16 giờ:44 phút Chủ nhật, ngày 27 tháng 6 , 2021

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm và làm việc tại Trung đoàn 935

Chiều 27-6, đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã đến thăm và làm việc tại Trung đoàn 935 (Sư đoàn 370). Cùng đi có Thượng tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Thiếu tướng Vũ Văn Kha - Quyền Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ); lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và tỉnh Đồng Nai.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm và làm việc tại Trung đoàn 935

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm và làm việc tại Trung đoàn 935
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính động viên lực lượng phi công, cán bộ, nhân viên kỹ thuật  
 Trung đoàn 935 đang thực hiện nhiệm vụ trực ban SSCĐ.

Tại buổi làm việc, sau khi nghe chỉ huy Trung đoàn 935 báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2021; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trực tiếp kiểm tra công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và thăm hỏi, động viên tinh thần cán bộ, phi công, nhân viên, HSQ-BS đang thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị. Thủ tướng đánh giá cao những kết quả mà Trung đoàn 935 đạt được trong thời gian qua; nổi bật là đơn vị đã hoàn thành tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời, quản lý điều hành bay; công tác huấn luyện, nhất là huấn luyện bay luôn được cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Trung đoàn lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả, bảo đảm an toàn tuyệt đối, góp phần nâng cao trình độ làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật. Bên cạnh đó, đơn vị còn chủ động làm tốt công tác sửa chữa, hồi phục, định kỳ, tăng hạn máy bay, bảo đảm tốt hệ số kỹ thuật các loại vũ khí trang bị.

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu lãnh đạo, chỉ huy Trung đoàn 935, Sư đoàn 370 và Quân chủng PK-KQ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong thời gian qua; thường xuyên nêu cao tinh thần cảnh giác sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời, quản lý điều hành bay; tăng cường huấn luyện, nâng cao trình độ mọi mặt cho cán bộ, chiến sĩ, nhất là đội ngũ phi công; chủ động nắm chắc và xử lý tốt các tình huống, không để bị động, bất ngờ, thường xuyên quan tâm, bảo đảm tốt đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ.

Cũng tại buổi làm việc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã nghe Thiếu tướng Vũ Văn Kha - Quyền Tư lệnh Quân chủng PK-KQ báo cáo kết quả triển khai thực hiện Dự án Xử lý chất độc hóa học Đi-ô-xin tại khu vực Sân bay Biên Hòa. Theo đó, từ năm 2019 đến nay, Quân chủng PK-KQ đã phối hợp với Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tiến hành công tác khảo sát thực địa, xây dựng và bổ sung số liệu, xây dựng kế hoạch tổng thể, tổ chức thực hiện Dự án. Đến nay, Quân chủng PK-KQ đã rà phá bom mìn và bàn giao 40 héc- ta mặt bằng sạch cho USAID. Dự án đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định, phê duyệt, báo cáo đánh giá tác động môi trường; tiến hành lập và trình Bộ Quốc phòng thiết kế kỹ thuật, dự toán phần vốn đối ứng theo quy định của Luật Đầu tư công.

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Quân chủng PK-KQ phối hợp chặt chẽ với tỉnh Đồng Nai, các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng và USAID đẩy nhanh tiến độ, khẩn trương hoàn thành công tác khắc phục chất độc Đi-ô-xin theo kế hoạch, giảm thiểu đến mức thấp nhất tác hại do chất độc gây ra.

Tin, ảnh: CÔNG GIANG
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website