18 giờ:29 phút Thứ hai, ngày 31 tháng 8 , 2026

Lính thợ ACC làm việc “xuyên lễ” trên những công trình trọng điểm

Những ngày này, khi cả nước tưng bừng kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (2-9-1945/2-9-2026), nhiều người trở về bên gia đình tận hưởng kỳ nghỉ lễ. Thế nhưng, trên các công trường của Tổng công ty Xây dựng công trình hàng không ACC (Quân chủng Phòng không-Không quân), cán bộ, kỹ sư, công nhân, người lao động vẫn miệt mài bám công trường, duy trì nhịp độ thi công với tinh thần làm việc "xuyên lễ”. Với họ, niềm vui là mỗi ngày công trình thêm hoàn thiện, từng hạng mục bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ, góp sức vào những công trình có ý nghĩa với đất nước.

Lính thợ ACC làm việc “xuyên lễ” trên những công trình trọng điểm

Lãnh đạo Tổng công ty ACC chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, công nhân tại Lễ xuất quân triển khai thi công Dự án đầu tư mở rộng Cảng hàng không Quốc tế Phú Quốc.

Trong những ngày nghỉ Lễ Quốc khánh, trên công trường Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, không khí lao động vẫn diễn ra khẩn trương, hối hả. Tiếng máy khoan, xe cơ giới cùng những chuyến xe chở vật liệu nối nhau ra vào công trường. Hướng tới Tuần Lễ Cấp cao APEC 2027 (APEC 2027), các dự án hạ tầng trọng điểm tại Phú Quốc đang bước vào giai đoạn nước rút. Các mũi thi công được tổ chức liên tục, cán bộ, kỹ sư, công nhân tranh thủ từng khoảng thời gian thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ.

Đồng hành cùng người lao động, Đại tá Nguyễn Huy Bình - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty ACC, Giám đốc điều hành công trường và Trung tá Lê Vũ Minh Quang - Chỉ huy trưởng công trường, thường xuyên bám hiện trường, kiểm tra tiến độ, nắm tình hình từng mũi thi công, kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh. Khi công trường bước vào giai đoạn nước rút, với họ, mỗi ngày, mỗi giờ đều có ý nghĩa. Trung tá Lê Vũ Minh Quang cho biết: “Chúng tôi tổ chức dây chuyền thi công bê tông xi măng với hệ thống thiết bị hiện đại. Đội ngũ kỹ sư, công nhân được chuyên gia nước ngoài hướng dẫn, chuyển giao quy trình vận hành, bảo dưỡng, qua đó làm chủ thiết bị, bảo đảm chất lượng mặt đường và rút ngắn thời gian thi công”.

Lính thợ ACC làm việc “xuyên lễ” trên những công trình trọng điểm

Đại tá Nguyễn Mai Đô - Chủ tịch Tổng công ty ACC và Đại tá Nguyễn Đức Toàn - Tổng Giám đốc Tổng công ty ACC động viên cán bộ, công nhân thi công Dự án xây dựng công trình “Mở rộng sân đỗ máy bay, Cảng hàng không quốc tế Cát Bi - giai đoạn 2”.

Những nỗ lực ấy đã được cụ thể hóa bằng một dấu mốc quan trọng. Sau 8 tháng thi công, đường cất hạ cánh số 2 dài 3.300m đã hoàn thành và thực hiện thành công chuyến bay hiệu chuẩn đầu tiên, sẵn sàng đưa vào khai thác. Đây là một trong những hạng mục quan trọng của dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc phục vụ APEC 2027. Để đạt được tiến độ trong thời gian ngắn, các lực lượng thi công phải vượt qua nhiều khó khăn, nhất là việc vận chuyển vật liệu từ đất liền ra đảo trong điều kiện mưa nhiều, gió lớn. Nhà thầu chủ động tập kết vật tư, tăng cường phương tiện vận tải, huy động thiết bị hiện đại và tổ chức thi công liên tục, bảo đảm yêu cầu về tiến độ, chất lượng và kỹ thuật.

