17 giờ:21 phút Thứ tư, ngày 28 tháng 6 , 2023

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Phòng không - Không quân tổ chức thành công Hội thi giảng viên giỏi năm 2023

Sáng 28-6, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Phòng không - Không quân (PK-KQ) đã tổ chức bế mạc Hội thi giảng viên giỏi năm 2023. Tham dự bế mạc có các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường.

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Phòng không - Không quân tổ chức thành công Hội thi giảng viên giỏi năm 2023
Giảng viên thi nội dung hiểu biết.

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Phòng không - Không quân tổ chức thành công Hội thi giảng viên giỏi năm 2023
Giảng viên thi ngoại ngữ.

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Phòng không - Không quân tổ chức thành công Hội thi giảng viên giỏi năm 2023
Giảng viên thi giảng dạy chuyên môn.

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Phòng không - Không quân tổ chức thành công Hội thi giảng viên giỏi năm 2023
Giảng viên thi điều lệnh.

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Phòng không - Không quân tổ chức thành công Hội thi giảng viên giỏi năm 2023
Giảng viên thực hành bắn đạn thật súng tiểu liên AK bài 1.

Tham gia Hội thi có 25 thí sinh là giảng viên đến từ các khoa giáo viên trong Nhà trường. Tại Hội thi, các giảng viên thực hiện các nội dung: Giảng dạy chuyên môn (mỗi giảng viên chuẩn bị 3 bài giảng, kế hoạch giảng bài có ứng dụng công nghệ thông tin và bốc thăm thi 1 trong 3 bài); thi điều lệnh; thi hiểu biết chung về các vấn đề chính trị, xã hội, quân sự, quốc phòng, chỉ tiêu, nhiệm vụ năm..., các kiến thức chung về giáo dục, đào tạo liên quan trực tiếp đến thực hiện chức trách, nhiệm vụ của đội ngũ giảng viên; thi tin học, ngoại ngữ, bắn súng và viết bài báo khoa học.

Kết thúc Hội thi, Ban Tổ chức đã công nhận 15 đồng chí là giảng viên giỏi toàn diện cấp Trường và 05 đồng chí giảng viên giỏi cấp Trường.

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Phòng không - Không quân tổ chức thành công Hội thi giảng viên giỏi năm 2023
Lãnh đạo, chỉ huy Nhà trường trao chứng nhận giảng viên giỏi toàn diện cấp Trường cho các thí sinh.

Hội thi là dịp để các giảng viên trao đổi kinh nghiệm chuyên môn, nghiệp vụ trong công tác giảng dạy; đồng thời nâng cao năng lực, rèn luyện bản lĩnh, tác phong, phát huy lòng say mê nghề nghiệp, cống hiến những giờ dạy hay, buổi học hiệu quả, đáp ứng yêu cầu công tác giáo dục, đào tạo trong tình hình mới. Trên cơ sở đó, Ban Tổ chức Hội thi đánh giá năng lực toàn diện của đội ngũ giảng viên trong Nhà trường, từ đó tiếp tục có kế hoạch đào tạo bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên, góp phần xây dựng Nhà trường vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Tin, ảnh: QUỐC HUY, PHẠM DŨNG
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website