10 giờ:12 phút Thứ bảy, ngày 15 tháng 6 , 2024

Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Diễn tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu có một phần thực binh cho Nhà máy A29

Sáng 15-6, Quân chủng Phòng Không - Không Quân (PK-KQ) đã tổ chức Diễn tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu có một phần thực binh cho Nhà máy A29 (Diễn tập “NM-24”). Theo dõi và chỉ đạo Diễn tập có Đại tá Trần Mạnh Cường - Phó Tham mưu trưởng Quân chủng PK-KQ; Thượng tá Nguyễn An Cư - Phó Chủ nhiệm Kỹ thuật Quân chủng PK-KQ; thủ trưởng một số phòng, ban chức năng của Quân chủng PK-KQ.

Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Diễn tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu có một phần thực binh cho Nhà máy A29
Đại tá Trần Mạnh Cường – Phó Tham mưu trưởng Quân chủng PK-KQ kiểm tra công tác thu hồi trang bị kỹ thuật tại Phân xưởng 8, Nhà máy A29.

Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Diễn tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu có một phần thực binh cho Nhà máy A29
Giám đốc Nhà máy A29 giao nhiệm vụ chuyển trang thái sẵn sàng chiến đấu từ thường xuyên lên cao cho các cơ quan, phân xưởng trong Diễn tập.

Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Diễn tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu có một phần thực binh cho Nhà máy A29
Phân xưởng 8, Nhà máy A29 thực hành thu hồi trang bị kỹ thuật trong Diễn tập.

Trong thời gian 2 ngày, cuộc diễn tập “NM-24” trải qua 2 giai đoạn gồm: Chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu từ thường xuyên lên cao và thực hành cơ động sơ tán và hoạt động tại khu vực sơ tán. Giai đoạn 1, Nhà máy A29 tổ chức thực hiện các bước chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu từ thường xuyên lên cao cho phòng, ban, phân xưởng thuộc quyền; họp Thường vụ Đảng ủy Nhà máy đề ra những chủ trương, biện pháp chính lãnh đạo nhiệm vụ chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu; thu hồi dây chuyền công nghệ, trang bị kỹ thuật; bao gói vật tư linh kiện; xây dựng kế hoạch cơ động lực lượng, kế hoạch tiếp nhận, sửa chữa vũ khí trang bị.

Trong giai đoạn 2, Nhà máy tổ chức cơ động lực lượng và xử trí tình huống theo kế hoạch; chiếm lĩnh trận địa, triển khai dây chuyền công nghệ sửa chữa vũ khí trang bị vào các vị trí quy định; tổ chức duy trì Nhà máy hoạt động tại khu vực sơ tán, tổ chức lực lượng canh phòng, luyện tập phương án chiến đấu, ngụy trang vũ khí trang bị, công sự trận địa; tổ chức tiếp nhận vũ khí, phương tiện kỹ thuật vào sửa chữa và bàn giao cho đơn vị làm nhiệm vụ chiến đấu; tổ chức họp Đảng ủy Nhà máy đánh giá kết quả chuyển trạng thái và lãnh đạo duy trì thực hiện trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao, sẵn sàng chuyển lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu toàn bộ.

Diễn tập “NM-24” là đợt luyện tập tổng hợp góp phần bồi dưỡng, nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy, điều hành công tác tham mưu tác chiến cho lãnh đạo, chỉ huy Nhà máy trong thực hiện nhiệm vụ; nâng cao năng lực tiếp nhận, sửa chữa, bàn giao vũ khí, trang bị kỹ thuật của Nhà máy trong mọi tình huống. Đây cũng là dịp kiểm tra, rèn luyện nâng cao khả năng thu hồi, cơ động, triển khai lực lượng, trang bị kỹ thuật của Nhà máy đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm kỹ thuật cho các đơn vị PK-KQ khi có tình huống chiến đấu diễn ra. 
Tin, ảnh: CÔNG GIANG
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website