18 giờ:1 phút Thứ tư, ngày 17 tháng 1 , 2024

Đoàn công tác Quân chủng Phòng không - Không quân thăm, kiểm tra, chúc Tết Trạm Ra đa 25, Trung đoàn 295

Ngày 17-1, Đoàn công tác của Quân chủng Phòng không - Không quân (PK - KQ) do Thiếu tướng Bùi Đức Hiền - Phó Tư lệnh Quân chủng PK-KQ làm trưởng đoàn đã đến thăm, kiểm tra, chúc tết tại Trạm Ra đa 25, Trung đoàn 295, Sư đoàn 363. Tham gia đoàn công tác còn có thủ trưởng một số cơ quan, phòng ban chức năng Quân chủng PK-KQ.

Đoàn công tác Quân chủng Phòng không - Không quân thăm, kiểm tra, chúc Tết Trạm Ra đa 25, Trung đoàn 295
Thiếu tướng Bùi Đức Hiền - Phó Tư Lệnh Quân chủng PK-KQ tặng quà cán bộ, chiến sĩ Trạm Ra đa 25.

Sau khi nghe lãnh đạo chỉ huy Trạm Ra đa 25 và Trung đoàn 295 báo cáo kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời (SSCĐ, QLVT) và công tác chuẩn bị tổ chức Tết Nguyên đán Giáp Thìn - 2024, Đoàn công tác của Quân chủng đã tập trung kiểm tra chế độ SSCĐ, nền nếp canh trực tại Sở chỉ huy; hệ thống văn kiện chiến đấu; chất lượng bảo đảm công tác hậu cần, kỹ thuật cho các nhiệm vụ, cảnh quan môi trường đơn vị, công tác chuẩn bị cho bộ đội đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn.

Kết luận kiểm tra, Thiếu tướng Bùi Đức Hiền - Phó Tư lệnh Quân chủng PK-KQ biểu dương đơn vị đã duy trì nghiêm nền nếp, chế độ SSCĐ, QLVT; tích cực, chủ động trong xây dựng kế hoạch, điều chỉnh, bổ sung phương án chiến đấu; làm tốt công tác chuẩn bị mọi mặt cho bộ đội vui Xuân, đón Tết. Đồng thời, đồng chí Phó Tư Lệnh Quân chủng yêu cầu lãnh đạo, chỉ huy đơn vị tiếp tục quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của trên, cụ thể hóa sát với thực tiễn đơn vị; duy trì nghiêm nền nếp, chế độ canh trực, SSCĐ, QLVT; phối hợp, hiệp đồng với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn nắm chắc tình hình, xử trí tốt các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho bộ đội; duy trì nghiêm nền nếp xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật; triển khai đồng bộ các giải pháp xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; tổ chức luyện tập thuần thục các phương án SSCĐ, nhất là phương án đánh địch mặt đất, phòng chống cháy nổ, cháy rừng, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn... Quan tâm chăm lo những gia đình cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Tổ chức đón Tết theo đúng phương châm “SSCĐ cao, QLVT chặt chẽ, kỷ luật nghiêm, đoàn kết, an toàn, tiết kiệm”.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn - 2024, thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư Lệnh Quân chủng, Thiếu tướng Bùi Đức Hiền đã gửi lời chúc Tết và tặng quà cán bộ, chiến sĩ Trạm Rađa 25.

Tin, ảnh: THANH ĐÔNG, HỮU BẰNG
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website