19 giờ:44 phút Thứ ba, ngày 2 tháng 3 , 2021

Đại tướng Ngô Xuân Lịch làm việc tại Quân chủng Phòng không - Không quân

Chiều 2-3, Đại tướng Ngô Xuân Lịch - Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (BQP) đã làm việc với Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ). Tham gia đoàn công tác có các đồng chí: Thượng tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương (QUTW), Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng BQP; Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa - Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam; thủ trưởng Văn phòng BQP và một số cơ quan trực thuộc BQP.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch thăm và làm việc tại Quân chủng Phòng không -Không quân
Đại tướng Ngô Xuân Lịch phát biểu tại buổi làm việc.

Đón tiếp Đại tướng Ngô Xuân Lịch và đoàn công tác của BQP có Thiếu tướng Vũ Văn Kha - Quyền Tư lệnh Quân chủng PK-KQ; Trung tướng Lâm Quang Đại - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng PK-KQ; các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân chủng và thủ trưởng các cơ quan Quân chủng.

Tại buổi làm việc, Thiếu tướng Vũ Văn Kha đã báo cáo khái quát những kết quả đạt được trong năm 2020 và 2 tháng đầu năm 2021; phương hướng, trọng tâm nhiệm vụ năm 2021 của Quân chủng. Theo đó, trong thời gian qua, Quân chủng PK-KQ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời, quản lý điều hành bay (SSCĐ, QLVT, QLĐHB) và các nhiệm vụ đột xuất được giao; quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của trên, nhất là Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI; tham mưu, đề xuất có hiệu quả với QUTW, BQP nhiều biện pháp về lĩnh vực tác chiến phòng không, không quân bảo vệ vùng trời, biển, đảo; hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện bay, bảo đảm an toàn bay; tìm kiếm cứu hộ - cứu nạn (TKCH-CN) khắc phục hậu quả lũ lụt các tỉnh miền Trung, bảo đảm an toàn tuyệt đối; triển khai có hiệu quả “Năm kỷ luật, kỷ cương 2020” và xây dựng điểm đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”; tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân chủng nhiệm kỳ 2020-2025 và Hội nghị trực tuyến Tư lệnh Không quân các nước ASEAN lần thứ 17. Chất lượng giáo dục-đào tạo tại các nhà trường, học viện của Quân chủng ngày càng được nâng cao. Các mặt công tác kỹ thuật, hậu cần luôn bảo đảm đáp ứng tốt cho các nhiệm vụ.

Năm 2021, Đảng ủy Quân chủng tập trung thực hiện thắng lợi nội dung 3 khâu đột phá đã xác định; duy trì nghiêm nền nếp công tác SSCĐ, huấn luyện, tổ chức tốt các hội thi, hội thao, bắn, ném bom, đạn thật và huấn luyện đội tuyển tham gia Army Games 2021 đạt kết quả cao. Đồng thời, tăng cường các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; quản lý kỷ luật tốt, bảo đảm an toàn trong mọi hoạt động. Chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng BQP đăng cai Triển lãm Quốc phòng quốc tế năm 2021; triển khai thực hiện Đề án nâng cấp Trường Trung cấp Kỹ thuật PK-KQ lên cao đẳng theo đúng kế hoạch.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch thăm và làm việc tại Quân chủng Phòng không -Không quân
Đại tướng Ngô Xuân Lịch và đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm với thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân chủng PK-KQ.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch thăm và làm việc tại Quân chủng Phòng không -Không quân
Đại tướng Ngô Xuân Lịch tặng quà lưu niệm thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân chủng PK-KQ.

Phát biểu tại buổi làm việc, Đại tướng Ngô Xuân Lịch đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của cán bộ, chiến sĩ toàn Quân chủng trong thời gian qua. Đồng chí Bộ trưởng BQP yêu cầu trong thời gian tới, Quân chủng cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, quyết tâm vượt mọi khó khăn, triển khai toàn diện, đồng bộ các giải pháp, nhằm xây dựng Quân chủng tiến thẳng lên hiện đại theo tinh thần nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI và Đại hội lần thứ XIII của Đảng; duy trì nghiêm nền nếp, chế độ SSCĐ, QLVT, vùng biển, đảo của Tổ quốc, không để bất ngờ, lỡ thời cơ; tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho QUTW, BQP về công tác Phòng không lục quân, Phòng không nhân dân và Không quân toàn quân; nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, nhất là lực lượng phi công; chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho bộ đội; quản lý, khai thác tốt vũ khí trang bị, nâng cao khả năng SSCĐ của Quân chủng cả về phòng không và không quân. Đồng thời, tích cực làm tốt công tác dân vận, TKCH-CN, giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, góp phần tô thắm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”, "Người chiến sĩ PK-KQ ưu tú".

Chiều cùng ngày, Đại tướng Ngô Xuân Lịch và đoàn công tác của Bộ Quốc phòng đã đến dâng hương tưởng niệm tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và Nhà tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ PK-KQ.

Tin, ảnh: ĐÌNH KÝ, DƯƠNG TOÀN
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website