23 giờ:18 phút Thứ hai, ngày 3 tháng 10 , 2016

Quân chủng PK-KQ tổ chức Hội nghị tập huấn cán bộ ngành Tổ chức, xây dựng Đảng

Sáng 4-10, tại TP. Nha Trang, Khánh Hòa, Đảng ủy Quân chủng PK-KQ đã khai mạc Hội nghị tập huấn cán bộ ngành Tổ chức, xây dựng Đảng, năm 2016, cho 88 cán bộ làm công tác Tổ chức trong toàn Quân chủng. Thiếu tướng Phạm Thanh Liêm - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng tới dự và phát biểu khai mạc.

Quân chủng PK-KQ tổ chức Hội nghị tập huấn cán bộ ngành Tổ chức, xây dựng Đảng
Thiếu tướng Phạm Thanh Liêm - Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng
phát biểu khai mạc Hội nghị.
Quân chủng PK-KQ tổ chức Hội nghị tập huấn cán bộ ngành Tổ chức, xây dựng Đảng
Các cán bộ tham dự Hội nghị tập huấn.

Trong thời gian 4 ngày, các cán bộ dự tập huấn sẽ được nghiên cứu các nội dung: Quy định số 29-QĐ/TW, ngày 25-7-2016 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng khóa XII; Một số nội dung về nghị quyết và chế độ ra nghị quyết lãnh đạo của các cấp ủy, chi bộ; Nội dung, biện pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt lãnh đạo ở chi bộ nói chung và chi bộ đông đảng viên nói riêng trong Đảng bộ Quân chủng PK-KQ; Thống nhất một số nội dung, quy định về việc ban hành thực hiện Quy chế làm việc, Quy chế lãnh đạo một số mặt công tác trọng yếu của các cấp ủy đảng trong Đảng bộ Quân chủng PK-KQ theo Hướng dẫn số 823/HD-CT, ngày 20-5-2016 của Tổng cục Chính trị; Quy trình hoạt động CTĐ, CTCT trong huấn luyện, bảo đảm an toàn bay; Chức năng, nhiệm vụ của cơ quan tổ chức, cán bộ tổ chức các cấp; thống nhất một số nội dung cơ bản về văn kiện CTĐ, CTCT trong chiến đấu và diễn tập của Quân chủng PK-KQ; Công tác quản lý hồ sơ đảng viên, tài chính đảng và thống kê chính trị…

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thiếu tướng Phạm Thanh Liêm nhấn mạnh: Công tác Tổ chức, xây dựng Đảng và hoạt động CTĐ, CTCT trong Quân chủng là một nhiệm vụ rất quan trọng, do đó đội ngũ cán bộ chính trị nói chung, các cán bộ ngành Tổ chức, xây dựng Đảng nói riêng phải nắm chắc các nội dung của đợt tập huấn; cập nhật kịp thời những nội dung, quy định mới để làm cơ sở tham mưu cho cấp ủy, lãnh đạo chỉ huy đơn vị và vận dụng có hiệu quả trong tiến hành CTĐ, CTCT ở cơ quan, đơn vị mình. Đồng thời, đồng chí Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng yêu cầu trong thời gian tập huấn, đội ngũ báo cáo viên, học viên phải chấp hành nghiêm kỷ luật lớp học, thực hiện đầy đủ các nội dung, chương trình đã đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, tài sản và tài liệu trong suốt thời gian tập huấn.

Tin, ảnh: MAI ĐÔNG

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website