10 giờ:47 phút Thứ tư, ngày 12 tháng 4 , 2017

Đoàn cơ sở Tiểu đoàn 6 tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017-2022

Trong 2 ngày (3 và 4-4), Đoàn cơ sở Tiểu đoàn 6 (Học viện PK-KQ) đã tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2017-2022. Đây là đại hội được Học viện chọn làm trước để rút kinh nghiệm trong tổ chức Đại hội đoàn cấp cơ sở trong toàn Học viện. Đại tá Lương Quốc Cường - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Học viện dự và chỉ đạo Đại hội. Tham dự Đại hội có 115 đại biểu đại diện cho hơn 500 cán bộ đoàn, đoàn viên trong Đoàn cơ sở Tiểu đoàn 6.

Đoàn cơ sở Tiểu đoàn 6 tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017-2022
Ban Chấp hành ĐCS Tiểu đoàn 6 nhiệm kỳ 2017-2022
chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu tham dự Đại hội.
Đoàn cơ sở Tiểu đoàn 6 tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017-2022
Các đại biểu tham quan khu trưng bày báo tường, nội san của các Chi đoàn.

Với tinh thần “Đoàn kết, đổi mới, xung kích, sáng tạo”, Đại hội đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI; Dự thảo Báo cáo của Phòng Chính trị tại Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Học viện PK-KQ lần thứ IV (2017-2022). Trong đó, Đại hội dành nhiều thời gian để thảo luận, đóng góp ý kiến vào Báo cáo của BCH Đoàn cơ sở tại Đại hội Đại biểu Đoàn cơ sở Tiểu đoàn 6, nhiệm kỳ 2017-2022.

Đại hội thống nhất đánh giá: Nhiệm kỳ vừa qua, Ban Chấp hành Đoàn cơ sở và các Chi đoàn trực thuộc đã luôn bám sát các nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn của cấp trên, nhiệm vụ chính trị của Tiểu đoàn; triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ đã đề ra.

Trong nhiệm kỳ qua, Đoàn cơ sở Tiểu đoàn 6 đã có 26 đề tài của 52 đoàn viên đạt giỏi và xuất sắc cấp Học viện, trong đó có 3 đề tài được khen thưởng cấp Tổng cục Chính trị; tham gia thi Olympic Toán, Vật lý sinh viên toàn quốc đạt 2 giải nhì, 4 giải ba và 3 giải khuyến khích. Đoàn cơ sở đã xem xét, giới thiệu cho 574 đoàn viên tham gia học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng; bồi dưỡng, kết nạp 386 đoàn viên ưu tú vào Đảng Cộng sản Việt Nam; học viên đào tạo cấp phân đội tốt nghiệp ra trường 100% là đảng viên. Trong nhiệm kỳ qua đã có 1.438 cán bộ Đoàn, ĐVTN tham gia hiến tặng được 1.407 đơn vị máu.

Nhiệm kỳ 2017-2022, Đại hội xác định tiếp tục xây dựng cho ĐVTN có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, đạo đức, lối sống trong sáng; học tốt, rèn nghiêm, ngoại ngữ tốt, chuyên môn giỏi, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao. Học tập chính trị theo đúng chương trình quy định, phấn đấu kiểm tra nhận thức chính trị hàng năm có 100% đạt yêu cầu, có từ 80 - 85% khá, giỏi; 100% học viên đào tạo phân đội ra trường sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ; không có vụ việc vi phạm kỷ luật nghiêm trọng.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 5 đồng chí; bầu 25 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Học viện PK-KQ lần thứ IV (2017-2022) với số phiếu tín nhiệm cao.

Tin, ảnh: ĐỨC LƯU

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website