10 giờ:13 phút Thứ hai, ngày 23 tháng 8 , 2021

Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng phát động Phong trào thi đua đặc biệt “Quân đội cùng cả nước chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”

Sáng 23-8, Quân ủy Trung ương (QUTƯ) - Bộ Quốc phòng (BQP) tổ chức Lễ phát động Phong trào thi đua đặc biệt với chủ đề “Quân đội cùng cả nước chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”. Buổi lễ được tổ chức bằng hình thức trực tuyến từ điểm cầu Sở chỉ huy BQP đến 220 điểm cầu trong toàn quân. Dự và chỉ đạo buổi lễ tại điểm cầu Sở chỉ huy BQP có các đồng chí: Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư QUTƯ, Bộ trưởng BQP; Đại tướng Lương Cường - Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ QUTƯ, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng BQP; Thượng tướng Nguyễn Tân Cương - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ QUTƯ, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng BQP; Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng BQP; Thượng tướng Vũ Hải Sản - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng BQP; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo Tổng cục Chính trị, Bộ Tổng Tham mưu, cơ quan, đơn vị trực thuộc BQP.

Dự buổi lễ tại điểm cầu Quân chủng Phòng không - Không quân có Trung tướng Lâm Quang Đại - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng; Trung tướng Vũ Văn Kha - Quyền Tư lệnh Quân chủng; các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân chủng; thủ trưởng các cơ quan Quân chủng và đại diện một số đơn vị trực thuộc Quân chủng khu vực phía Bắc.
Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng phát động Phong trào thi đua đặc biệt “Quân đội cùng cả nước chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”
Các đại biểu dự Lễ phát động thi đua tại điểm cầu Quân chủng Phòng không - Không quân.

Phát biểu tại Lễ phát động thi đua, Đại tướng Lương Cường nhấn mạnh: Từ khi đại dịch COVID-19 xuất hiện, Việt Nam đã trải qua gần 2 năm với 4 đợt dịch bùng phát liên tiếp, tính chất hết sức phức tạp. Đặc biệt, đợt bùng phát dịch lần thứ tư đang làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt của đời sống xã hội. Thực hiện Lời kêu gọi của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, sự chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, thủ trưởng Bộ Quốc phòng, cấp ủy, chỉ huy các cấp, cán bộ, chiến sĩ toàn quân và lực lượng dân quân tự vệ cả nước đã phát huy cao độ chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần yêu nước, phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân, không quản ngại khó khăn, gian khổ, hi sinh; vừa huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, vừa tích cực, chủ động tham gia phòng, chống đại dịch COVID-19; hạn chế thấp nhất những thiệt hại, tổn thất do dịch bệnh gây ra; không để dịch bệnh lây lan trong cơ quan, đơn vị; góp phần ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh tại nhiều nơi có ổ dịch lớn; nhiều tâm dịch được kiểm soát, giúp Nhân dân trở lại cuộc sống bình thường mới.

Toàn quân đã triển khai hơn 1.900 tổ, chốt chống dịch với hơn 13.000 lượt người; kiểm soát chặt chẽ tuyến biên giới trên đất liền, trên biển, ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép. Chủ động phối hợp với địa phương tổ chức gần 5.000 tổ, chốt phòng, chống dịch với sự tham gia của hàng vạn cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ tại các địa bàn có dịch. Triển khai 190 điểm cách ly, phục vụ hơn 270.000 người; tổ chức 10 bệnh viện dã chiến với hàng nghìn bác sĩ, nhân viên quân y; chuyển đổi công năng Bệnh viện Đa khoa dân y miền Đông thành Bệnh viện điều trị bệnh nhân COVID-19; thành lập Trung tâm điều trị bệnh nhân COVID-19 vừa và nặng tại Bệnh viện Quân y 175 và Bệnh viện 7A (Quân khu 7); đóng góp 510 tỷ đồng ủng hộ Quỹ Vắc xin phòng, chống COVID-19; điều động hàng nghìn xe ô tô vận chuyển vắc xin đến các địa phương, khử khuẩn hàng nghìn khu vực, điểm có dịch. Nhiều đơn vị trong toàn quân đã có nhiều cách làm sáng tạo, các mô hình hay, thể hiện sâu sắc tình cảm tốt đẹp quân dân cá nước như hiến máu tình nguyện, tổ chức các phiên chợ nghĩa tình, gian hàng 0 đồng, phối hợp với các địa phương giúp thu hoạch, tiêu thụ nông sản cho nông dân ở vùng có dịch…

Những việc làm đó đã thể hiện rõ ý chí quyết tâm, trách nhiệm to lớn của người chiến sĩ cách mạng với Tổ quốc, với Nhân dân, với tinh thần “ở đâu Nhân dân cần, ở đâu có khó khăn thì ở đó có bộ đội”. Sự cống hiến, đức hi sinh của cán bộ, chiến sĩ Quân đội trong phòng, chống đại dịch đã góp phần làm đẹp thêm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”, bộ đội của Nhân dân, luôn gắn bó máu thịt với Nhân dân, sẵn sàng hi sinh vì Nhân dân. Ghi nhận thành tích cống hiến của các lực lượng tham gia phòng, chống dịch, Bộ Quốc phòng đã khen thưởng và đề nghị Nhà nước khen thưởng trên 1.300 tập thể, cá nhân; các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã khen thưởng trên 10.000 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu.

Thay mặt QUTƯ, BQP, Đại tướng Lương Cường nhiệt liệt biểu dương những thành tích, chiến công của cán bộ, chiến sĩ toàn quân và lực lượng dân quân tự vệ, đặc biệt là lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ trên tuyến đầu phòng, chống dịch thời gian qua.

