14 giờ:45 phút Thứ ba, ngày 20 tháng 4 , 2021

Hội Phụ nữ cơ sở Lữ đoàn 918 tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2021 - 2026

Trong 2 ngày (19 và 20-4), Hội Phụ nữ cơ sở Lữ đoàn 918 tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2021-2026. Đây là Đại hội được Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) chọn làm trước để rút kinh nghiệm. Đại tá Ngô Quốc Chung - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng PK-KQ dự và chỉ đạo Đại hội. Tham dự Đại hội có đại biểu Ban Phụ nữ Quân đội, Phòng Công tác quần chúng Quân chủng PK-KQ; thủ trưởng cơ quan chính trị, cán bộ chuyên trách công tác phụ nữ thuộc các cơ quan, đơn vị trong Quân chủng PK-KQ; lãnh đạo, chỉ huy Lữ đoàn 918 và 75 đại biểu đại diện cho cán bộ, hội viên phụ nữ trong toàn Lữ đoàn.

Hội Phụ nữ cơ sở Lữ đoàn 918 tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2021 - 2026
Các đại biểu tham quan các mô hình, sản phẩm trưng bày tại Đại hội.

Nhiệm kỳ qua, phong trào phụ nữ và công tác phụ nữ của Lữ đoàn 918 đã bám sát nhiệm vụ chính trị; tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực cả bề rộng, chiều sâu, góp phần quan trọng hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Hội Phụ nữ cơ sở Lữ đoàn đã thực hiện tốt Phong trào thi đua “Phụ nữ Quân đội đoàn kết - sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” gắn với thực hiện Phong trào Thi đua quyết thắng của đơn vị, các cuộc vận động do Đảng, Nhà nước, Quân đội và Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động và 3 nhiệm vụ trọng tâm. Cán bộ, hội viên phụ nữ đã chủ động học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ  chính trị, văn hóa, chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ. Thực hiện hiệu quả Phong trào thi đua “Phụ nữ Quân chủng PK-KQ tích cực học tập, lao động sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, tích cực chăm lo xây dựng gia đình “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”, nuôi con khỏe, dạy con ngoan; đoàn kết, gắn bó, chăm lo, hỗ trợ nhau qua các phong trào, mô hình: “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình”, “Ngày tiết kiệm vì phụ nữ khó khăn”; “Tổ, nhóm tiết kiệm”…

Nhiệm kỳ 2021 - 2026, Hội Phụ nữ cơ sở Lữ đoàn 918 xác định tập trung đẩy mạnh thực hiện 2 khâu đột phá, là: Nâng cao hiệu quả thực chất chăm lo tốt hơn lợi ích chính đáng, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của phụ nữ Lữ đoàn; nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động của Hội Phụ nữ cơ sở, đổi mới nội dung, hình thức trong hoạt động công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ, phát huy quyền làm chủ của hội viên phụ nữ.

Hội Phụ nữ cơ sở Lữ đoàn 918 tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2021 - 2026
Đại hội bầu BCH Hội Phụ nữ cơ sở Lữ đoàn 918 nhiệm kỳ 2021-2026.

Hội Phụ nữ cơ sở Lữ đoàn 918 tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2021 - 2026
Đại tá Ngô Quốc Chung - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng tặng hoa chúc mừng
BCH Hội Phụ nữ Lữ đoàn 918 nhiệm kỳ 2021-2026.

Trên cơ sở phân tích những thuận lợi, khó khăn, Đại hội đã thảo luận, xác định các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp về công tác hội và phong trào phụ nữ giai đoạn 2021 - 2026; đóng góp ý kiến vào Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022-2027 và Đại hội đại biểu Phụ nữ Quân chủng PK-KQ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2021-2026; bầu Ban Chấp hành Hội Phụ nữ cơ sở Lữ đoàn 918 nhiệm kỳ 2021 - 2026 và đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Phụ nữ Quân chủng PK-KQ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2021-2026 với số phiếu tín nhiệm cao.

Tin, ảnh: ÁNH TUYẾT
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website