Chủ tịch Nước Tô Lâm cùng Đoàn công tác đã đi tham quan và kiểm tra nền nếp trực ban sẵn sàng chiến đấu tại Sở chỉ huy Quân chủng PK-KQ. Tại đây, sau khi nghe Trung tướng Nguyễn Văn Hiền - Tư lệnh Quân chủng báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023, 5 tháng đầu năm 2024 và nhiệm vụ trọng tâm 7 tháng cuối năm 2024; Chủ tịch Nước đã trò chuyện thân mật với cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng, hạ sĩ quan, binh sĩ của Quân chủng thông qua các điểm cầu trực tuyến tại Sở chỉ huy.

Chủ tịch Nước Tô Lâm thăm và làm việc tại Quân chủng Phòng không - Không quân
Chủ tịch Nước Tô Lâm thăm và làm việc tại Quân chủng Phòng không - Không quân
Chủ tịch Nước Tô Lâm và Đại tướng Phan Văn Giang - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chủ tịch Nước Tô Lâm thăm và làm việc tại Quân chủng Phòng không - Không quân
Chủ tịch Nước Tô Lâm ghi sổ cảm tưởng tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chủ tịch Nước Tô Lâm thăm và làm việc tại Quân chủng Phòng không - Không quân
Chủ tịch Nước Tô Lâm dâng hương tại Danh bia tưởng niệm các liệt sĩ PK-KQ.

Báo cáo với Chủ tịch Nước và Đoàn công tác về kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023, 5 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 7 tháng cuối năm 2024, Trung tướng Nguyễn Văn Hiền - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân chủng nhấn mạnh: Thời gian qua, chấp hành sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Quân chủng PK-KQ đã hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ đã đề ra, có nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt. Nổi bật như hoàn thành tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và các nhiệm vụ đột xuất được giao; tổ chức lực lượng trực ban chiến đấu theo đúng Chỉ lệnh của Bộ Quốc phòng; triển khai sẵn sàng chiến đấu tăng cường bảo đảm an toàn các dịp lễ, tết, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước thăm và làm việc tại các địa phương. Công tác quản lý vùng trời, quản lý điều hành bay chặt chẽ, theo dõi nắm chắc tình hình trên không, trên biển, khu vực địa bàn trọng điểm; kịp thời phát hiện, báo cáo, xử trí, không để bất ngờ, lỡ thời cơ trong mọi tình huống. Quân chủng đã chủ động tham mưu, đề xuất với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về tác chiến PK, KQ bảo vệ vùng trời, biển, đảo; tiếp nhận và đưa vũ khí trang bị mới, cải tiến vào trực ban chiến đấu, xây dựng lực lượng phòng không lục quân, phòng không nhân dân, không quân toàn quân vững mạnh...

Chủ tịch Nước Tô Lâm thăm và làm việc tại Quân chủng Phòng không - Không quân
Chủ tịch Nước Tô Lâm và Đoàn công tác tham quan Sở chỉ huy Quân chủng PK-KQ.

Chủ tịch Nước Tô Lâm thăm và làm việc tại Quân chủng Phòng không - Không quân
Chủ tịch Nước Tô Lâm thăm và làm việc tại Quân chủng Phòng không - Không quân
Chủ tịch Nước Tô Lâm tặng quà các lực lượng trực ban chiến đấu tại Sở chỉ huy Quân chủng PK-KQ.

Chủ tịch Nước Tô Lâm thăm và làm việc tại Quân chủng Phòng không - Không quân

Trung tướng Nguyễn Văn Hiền - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân chủng báo cáo với Chủ tịch Nước kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023, 5 tháng đầu năm 2024 và nhiệm vụ 7 tháng cuối năm 2024.

Phát biểu tại buổi làm việc, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Nước Tô Lâm ghi nhận, đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương, khen ngợi những chiến công, thành tích mà các thế hệ cán bộ, chiến sĩ của Quân chủng PK-KQ đã giành được trong hơn 60 năm qua. Đồng thời nhấn mạnh: Cán bộ, chiến sĩ Quân chủng PK-KQ luôn thể hiện ý chí quyết tâm, sự nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành tốt các nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu thường xuyên và đột xuất; bảo vệ vững chắc bầu trời, biển, đảo của Tổ quốc; tham gia tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn; đồng cam, cộng khổ, sẻ chia, giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, xóa đói, giảm nghèo… làm tỏa sáng hình ảnh cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, “Người chiến sĩ PK-KQ ưu tú” trong lòng Nhân dân. Chủ tịch Nước khẳng định: Đảng, Nhà nước luôn ghi nhớ công lao của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ và tri ân các anh hùng, liệt sĩ, các đồng chí thương binh, bệnh binh của Quân chủng PK-KQ đã không quản gian khổ, hi sinh, đóng góp công sức, trí tuệ, mồ hôi, xương máu để giành lại độc lập cho dân tộc, để đất nước ta có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay.

Chủ tịch Nước Tô Lâm nhận định: Hiện nay, tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó dự báo. Bên cạnh những thuận lợi rất cơ bản, khó khăn, thách thức đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc ngày càng gia tăng; trong đó có cả những đe dọa đến không gian sinh tồn và phát triển của đất nước… bối cảnh đó đặt ra yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, trong đó có nhiệm vụ của Quân chủng PK-KQ ngày càng lớn.

