7 giờ:31 phút Thứ sáu, ngày 26 tháng 3 , 2021

Gặp mặt kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Xe - Máy Quân đội

Ngày 25-3, Phòng Xe - Máy, Cục Kỹ thuật Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) đã tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Xe - Máy Quân đội (28-3-1951 / 28-3-2021). Dự buổi gặp mặt có Đại tá Nguyễn Văn Khánh - Phó Cục trưởng Cục Xe - Máy, Tổng cục Kỹ thuật; Đại tá Nguyễn Đình Mùi - Phó Chủ nhiệm Kỹ thuật Quân chủng; đại biểu ngành Kỹ thuật các sư đoàn khu vực phía Bắc; cán bộ, nhân viên đã từng công tác trong ngành Xe - Máy Quân chủng.

Gặp mặt kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Xe - Máy Quân đội
Đại tá Nguyễn Văn Khánh - Phó Cục trưởng Cục Xe - Máy, Tổng cục Kỹ thuật, phát biểu tại buổi gặp mặt.

Cách đây 70 năm, ngày 28-3-1951, Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm 2 đại đội ô tô vận tải là Đại đội 200 và 203 đóng quân tại huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng. Nhân chuyến thăm, Bác đã căn dặn cán bộ, chiến sĩ các đơn vị: “Xe, xăng là mồ hôi, nước mắt, xương máu của nhân dân. Các chú phải chăm sóc xe, yêu xe như con, quý xăng như máu...”. Lời dạy của Bác trở thành phương châm chỉ đạo, khẩu hiệu hành động của cán bộ, chiến sĩ ngành Xe-Máy Quân đội. Kể từ đó, ngày 28-3 hằng năm trở thành ngày truyền thống của ngành Xe-Máy Quân đội.

Ngày 1-4-1953, Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam ký quyết định số 06/QĐ thành lập Trung đoàn Pháo cao xạ 367 với biên chế 6 tiểu đoàn hỏa lực, 1 tiểu đoàn lái xe kéo pháo, xe vận tải, thợ sửa chữa và hành quân sang Tân Dương, Trung Quốc để học tập. Tại đây, Tiểu đoàn lái xe kéo pháo, xe vận tải, thợ sửa chữa đổi phiên hiệu thành Tiểu đoàn 690. Như vậy, Tiểu đoàn 690 được coi là đơn vị tiền thân của ngành Xe - Máy Quân chủng.

Phát huy truyền thống 70 năm vẻ vang của ngành Xe-Máy Quân đội, những năm qua, ngành Xe - Máy Quân chủng PK-KQ nói chung và Phòng Xe - Máy nói riêng không ngừng lớn mạnh và trưởng thành. Trong bất cứ giai đoạn, hoàn cảnh nào, cán bộ, nhân viên ngành Xe - Máy Quân chủng luôn khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; được Đảng, Nhà nước, Quân đội tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý: Phòng Xe - Máy được Chủ tịch nước tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba (năm 2015); Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì đã có thành tích trong huấn luyện, phục vụ chiến đấu, xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam, củng cố quốc phòng giai đoạn 2009 - 2011; nhiều năm liền đơn vị được tặng danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại tá Nguyễn Văn Khánh - Phó Cục trưởng Cục Xe - Máy ghi nhận và biểu dương những thành tích đã đạt được của ngành Xe - Máy Quân chủng PK-KQ nói chung và Phòng Xe - Máy nói riêng. Đồng thời yêu cầu trong thời gian tới, ngành Xe - Máy Quân chủng cần tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên; chỉ đạo triển khai toàn diện các mặt công tác kỹ thuật Xe - Máy, tạo bước chuyển biến vững chắc; bảo đảm tốt trang bị, kỹ thuật xe - máy đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; thường xuyên làm tốt công tác bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ, nghiên cứu khoa học quân sự, sáng kiến cải tiến kỹ thuật… nâng cao khả năng khai thác, làm chủ các loại trang bị, xe - máy mới đưa vào sử dụng có hiệu quả.

Tin, ảnh: ĐÌNH KÝ
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website