16 giờ:28 phút Thứ hai, ngày 23 tháng 6 , 2025

Dấu ấn lính thợ ACC ở thành phố Hoa phượng đỏ

Có mặt tại Sân bay Cát Bi, TP Hải Phòng những ngày này, chúng tôi được chứng kiến khí thế thi đua trong lao động của cán bộ, công nhân, người lao động Tổng công ty Xây dựng công trình hàng không ACC và liên danh nhà thầu trong thi công Dự án “Mở rộng sân đỗ máy bay, Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Cát Bi, giai đoạn 2”. Đây là một trong những công trình tiêu biểu, được thành phố lựa chọn chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng TP Hải Phòng (13-5-1955 / 13-5-2025) và Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2025.

Dấu ấn lính thợ ACC ở thành phố Hoa phượng đỏ
Lãnh đạo Tổng công ty ACC kiểm tra, động viên cán bộ, nhân viên, người lao động thực hiện nhiệm vụ tại Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi, TP Hải Phòng.

Cơn mưa rào nặng hạt vừa dứt, ánh nắng chói chang đã lập tức phả xuống mặt đường băng Sân bay Cát Bi, khiến không khí oi nồng, ngột ngạt. Mặc cho thời tiết khắc nghiệt, tại khu vực thi công Dự án “Mở rộng sân đỗ máy bay, Cảng HKQT Cát Bi, giai đoạn 2” (Dự án), cán bộ, công nhân, người lao động Tổng công ty ACC và liên danh nhà thầu vẫn hối hả, khẩn trương triển khai công việc theo tiến độ. Sau khi các máy đào, máy ủi bóc dỡ lớp hữu cơ trên bề mặt, các ô tô vận chuyển nối đuôi nhau đưa toàn bộ đất, đá đến vị trí quy định. Tiếng máy bay cất hạ cánh, tiếng máy móc tiến hành các hoạt động phá dỡ cộng với tiếng xe tải chở đất đá di chuyển khiến không khí góc sân bay thêm sôi động. Những khẩu hiệu “An toàn - Chất lượng - Hiệu quả”; “An toàn để sản xuất - Sản xuất phải an toàn”; “Vượt nắng, thắng mưa - Tăng ca, tăng chuyến - Về đích an toàn”… được bố trí tại các khu vực như tiếp thêm động lực, nguồn sinh khí cho công nhân trong quá trình lao động.

Trực tiếp có mặt tại công trình, Trung tá QNCN Nguyễn Văn Minh - Chỉ huy trưởng Công trình, Công ty ACC-24, liên tục cơ động tới các vị trí kiểm tra tiến độ công việc, đồng thời không quên nhắc nhở công nhân và người lao động chấp hành nghiêm các quy định bảo đảm an toàn và giữ vệ sinh trong quá trình thi công. Mặc dù đã có nhiều kinh nghiệm trong thực hiện các công trình, dự án lớn; song khi được Công ty ACC-24, Tổng công ty ACC giao nhiệm vụ làm Chỉ huy trưởng Dự án, anh Minh cũng không khỏi lo lắng, bởi đây là một trong những công trình trọng điểm, có tổng mức đầu tư lớn, được lãnh đạo TP Hải Phòng tin tưởng và đặt nhiều kỳ vọng cho sự phát triển; trong khi đó khí hậu thời tiết thất thường… 

Trước tình hình trên, Trung tá QNCN Nguyễn Văn Minh đã chủ động tham mưu với lãnh đạo, chỉ huy Công ty tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, lựa chọn những cán bộ, kỹ sư, người lao động có nhiều kinh nghiệm trong tham gia các công trình trọng điểm; huy động máy móc, trang thiết bị hiện đại… “Hiện nay, chúng tôi đã huy động rất nhiều trang bị, máy móc hiện đại, như: 6 máy khoan cọc đất 2 cần, 3 máy trộn vữa xi măng, 3 máy bơm vữa xi măng, 3 máy phát điện công suất lớn, cùng hệ thống dây chuyền bê tông xi măng, máy ủi, máy san, máy cắt… Sau khi thi công nền đất xong, chúng tôi sẽ tiến hành khoan cọc đất gia cố xi măng. Mặc dù thời tiết mưa, nắng thất thường, song đơn vị đều chủ động các phương án thoát nước để chống ngập nên không ảnh hưởng đến tiến độ công việc. Quán triệt chỉ đạo của lãnh đạo Tổng công ty, chúng tôi thực hiện nhiệm vụ với tinh thần, quyết tâm thi công vượt tiến độ, bảo đảm chất lượng theo đúng yêu cầu kỹ thuật đã đề ra” - Trung tá QNCN Nguyễn Văn Minh chia sẻ.

Dự án với tổng mức đầu tư 1.151 tỷ đồng, xây dựng trên diện tích 13,68ha, bao gồm 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 với diện tích 6,94ha, đáp ứng 5 vị trí đỗ máy bay Code C; Giai đoạn 2 với diện tích 6,74ha, đáp ứng 6 vị trí đỗ máy bay Code C. Thời gian thi công dự án là 12 tháng kể từ ngày khởi công. Gói thầu thi công xây dựng công trình Dự án do Tổng công ty ACC và liên danh nhà thầu thực hiện gồm các hạng mục: Thi công mở rộng sân đỗ tàu bay, hệ thống thoát nước, hệ thống hàng rào, tường chắn, đèn tín hiệu và các hạng mục phụ trợ khác… Dự án hoàn thành sẽ góp phần nâng công suất phục vụ, bảo đảm cho hoạt động khai thác được đồng bộ, an toàn; đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không của người dân; phục vụ phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh…

Đại tá Nguyễn Mai Đô - Chủ tịch Tổng công ty ACC khẳng định: “Tổng công ty ACC là doanh nghiệp lớn, có năng lực tài chính, nhân lực, máy móc, thiết bị hiện đại, có nhiều kinh nghiệm trong thi công các công trình hàng không, giao thông, dân dụng và công nghiệp. Với uy tín, thương hiệu và năng lực sẵn có về máy móc, trang thiết bị, đặc biệt với dây chuyền công nghệ thi công sân bay tiên tiến, hiện đại, cùng đội ngũ cán bộ chuyên ngành sân bay có kinh nghiệm trong tổ chức thi công các công trình hàng không; chúng tôi và liên doanh nhà thầu cam kết sẽ tập trung trí tuệ, nhân lực, trang thiết bị kỹ thuật, với quyết tâm cao, tổ chức thi công đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ “Chỉ bàn làm, không bàn lùi, 3 ca, 4 kíp, vượt nắng, thắng mưa”, phấn đấu hoàn thành công trình vượt tiến độ, đạt chất lượng cao, bảo đảm yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật, an toàn tuyệt đối; đồng thời bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ vệ sinh môi trường địa bàn, khu vực thi công. Qua đó, ghi dấu ấn ở thành phố Hoa phượng đỏ, tạo thêm nguồn lực cho sự phát triển ngành Hàng không Việt Nam và sự nghiệp phát triển đất nước…”.

Bài, ảnh: ĐỨC LƯU
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website