Nhiều giải pháp giữ Kho an toàn tuyệt đối
Phân kho 38 trực thuộc Kho K332 (Cục Hậu cần - Kỹ thuật) là đơn vị dự trữ quốc gia, thực hiện nhiệm vụ quản lý, tiếp nhận, cấp phát, bảo quản, bảo dưỡng, niêm cất vũ khí, trang bị kỹ thuật, vật tư kỹ thuật (VKTBKT, VTKT) hàng không phục vụ nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời (SSCĐ, QLVT) của Quân chủng Phòng không-Không quân. Những năm qua, mặc dù còn nhiều khó khăn, song cán bộ, chiến sĩ Phân kho luôn đoàn kết, nỗ lực nâng cao chất lượng công tác kỹ thuật, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đại tá Nguyễn Quang Luyến - Chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật Quân chủng kiểm tra công tác bảo quản vũ khí, trang bị kỹ thuật tại Phân kho 38, Kho K332.Chúng tôi có mặt tại Phân kho 38 đúng lúc Trung tá QNCN Nguyễn Kiều Hưng - Thủ kho K2 đang kiểm tra, theo dõi nhiệt độ, độ ẩm và tình trạng các hòm hàng trong nhà kho. Dù ngoài trời nóng hầm hập, nhưng bên trong các nhà kho, hệ thống điều hòa, hút ẩm vẫn hoạt động liên tục để bảo đảm nhiệt độ, độ ẩm luôn duy trì ở mức quy định, giữ an toàn tuyệt đối cho VKTBTK, VTKT. Từng giá hàng được sắp xếp ngay ngắn, khoa học; từng hòm hàng đều được đánh số, có đủ tem, phiếu… theo quy định. Đưa chúng tôi đi tham quan nhà kho, Trung tá QNCN Nguyễn Kiều Hưng vừa chia sẻ: “Trong các kho bảo ôn, nhiệt độ luôn phải duy trì ổn định khoảng 27oC (cộng trừ 3 độ), độ ẩm từ 65 - 75%. Mỗi loại trang bị lại có chế độ bảo quản riêng, đòi hỏi sự tỉ mỉ, chính xác và chấp hành nghiêm quy trình kỹ thuật. Vì vậy, chúng tôi phải thường xuyên theo dõi, kiểm tra hệ thống điều hòa, hút ẩm để bảo đảm chất lượng VTKT”.
Cũng theo anh Hưng, với đặc thù quản lý số lượng lớn VTKT hàng không có giá trị cao, công tác bảo quản, niêm cất được xác định là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Hằng năm, căn cứ kế hoạch của trên, Phân kho tổ chức bảo quản định kỳ đối với từng loại vật tư, khí tài theo đúng quy trình công nghệ. Mỗi chủng loại có phương pháp bảo quản khác nhau; với các trang bị vô tuyến điện tử phải thực hiện hút chân không, chống ẩm; còn với các trang bị cơ khí, động cơ thì tiến hành vệ sinh, tẩy rỉ, bôi dầu mỡ và bao gói lại theo đúng quy định…

Trung tá Đỗ Văn Hiệt - Phó Chủ nhiệm Kho K332 kiêm Phân kho trưởng Phân kho 38 (đứng bên phải) kiểm tra công tác bảo quản vũ khí, trang bị tại Phân kho.
Hiện nay, Phân kho đang quản lý số lượng lớn VKTBKT hàng không với nhiều chủng loại khác nhau, trong đó có nhiều trang bị hiện đại, yêu cầu nghiêm ngặt về chế độ bảo quản. Những năm qua, bên cạnh những thuận lợi, đơn vị cũng gặp không ít khó khăn do đóng quân trên địa bàn bán sơn địa, khí hậu nóng ẩm, mưa nhiều; nhiều trang bị kỹ thuật đã qua thời gian dài sử dụng nên xuống cấp, hư hỏng. Trong khi đó, một số hệ thống bảo ôn, hút ẩm đã xuống cấp, còn các trang bị điện - điện tử thế hệ mới lại yêu cầu chế độ bảo quản nghiêm ngặt, đặt ra yêu cầu cao đối với công tác bảo quản, bảo dưỡng của đơn vị.
Trung tá Phạm Thành Đồng - Chính trị viên Phân kho 38 cho biết: “Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, cấp ủy, chi bộ Phân kho đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên; cụ thể hóa thành nghị quyết lãnh đạo sát với đặc điểm, yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị. Đồng thời, chú trọng làm tốt công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng, nâng cao ý thức trách nhiệm cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ trong quản lý, bảo quản VKTBKT và VTKT; xây dựng tác phong công tác “Trung thực, thận trọng, tỉ mỉ, khoa học, chính xác”. Qua đó tạo sự chuyển biến vững chắc về nhận thức, hành động, góp phần nâng cao chất lượng công tác kỹ thuật, giữ vững an toàn tuyệt đối kho tàng, VKTBKT, VTKT trong mọi tình huống”.

Nhân viên Phân kho 38 bảo quản vũ khí, trang bị.
Để nâng cao chất lượng công tác kỹ thuật, Phân kho đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp như duy trì nghiêm nền nếp “Ngày Kỹ thuật”; thực hiện chặt chẽ quy trình tiếp nhận, cấp phát, bảo quản, bảo dưỡng, niêm cất VKTBKT; tăng cường vệ sinh công nghiệp, phát quang, phòng chống cháy nổ; sắp xếp, dồn dịch VKTBKT, VTKT khoa học theo hướng “dễ thấy, dễ lấy, dễ tìm, dễ kiểm tra”. Đồng thời, đơn vị chú trọng xây dựng chính quy ngành Kỹ thuật, tăng cường huấn luyện nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Trung tá Đỗ Văn Hiệt - Phó Chủ nhiệm Kho K332 kiêm Phân kho trưởng Phân kho 38 chia sẻ: “Để bảo đảm an toàn tuyệt đối kho tàng, VKTBKT, đơn vị luôn duy trì nghiêm các chế độ canh trực, tuần tra, kiểm tra an toàn kho; thường xuyên luyện tập các phương án chiến đấu bảo vệ kho, phòng chống cháy nổ, cứu hộ cứu nạn. Mọi quy trình từ tiếp nhận, cấp phát, bảo quản đến niêm cất đều được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định; đồng thời thường xuyên giáo dục nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức chấp hành kỷ luật cho cán bộ, chiến sĩ. Cán bộ, nhân viên Phân kho luôn xác định tốt trách nhiệm, nêu cao tinh thần tận tụy, tỉ mỉ trong từng công việc, quyết tâm giữ tốt VKTBKT, bảo đảm đầy đủ, kịp thời cho nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ của các đơn vị”.
Cùng với thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, Phân kho 38 còn chú trọng xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; duy trì nghiêm nền nếp xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật; xây dựng cảnh quan môi trường “sáng, xanh, sạch, đẹp”; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội. Chính vì vậy thời gian qua, Phân kho luôn đoàn kết thống nhất, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ an tâm công tác, xác định tốt trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Giữa ngày Hè nắng gay gắt, cán bộ, nhân viên Phân kho 38 vẫn tỉ mỉ kiểm tra, bảo quản, bảo dưỡng trong từng hòm hàng, từng công đoạn. Sự tận tụy, trách nhiệm ấy chính là yếu tố quan trọng góp phần giữ vững kho an toàn tuyệt đối, bảo đảm VKTBKT, VTKT luôn trong trạng thái tốt nhất, sẵn sàng phục vụ nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, QLVT của Quân chủng trong mọi tình huống.
Bài, ảnh: ĐỨC LƯU, MAI ANH