15 giờ:51 phút Thứ hai, ngày 12 tháng 9 , 2016

"S-300 lục quân" có đạn tên lửa đánh chặn mới

Ngày 11-9, hãng thông tấn TASS dẫn nguồn tin từ Tổ hợp Almaz-Antey đăng tải, tổ hợp chế tạo này đã hoàn thành giai đoạn phát triển 3 dòng đạn tên lửa đánh chặn mới dành cho phiên bản S-300 trang bị cho lục quân - S-300V4.

 Đại diện Tổ hợp Almaz-Antey, đạn tên lửa mới giúp đồng bộ hóa khả năng đánh chặn các mục tiêu bay và đánh chặn tên lửa của S-300V4. Trước đây, để thực hiện nhiệm vụ đánh chặn tên lửa, S-300V phải dùng các loại tên lửa chuyên biệt.

Theo đó, S-300V4 sẽ được trang bị đạn tên lửa tầm ngắn 9M83M dùng cho nhiệm vụ ngăn chặn các mục tiêu bay cơ động cao, bay thấp như tên lửa hành trình hoặc tên lửa đạn đạo tầm ngắn. Tiếp đó là dòng đạn tên lửa tầm trung xa 9M82M cung cấp khả năng đánh chặn mục tiêu ở khoảng cách 200km và đạn tên lửa hạng nặng 9M82MD chuyên biệt cho nhiệm vụ đánh chặn các mục tiêu đạn đạo, trong đó có các dòng tên lửa đạn đạo tầm trung có khả năng cơ động tới 4,5km/giây. Tầm bắn của dòng đạn tên lửa đánh chặn này ước khoảng 400km.


T
ổ hợp S-300V4.  

Phiên bản xuất khẩu S-300VM hay Antey-2500. 

“Để đạt được hiệu quả ngăn chặn tối đa đối với các mục tiêu bay đạn đạo, chúng tôi lần đầu tiên áp dụng công nghệ đầu nổ nối tiếp trên đạn tên lửa đánh chặn. Phương pháp này giúp tăng hiệu quả đánh chặn mục tiêu 5-6 lần so với phương thức truyền thống”, đại diện Tổ hợp Almaz-Antey cho biết.

Trong gia đình tên lửa S-300, S-300V được biết tới là là phiên bản phòng không lục quân với toàn bộ kết cấu tổ hợp được đặt trên khung gầm xe bánh xích dã chiến. Nhiệm vụ của S-300V là cung cấp ô phòng không có các đơn vị chiến đấu cấp chiến thuật, chiến dịch trên chiến trường trước các phương tiện bay và tên lửa đạn đạo cấp chiến thuật của đối phương. S-300V có biến thể xuất khẩu là S-300VM hay Antey-2500. Hiện tại, biến thể này đã được xuất khẩu tới một số quốc gia trên thế giới. Với tính năng có phần thua kém so với phiên bản S-300V tiêu chuẩn, Antey-2500 có khả năng khai hỏa đồng thời vào 24 mục tiêu (2-4 đạn tên lửa cho mỗi mục tiêu). Tầm bắn của Antey-2500 đạt 250km, tầm cao từ 25-30km và có khả năng đánh chặn mục tiêu bay với tốc độ 4.500m/giây.

Theo qdnd.vn
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website