19 giờ:34 phút Thứ bảy, ngày 8 tháng 4 , 2023

Trường Tiểu học Đại Bản 1 tham quan, trải nghiệm thực tế tại Sư đoàn 363

Ngày 8-4, Sư đoàn 363 đã phối hợp với Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện An Dương, TP Hải Phòng và Trường Tiểu học Đại Bản 1 (huyện An Dương) tổ chức hoạt động trải nghiệm thực tế với chủ đề “Theo dấu chân những người chiến sĩ”. Tham gia buổi trải nghiệm có hơn 300 giáo viên, học sinh khối lớp 2, lớp 3, Trường Tiểu học Đại bản 1 và đông đảo cán bộ, chiến sĩ của đơn vị.

Trường Tiểu học Đại Bản 1 tham quan, trải nghiệm thực tế tại Sư đoàn 363
Các em học sinh Trường Tiểu học Đại Bản 1 tham quan khu vũ khí có công của Sư đoàn 363.

Trường Tiểu học Đại Bản 1 tham quan, trải nghiệm thực tế tại Sư đoàn 363
Các em học sinh Trường Tiểu học Đại Bản 1 chụp ảnh lưu niệm tại khu vũ khí có công.

Trường Tiểu học Đại Bản 1 tham quan, trải nghiệm thực tế tại Sư đoàn 363
Các em học sinh Trường Tiểu học Đại Bản 1 tham gia chơi trò chơi tiếp sức.

Tại buổi trải nghiệm, sau khi dâng hương tại Nhà bia tưởng niệm các Anh hùng, liệt sĩ của Sư đoàn 363, giáo viên, học sinh Nhà trường đã được nhân viên Nhà truyền thống Sư đoàn giới thiệu khái quát về lịch sử, truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân chủng Phòng không-Không quân và Sư đoàn 363 anh hùng; đồng thời tham quan Nhà truyền thống, khu vũ khí có công của Sư đoàn; học cách gấp chăn, màn, sắp đặt nội vụ; giao lưu văn hoá, văn nghệ với cán bộ, chiến sĩ… Ngoài ra, các em học sinh được chia thành 3 đội (Đội chiến sĩ Phòng không - Không quân, Đội chiến sĩ Lục quân và Đội chiến sĩ Hải quân) để tham gia các chơi trò chơi quân sự như: Vượt chướng ngại vật là hàng rào thép gai, vượt qua suối cạn, đi qua cầu khỉ, chạy tiếp sức… để đến đích và xây những viên gạch hồng - biểu tượng chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc…

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực hướng tới chào mừng kỷ niệm 48 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975/30-4-2023). Thông qua chương trình, giúp em học sinh được trải nghiệm thực tế, hiểu thêm về cuộc sống trong quân ngũ, phát huy tính kỷ luật, đoàn kết, có ý thức học tập, rèn luyện tích cực để trở thành con ngoan, trò giỏi; khơi dậy tình yêu quê hương đất nước và tình đoàn kết quân - dân cho thế hệ trẻ.

Tin, ảnh: CAO THANH ĐÔNG
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website