Theo kế hoạch, đường cất hạ cánh số 1 sẽ tiếp tục được nâng cấp, kéo dài lên 3.500m và đầu tư đồng bộ hệ thống thiết bị khai thác. Phía trước những người lính thợ ACC vẫn là những mốc tiến độ mới, những phần việc mới đòi hỏi sự tập trung và nỗ lực cao hơn. Bởi vậy, trong những ngày cả nước nghỉ lễ, trên công trường Phú Quốc, tiếng máy vẫn vang lên, người chỉ huy vẫn bám hiện trường, các mũi thi công vẫn miệt mài làm việc. Với những người lính thợ ACC, niềm vui ngày lễ thật giản dị: Đó là khi công trình từng ngày hoàn thiện, từng hạng mục về đích đúng kế hoạch, bảo đảm chất lượng và an toàn.

Lính thợ ACC làm việc “xuyên lễ” trên những công trình trọng điểm

Đại tá Nguyễn Đức Toàn - Tổng Giám đốc Tổng công ty và Đại tá Lại Văn Sâm - Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty ACC kiểm tra tiến độ Dự án đầu tư xây dựng Trường Đại học Xây dựng Hà Nội - Phân hiệu Hà Nam (Ninh Bình).

Không chỉ tại Phú Quốc, trên công trường Cảng hàng không Phù Cát (tỉnh Gia Lai), nhịp thi công cũng được duy trì khẩn trương. Hàng trăm cán bộ, kỹ sư, công nhân Tổng công ty ACC đang tập trung hoàn thiện những hạng mục cuối cùng, chạy đua với thời gian để bảo đảm tiến độ dự án và chuẩn bị cho chuyến bay hiệu chuẩn.

Dự án xây dựng đường cất hạ cánh số 2 và các hạng mục đồng bộ tại khu bay Cảng hàng không Phù Cát (Gia Lai) có tổng mức đầu tư hơn 3.245 tỷ đồng, được khởi công từ tháng 8-2025, thời gian thực hiện 12 tháng. Hạng mục quan trọng nhất là đường cất hạ cánh số 2, dài 3.048m, rộng 45m, được xây dựng song song với đường băng hiện hữu, đáp ứng khai thác các loại tàu bay Code C như Airbus A320, A321 và tương đương. Những ngày nghỉ lễ, các mũi thi công được tổ chức liên tục. Công nhân, kỹ sư tập trung hoàn thiện nền, mặt đường bê tông, thi công rãnh kháng trượt, lắp đặt hệ thống cáp điện, đèn tín hiệu và các thiết bị bảo đảm hoạt động bay. Từng phần việc được triển khai khẩn trương, chính xác, bởi chỉ một hạng mục chậm tiến độ cũng có thể ảnh hưởng đến kế hoạch chung của toàn dự án.

Lính thợ ACC làm việc “xuyên lễ” trên những công trình trọng điểm

Các thiết bị cơ giới của Tổng công ty ACC triển khai lu lèn nền đất ráp tại Dự án Cảng hàng không Phù Cát (Gia Lai).

Đại tá Nguyễn Anh Tuân - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty ACC, Giám đốc điều hành công trường Cảng hàng không Phù Cát cho biết: “Trong dịp Lễ Quốc khánh, chúng tôi xác định nhiệm vụ trên công trường vẫn phải được duy trì, nhưng đồng thời phải bảo đảm tốt đời sống, chế độ cho cán bộ, kỹ sư, công nhân, người lao động. Các lực lượng được bố trí làm việc theo ca, kíp phù hợp, vừa bảo đảm đủ quân số thực hiện nhiệm vụ, vừa tạo điều kiện để anh em có thời gian nghỉ ngơi. Chúng tôi động viên mọi người phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, khắc phục khó khăn, tranh thủ từng ngày, từng giờ để hoàn thành các phần việc theo kế hoạch, bảo đảm chất lượng và an toàn”.

Được biết, hiện nay Tổng công ty Xây dựng công trình hàng không ACC đang tổ chức thi công nhiều công trình, dự án trọng điểm trên cả nước như Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, Cảng hàng không quốc tế Long Thành, Cảng hàng không Gia Bình, Cảng hàng không Phù Cát và Khu Đại học Nam Cao (Ninh Bình). Trong những ngày nghỉ lễ, các đơn vị vẫn duy trì lực lượng, tổ chức thi công nhiều mũi, nhiều ca, quyết tâm bảo đảm tiến độ, chất lượng và an toàn. Mỗi công trường một nhiệm vụ, một điều kiện thi công; mỗi người một vị trí, một phần việc, nhưng tất cả cùng chung một tinh thần trách nhiệm. Họ tạm gác niềm vui riêng để giữ nhịp công trường, lấy tiến độ và chất lượng công trình làm niềm vui của mình.