Hiện nay, tình hình dịch COVID-19 vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp trên phạm vi cả nước, nhất là tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh khu vực phía Nam, tác động và ảnh hưởng nghiêm trọng không chỉ đối với kinh tế, xã hội, tính mạng và đời sống của Nhân dân, mà còn tác động đến tâm lý, lòng tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước và cả hệ thống chính trị. Trước khó khăn thách thức và yêu cầu phòng, chống và chiến thắng đại dịch; cán bộ, chiến sĩ Quân đội và dân quân tự vệ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của QĐND Việt Nam anh hùng, phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”; và những kinh nghiệm, kết quả của công tác phòng, chống dịch thời gian qua; cùng với các cấp, các ngành và toàn xã hội phòng chống dịch một cách mạnh mẽ, quyết liệt hơn nữa, thể hiện ý chí quyết tâm, trách nhiệm cao nhất đối với Tổ quốc và Nhân dân. Tiếp tục hưởng ứng Lời kêu gọi toàn dân đoàn kết trong phòng, chống đại dịch COVID-19 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19” do Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát động; Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Quốc phòng phát động Phong trào thi đua đặc biệt “Quân đội cùng cả nước chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”.

Phong trào thi đua tập trung quán triệt sâu sắc và tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, trọng tâm là quán triệt sâu sắc Lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng, chống dịch, làm cho mỗi cán bộ, chiến sĩ luôn quán triệt sâu sắc tinh thần “chống dịch như chống giặc”, càng khó khăn thì càng phải ra sức thi đua, đã cố gắng càng cố gắng hơn nữa, đã đoàn kết càng đoàn kết hơn nữa, đã quyết tâm càng quyết tâm cao hơn nữa, nêu cao trách nhiệm vì dân, vì nước, ý thức tự lực, tự cường, vượt qua khó khăn, gian khổ, sẵn sàng đi đầu trong phòng chống dịch, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, coi đó là nhiệm vụ chiến đấu của Quân đội trong thời bình. Tuyệt đối chống biểu hiện chủ quan, thỏa mãn, dừng lại hoặc bi quan trong công tác phòng, chống dịch.

Toàn quân tập trung thi đua, thể hiện ý chí quyết chiến, quyết thắng, trách nhiệm cao, nhiệt huyết, tận tâm, tận lực vì Nhân dân quên mình, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Tiếp tục sâu sát, bám nắm tình hình cơ sở, diễn biến của dịch bệnh, nhất là các địa bàn trọng điểm để kịp thời tham mưu với Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Tổ công tác đặc biệt của Chính phủ ở khu vực phía Nam và Ban chỉ đạo phòng, chống dịch các cấp để chỉ đạo có hiệu quả công tác phòng, chống dịch. Thường xuyên phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và các lực lượng, duy trì chặt chẽ hoạt động của các tổ, chốt trên tuyến biên giới đất liền và trên biển; kiên quyết ngăn chặn xâm nhập trái phép; tổ chức tốt các khu cách ly, các bệnh viện dã chiến, tích cực tham gia xét nghiệm và tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho nhân dân. Điều trị bệnh nhân, nhất là bệnh nhân nặng trong và ngoài Quân đội. Tăng cường các hoạt động hỗ trợ, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết khó khăn, giúp thu hoạch nông sản, hoa màu và tiêu thụ cho Nhân dân. Đồng thời chủ động cung cấp hàng hóa thiết yếu phục vụ đời sống và chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân; chủ động các phương án phòng, chống dịch ở cấp độ cao hơn, để kịp thời ứng phó, xử lý, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Các cơ quan, đơn vị triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch theo sự chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Quốc phòng và các địa phương; chấp hành, thực hiện nghiêm túc biện pháp 5K + vắc xin, thực hiện khai báo y tế, xét nghiệm, giãn cách xã hội, cách ly, khoanh vùng, dập dịch trên từng khu vực, địa bàn, kết hợp chặt chẽ giữa phòng và chống, chăm lo, bảo đảm sức khỏe của cán bộ, chiến sĩ, quyết liệt, chủ động phòng ngừa, không để dịch xâm nhập vào đơn vị.

Tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách”; các cơ quan, đơn vị đóng quân tại các địa bàn đã kiểm soát được dịch bệnh tiếp tục hỗ trợ, ủng hộ, sẵn sàng tăng cường lực lượng, cơ sở vật chất, phương tiện cho các địa bàn có dịch phức tạp. Các cơ quan, đơn vị tích cực giúp đỡ Nhân dân với tinh thần cố gắng cao nhất, hiệu quả thiết thực nhất, góp phần giúp Nhân dân vượt qua khó khăn, đẩy lùi dịch bệnh.

Thường xuyên nắm chắc tình hình, kịp thời giải quyết tốt công tác tư tưởng, chính sách cho cán bộ, chiến sĩ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch; kịp thời phát hiện, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong Phong trào thi đua; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền các mô hình hay, hiệu quả các điển hình tiên tiến, gương dũng cảm, người tốt, việc tốt trong phòng, chống dịch, làm lan tỏa phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.

Cùng với thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch, chủ động rà soát, chuẩn bị tốt kế hoạch, phương án, lực lượng, trang thiết bị, phương tiện, để sẵn sàng đối phó với tình hình thiên tai, mưa bão, lũ lụt, trong thời gian tới. Các cơ quan, đơn vị tiếp tục thi đua, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học, bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, tài chính, các hoạt động về công nghiệp quốc phòng, sản xuất kinh doanh, xây dựng các tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội… với quyết tâm năm sau phải tốt hơn năm trước, tháng sau phải tốt hơn tháng trước, ngày hôm sau phải tốt hơn ngày hôm trước.

Tin, ảnh: ĐỨC LƯU
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website