15 giờ:2 phút Chủ nhật, ngày 4 tháng 10 , 2020

Chuyển bệnh nhân cấp cứu từ Trường Sa vào đất liền an toàn

Vào hồi 22 giờ 25 phút ngày 3-10, máy bay EC 225 số hiệu VN-8618 của Công ty Trực thăng miền Nam, Tổng Công ty Trực thăng Việt Nam (Binh đoàn 18) đã hạ cánh xuống Sân bay Tân Sơn Nhất, chuyển bệnh nhân nặng từ Trường Sa vào đất liền cấp cứu điều trị an toàn.

Chuyển bệnh nhân cấp cứu từ Trường Sa vào đất liền an toàn
Chuyển bệnh nhân từ Sân bay Tân Sơn Nhất về Bệnh viện Quân y 175 cấp cứu điều trị.

Trước đó, vào khoảng 4 giờ ngày 2-10, trong lúc đang đánh bắt cá trên vùng biển Quần đảo Trường Sa, ngư dân Lê Văn Dũng, 55 tuổi, trú tại Tuy Hòa, Phú Yên có biểu hiện đau đầu kèm yếu nửa người. Đến 14 giờ 15 phút cùng ngày, anh Dũng được chuyển vào Bệnh xá đảo Trường Sa trong tình trạng tỉnh táo nhưng liệt nửa người. Vào lúc 8 giờ 50 phút  và 15 giờ ngày 3-10, qua hệ thống Telemedicine, Bệnh viện Quân y 175 đã tiến hành hội chẩn với Bệnh xá Đảo, qua đó chẩn đoán bệnh nhân Dũng bị đột quỵ não, tăng huyết áp, tiên lượng nặng, phù não, suy hô hấp, tuần hoàn, đề nghị vận chuyển cấp cứu vào đất liền bằng đường không. Trong lúc chờ chuyển bệnh nhân vào đất liền, Bệnh xá đảo Trường Sa tiếp tục theo dõi, điều trị tích cực, duy trì kiểm soát huyết áp, truyền dịch, giảm đau…

Thực hiện nhiệm vụ bay cấp cứu, chiều 3-10, tổ bay VN-8618 đã cơ động từ TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến Sân bay Tân Sơn Nhất, TP Hồ Chí Minh, đón Tổ Quân y Bệnh viện Quân y 175 ra Trường Sa cấp cứu, vận chuyển bệnh nhân về đất liền. Tại Bệnh xá đảo, sau khi kiểm tra, đánh giá tình trạng sức khỏe bệnh nhân, máy bay cất cánh lúc 19 giờ 31 phút, chuyển bệnh nhân về đất liền an toàn.

Ngay sau khi hạ cánh tại Sân bay Tân Sơn Nhất, bệnh nhân được xe cấp cứu Bệnh viện Quân y 175 chuyển về Bệnh viện để tiếp tục theo dõi, điều trị.

Tin, ảnh: CÔNG GIANG
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website