11 giờ:23 phút Chủ nhật, ngày 28 tháng 5 , 2017

Trung đoàn 917 bay vận chuyển kịp thời bệnh nhân nặng từ đảo Thổ Chu về đất liền cứu chữa

Vào lúc 15 giờ 30 phút, ngày 27-5, chiếc trực thăng Mi-8T, số hiệu 7848 của Trung đoàn 917 (Sư đoàn 370) đã hạ cánh xuống Sân bay Tân Sơn Nhất để các y, bác sỹ vận chuyển bệnh nhân Nguyễn Hoàng Giang, 23 tuổi, công tác tại cụm CD1, Trung đoàn 152 (Quân khu 9) từ đảo Thổ Chu (huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) về Bệnh viên Quân y 175 (Bộ Quốc Phòng) để cứu chữa.

Trung đoàn 917 bay vận chuyển kịp thời bệnh nhân nặng từ đảo Thổ Chu về đất liền cứu chữa
Trực thăng Mi-8T, số hiệu 7848 hạ cánh xuống Sân bay Tân Sơn Nhất.
Trung đoàn 917 bay vận chuyển kịp thời bệnh nhân nặng từ đảo Thổ Chu về đất liền cứu chữa
Chuyển bệnh nhân lên xe cứu thương để đưa về Bệnh viên Quân y 175 cấp cứu.

Binh nhất Nguyễn Hoàng Giang bị sốt nhẹ và đau đầu từ ngày 25-5, đến ngày 26-5 được đưa vào Trạm xá quân dân y Trung đoàn 152 (Quân khu 9) kiểm tra. Sau khi tiếp nhận, các y, bác sĩ bệnh xá đã điều trị; tuy nhiên đến sáng ngày 27-5, bệnh nhân chuyển hôn mê, do đó bệnh xá yêu cầu chuyển bệnh nhân về tuyến sau cấp cứu.

Vào hồi 10 giờ 17 phút ngày 27-5, được lệnh của Bộ Quốc phòng và Quân chủng PK-KQ, Sư đoàn 370 đã điều trực thăng Mi-8T, số hiệu 7848 của Trung đoàn 917 cất cánh từ Sân bay Tân Sơn Nhất đến Sân bay Cần thơ để tiếp dầu, sau đó bay thẳng ra đảo Thổ Chu để vận chuyển bệnh nhân Nguyễn Hoàng Giang vào đất liền cấp cứu. Tổ bay gồm: Đại tá Nguyễn Thanh Hồng - Trung đoàn trưởng, lái chính; Thiếu tá Lưu Công Bằng - Lái phụ kiêm dẫn đường và Đại úy CN Lê Trọng Thành - Cơ giới trên không. Đi cùng tổ bay còn có 2 y, bác sĩ và các trang thiết bị y tế của Bệnh viên Quân y 175 (Bộ Quốc Phòng). Mặc dù thời tiết xấu và diễn biến phức tạp, nhưng với quyết tâm cao, tổ bay của Trung đoàn 917 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Ngay sau khi chuyển về Bệnh viện Quân y 175, bệnh nhân được đưa vào phòng cấp cứu. Qua hội chẩn, các bác sĩ chuẩn đoán bệnh nhân bị viêm màng não, nhiễm khuẩn huyết. Hiện Bệnh viện đang cho bệnh nhân thở máy, tiến hành hồi sức tích cực và tiếp tục theo dõi, điều trị.

Tin, ảnh: CÔNG GIANG 

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website