Lính thợ ACC làm việc “xuyên lễ” trên những công trình trọng điểm

Cán bộ, nhân viên, người lao động Tổng công ty ACC thi công đường cất hạ cánh tại Dự án Sân bay Long Thành (Đồng Nai)

Đại tá Nguyễn Đức Toàn - Tổng giám đốc Tổng công ty ACC, cho biết: “Chúng tôi xác định, mỗi công trình hoàn thành đúng kế hoạch, bảo đảm chất lượng, an toàn không chỉ là kết quả lao động mà còn là uy tín, thương hiệu của đơn vị. Vì vậy, dù trong những ngày nghỉ lễ, các đơn vị vẫn phải duy trì lực lượng, tổ chức thi công khoa học, tranh thủ từng ngày, từng giờ; đồng thời chăm lo tốt đời sống để người lao động yên tâm công tác, gắn bó với công trường và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

Để người lao động yên tâm bám công trường trong dịp lễ, chỉ huy các đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch, bố trí lực lượng, tổ chức ca, kíp thi công phù hợp; đồng thời bảo đảm đầy đủ chế độ, tiêu chuẩn, nơi ăn, nghỉ và các điều kiện cần thiết. Qua đó, vừa duy trì tiến độ thi công, vừa tạo điều kiện để cán bộ, kỹ sư, công nhân có thời gian nghỉ ngơi, gọi điện thăm hỏi, động viên gia đình. Với nhiều người, những ngày nghỉ lễ là dịp hiếm hoi để trở về nhà, quây quần bên người thân. Còn với những người lính thợ ACC, một phần kỳ nghỉ được dành lại cho công trường. Với họ, niềm vui giản dị là được nhìn thấy từng hạng mục hoàn thành, công trình mỗi ngày một thêm khang trang, tiến độ được bảo đảm, chất lượng và an toàn được đặt lên hàng đầu.

Lính thợ ACC làm việc “xuyên lễ” trên những công trình trọng điểm

Công nhân Tổng công ty ACC thi công tại Dự án Cảng hàng không Gia Bình (Bắc Ninh).

Anh Trịnh Ngọc Tuấn - Công nhân Công ty Đầu tư và Xây lắp ACC thuộc Tổng công ty ACC, đang thi công tại công trường Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, Phân hiệu Hà Nam, cho biết: “Dịp lễ năm nay, anh em chúng tôi vẫn duy trì công việc theo kế hoạch. Dù không được nghỉ trọn vẹn như nhiều người, nhưng mọi người đều động viên nhau cố gắng, tranh thủ từng ngày, từng giờ để hoàn thành phần việc được giao. Chúng tôi quyết tâm bám công trường, giữ nghiêm kỷ luật để vừa bảo đảm tiến độ, vừa giữ vững chất lượng và an toàn trong thi công”.

Đại tá Nguyễn Mai Đô - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Tổng công ty ACC khẳng định: "Làm việc xuyên lễ không chỉ là yêu cầu của nhiệm vụ, mà còn thể hiện trách nhiệm, bản lĩnh và niềm tự hào của những người lính thợ ACC trên các công trình trọng điểm của Tổ quốc. Đảng ủy, Ban Tổng giám đốc Tổng công ty xác định, làm thêm giờ, làm "xuyên lễ" để bảo đảm tiến độ các dự án không chỉ là giải pháp trước mắt, mà là trách nhiệm, quyết tâm chính trị và tinh thần sẵn sàng nhận, hoàn thành nhiệm vụ của mỗi cán bộ, kỹ sư, người lao động. Tinh thần ấy được quán triệt và xuyên suốt từ lãnh đạo, chỉ huy Tổng công ty đến từng công trường, từng bộ phận, tạo thành động lực để cán bộ, kỹ sư, người lao động nỗ lực từng ngày, từng giờ, đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành từng hạng mục, đưa các dự án về đích đúng kế hoạch, bảo đảm chất lượng, an toàn. Qua đó, tiếp tục khẳng định uy tín, năng lực, chất lượng và thương hiệu của đơn vị trong lĩnh vực xây dựng các công trình hàng không trọng điểm".

Bài, ảnh: NGUYỄN MẠNH CƯỜNG
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website