8 giờ:53 phút Thứ tư, ngày 19 tháng 2 , 2025

Hiệu quả sáng kiến cải tiến kỹ thuật ở Phân xưởng 8

Phân xưởng 8, Nhà máy A32 có nhiệm vụ sửa chữa phụ tùng thiết bị lẻ các tổ hợp điều khiển vũ khí, tác chiến điện tử ngành Vô tuyến điện tử cho các máy bay của Quân chủng. Những năm qua, Phân xưởng đã nỗ lực khắc phục khó khăn, chủ động, sáng tạo đẩy mạnh phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, sửa chữa nhiều thiết bị, khí tài, góp phần nâng cao hiệu suất sửa chữa của Nhà máy A32.

Hiệu quả sáng kiến cải tiến kỹ thuật ở Phân xưởng 8
Giờ làm việc của cán bộ, nhân viên kỹ thuật ở Phân xưởng 8, Nhà máy A32.

Chúng tôi có mặt tại Phân xưởng 8 khi đội ngũ kỹ sư và công nhân đang cẩn thận sử dụng các máy kiểm tra, chẩn đoán, phát hiện và sửa chữa, thay thế những thiết bị vô tuyến điện tử trên máy bay Su-30MK2. Tranh thủ giờ giải lao, Trung tá QNCN Nguyễn Ngọc Thanh - Tổ trưởng Sản xuất giới thiệu về thiết bị “Bàn kiểm tra mảng tăng cường của thiết bị L-150-14” (dùng để kiểm tra mảng điều khiển tên lửa X-31P trên máy bay phản lực chiến đấu). Anh cho biết, đây là một trong những sáng kiến kỹ thuật mới nhất của Phân xưởng 8 đạt giải ba giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội” năm 2024. Sản phẩm này được Nhà máy A32 ứng dụng rộng rãi trong việc kiểm tra, sửa chữa hệ thống điều khiển tên lửa trên máy bay Su-30MK2. Trung tá QNCN Nguyễn Ngọc Thanh chia sẻ: “Sau khi có bàn kiểm tra, tất cả các hệ thống chiếu xạ và điều khiển tên lửa đã không phải đi đơn vị thử nghiệm mà kiểm tra, phát hiện hỏng hóc và sửa chữa ngay tại Phân xưởng. Tính ưu việt của sản phẩm là dễ sử dụng, thao tác vận hành tự động; tất cả các linh kiện được mua sắm trên thị trường trong nước; đặc biệt với giá thành rẻ hơn rất nhiều so với máy móc cùng loại nhập khẩu nên có thể sản xuất được nhiều chiếc phục vụ sửa chữa tại Nhà máy cũng như các đơn vị Không quân”.

Tìm hiểu thêm chúng tôi được biết, các thiết bị đưa vào sửa chữa tại Phân xưởng đều có nguồn gốc từ nước ngoài. Do vật tư khan hiếm, giá thành cao, công nghệ sửa chữa gặp nhiều khó khăn, nhất là các thiết bị của máy bay Su-27, Su-30MK2 được chế tạo công nghệ cao, chủ yếu là linh kiện kỹ thuật số, ra đa hiện đại… nên ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình sửa chữa. Trước tình hình đó, lãnh đạo, chỉ huy Phân xưởng đã quán triệt sâu sắc chủ trương của Đảng ủy, Ban Giám đốc Nhà máy, phát huy nội lực trong việc nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, làm chủ khoa học công nghệ, quyết tâm sửa chữa thành công các loại máy bay phản lực chiến đấu. Chỉ huy Phân xưởng chủ động nghiên cứu nguyên lý, quy trình, cách khắc phục các hỏng hóc trên khí tài, trang bị; tổ chức các đợt bồi dưỡng cho cán bộ, kỹ sư, công nhân bằng cách trao đổi kinh nghiệm và thực hành trên máy móc, linh kiện được sửa chữa. Bên cạnh đó, định hướng, động viên đội ngũ cán bộ, kỹ sư tự học, nghiên cứu, chế tạo các thiết bị phục vụ cho việc chẩn đoán hỏng hóc, khắc phục, sửa chữa các khối máy, thiết bị, khí tài. Chính vì thế, những năm qua, Phân xưởng đã phát huy sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của đội ngũ cán bộ, kỹ sư viết các bài test Diana để chẩn đoán, phát hiện hỏng hóc các panel điện tử; sản xuất các panel điện tử có chức năng tương đương như của nước ngoài để phục vụ trong công tác kiểm tra mặt đất. Đặc biệt, Phân xưởng đã có 2 sáng kiến kỹ thuật có giá trị thực tiễn, đó là “Bàn kiểm tra mảng chính và mảng tăng cường (điều khiển tên lửa Х-31П) của thiết bị Л-150-14  trên máy bay Su-30MK2”, sản phẩm thành công đã giúp cho đội ngũ nhân viên kỹ thuật phát hiện chính xác các hỏng hóc, sửa chữa triệt để, bảo đảm chất lượng.

Trung tá Nguyễn Ngọc Hoa - Phó Quản đốc Phân xưởng 8 cho biết: “Thời gian qua, Phân xưởng sửa chữa thành công và bàn giao cho đơn vị sử dụng 56 thiết bị thuộc hệ thống điều khiển vũ khí và 3 bộ thiết bị gây nhiễu tích cực thuộc hệ thống tác chiến điện tử; chế tạo thành công, nghiệm thu và đưa vào sử dụng 12 thiết bị kiểm tra, 63 panel điện tử có chức năng, chất lượng tương đương nhập khẩu với giá thành chỉ bằng 5%; xây dựng thành công 98 bài test Diana dùng để kiểm tra các bảng mạch điện tử trên máy bay Su-30MK2; thiết kế ngược, xây dựng, nghiệm thu và đưa vào sử dụng 220 bộ sơ đồ nguyên lý của các thiết bị thuộc hệ thống điều khiển vũ khí và tác chiến điện tử…”.

Thượng tá Phạm Bá Nguyên - Giám đốc Nhà máy A32 cho biết thêm: “Cùng với các tổ công nghệ cao, tổ sáng kiến cải tiến kỹ thuật, Phân xưởng 8 đã góp phần giúp Nhà máy nâng cao chất lượng sửa chữa. Chỉ tính từ năm 2016 đến nay, các cơ quan, phân xưởng đã có hơn 250 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật áp dụng thực tế mang lại hiệu quả thiết thực, giúp Nhà máy đủ khả năng làm chủ công nghệ sửa chữa lớn, tăng tổng niên hạn các loại máy bay phản lực chiến đấu, như: Su-22, Su-27 và Su-30”.

Bài, ảnh: HỮU LỆ

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website