Chủ tịch Nước Tô Lâm thăm và làm việc tại Quân chủng Phòng không - Không quân
Chủ tịch Nước Tô Lâm nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Quân chủng PK-KQ qua các điểm cầu trực tuyến tại Sở chỉ huy.

Để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ trong tình hình mới, Chủ tịch Nước đề nghị toàn Quân chủng thống nhất nhận thức về vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của Bộ đội PK-KQ trong chiến tranh hiện đại và yêu cầu xây dựng thế trận PK-KQ đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới. Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương về xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh; nhất là Nghị quyết Trung ương 8 (Khóa XIII) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới"; những tư duy, nhận thức mới về bảo vệ Tổ quốc để tham mưu, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện hiệu quả; trọng tâm là những kế sách trong xây dựng lực lượng, xây dựng thế trận phòng không lục quân, phòng không nhân dân, không quân toàn quân rộng khắp, vững chắc, nhiều tuyến, nhiều tầng, khép kín các mục tiêu, khu vực chiến lược cũng như toàn bộ lãnh thổ quốc gia, vùng trời của Tổ quốc; củng cố tiềm lực, sức mạnh, phương thức tác chiến PK-KQ hiện đại.

Đồng thời, không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, làm chủ vũ khí, trang bị hiện đại. Chú trọng xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao; tiếp thu và ứng dụng hiệu quả khoa học công nghệ vào huấn luyện, chiến đấu. Nâng cao năng lực sản xuất, sửa chữa và ứng dụng các thành tựu công nghệ mới, nâng cao độ tin cậy của các loại vũ khí, khí tài, trang bị, từng bước cải tiến, đổi mới trang thiết bị, sản xuất phụ tùng, linh kiện thay thế; khai thác, sử dụng hết tính năng tác dụng của các loại vũ khí, khí tài hiện có. Tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước, Quân đội tiếp tục mua sắm, bổ sung vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và phù hợp điều kiện kinh tế đất nước.

Tiếp tục nghiên cứu tổng kết những bài học kinh nghiệm quý báu từ thực tiễn các cuộc chiến tranh giải phóng và chiến tranh bảo vệ Tổ quốc của Nhân dân ta trong thế kỷ XX và kinh nghiệm trong các cuộc chiến tranh trên thế giới gần đây, đặc biệt là trong các chiến dịch phòng không lớn để vận dụng trong điều kiện mới. Từng bước nghiên cứu lý luận quân sự, nghệ thuật quân sự tác chiến phòng không hiện đại; coi giáo dục, đào tạo và huấn luyện chiến đấu là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên của tất cả các cấp; huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu phải sát với yêu cầu nhiệm vụ, sát với thực tế tình hình hiện nay.

Chú trọng chăm lo xây dựng các tổ chức Đảng, tổ chức chỉ huy trong sạch, vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ mới, giữ vững sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng trong mọi tình huống. Tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của Đảng bộ Quân chủng, xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ chủ trì, chủ chốt trong triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Nghiên cứu và đẩy mạnh công tác đối ngoại quốc phòng, góp phần tích cực trong bảo đảm vũ khí, trang bị và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, sát với tình hình thực tiễn và nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Quán triệt, thực hiện nghiêm túc quan điểm, đường lối đối ngoại của Đảng, để đối ngoại quốc phòng thực sự trở thành mũi nhọn trong bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, tạo môi trường quốc tế thuận lợi để xây dựng và phát triển đất nước...

Chủ tịch Nước Tô Lâm khẳng định: Đảng, Nhà nước và Nhân dân luôn dành sự quan tâm đặc biệt, chăm lo xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam nói chung, Quân chủng PK-KQ nói riêng ngày càng vững mạnh toàn diện. Với lịch sử hào hùng và truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, Chủ tịch Nước tin tưởng rằng, Quân chủng PK-KQ sẽ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao trong giai đoạn mới, lập chiến công, thành tích to lớn hơn nữa, mãi mãi xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Chủ tịch Nước Tô Lâm thăm và làm việc tại Quân chủng Phòng không - Không quân
Chủ tịch Nước Tô Lâm thăm và làm việc tại Quân chủng Phòng không - Không quân
Chủ tịch Nước Tô Lâm thăm và làm việc tại Quân chủng Phòng không - Không quân
Trung tướng Nguyễn Văn Hiền - Tư lệnh Quân chủng và Trung tướng Trần Ngọc Quyến - Chính ủy Quân chủng tặng quà Chủ tịch Nước Tô Lâm.

Chủ tịch Nước Tô Lâm thăm và làm việc tại Quân chủng Phòng không - Không quân
Chủ tịch Nước Tô Lâm và các đại biểu trồng cầy lưu niệm tại Sở chỉ huy Quân chủng PK-KQ.

Sau buổi làm việc, Chủ tịch Nước Tô Lâm và các đại biểu đã trồng cây lưu niệm trước Sở chỉ huy Quân chủng PK-KQ.

Tin, ảnh: ĐỨC LƯU, ĐÌNH KÝ, HOÀNG CÔNG
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website