19 giờ:49 phút Thứ ba, ngày 29 tháng 8 , 2017

Công đoàn cơ sở cơ quan Bộ Tham mưu tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017-2022

Ngày 29-8, Công đoàn cơ sở cơ quan Bộ Tham mưu đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017- 2022. Dự Đại hội có Đại tá Lê Hồng Sơn - Bí thư Đảng ủy Bộ Tham mưu, Phó Tham mưu trưởng Quân chủng; Đại tá Phạm Đăng Hoạt - Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tham mưu, cùng 95 cán bộ, đại biểu đoàn viên Công đoàn cơ sở Bộ Tham mưu.

Công đoàn cơ sở cơ quan Bộ Tham mưu tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017-2022
Đại tá Lê Hồng Sơn - Bí thư Đảng ủy Bộ Tham mưu,
Phó Tham mưu trưởng Quân chủng cùng các đại biểu
tham quan sản phẩm của tổ chức công đoàn trưng bày tại Đại hội.

Nhiệm kỳ 2012-2017, Công đoàn cơ sở cơ quan Bộ Tham mưu đã hoạt động đúng chức năng, đạt hiệu quả; mọi hoạt động đã bám sát nhiệm vụ chính trị của cơ quan Bộ Tham mưu; đội ngũ đoàn viên công đoàn ngày càng trưởng thành về mọi mặt, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có chuyên môn nghiệp vụ cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, tổ chức công đoàn còn tham gia làm tốt chính sách hậu phương Quân đội, quan tâm thăm hỏi, tặng quà các đối tượng chính sách, các đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn. Trong 5 năm qua, Công đoàn cơ sở cơ quan Bộ Tham mưu đã có 18 đề tài tham gia Hội thi “Sản phẩm đề tài sáng tạo” do Quân chủng tổ chức, trong đó có 8 đề tài đạt giải nhất, 5 đề tài đạt giải nhì, 3 đề tài đạt giải ba; nhiều năm liền, Công đoàn cơ sở Bộ Tham mưu đã được tặng nhiều giấy khen của Tư lệnh Quân chủng, bằng khen, cờ thi đua của Tổng cục Chính trị.

Nhiệm kỳ 2017-2022, Công đoàn cơ sở cơ quan Bộ Tham mưu tập trung nâng cao trình độ chính trị, văn hóa, nghề nghiệp, chấp hành pháp luật, xây dựng đội ngũ cán bộ, đoàn viên công đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng cơ quan VMTD; tổ chức tốt các phong trào thi đua trong cán bộ, đoàn viên công đoàn gắn với phong trào Thi đua Quyết thắng; tham gia quản lý cơ quan, đơn vị, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên công đoàn và các hoạt động xã hội; đẩy mạnh công tác xây dựng tổ chức, phát triển đoàn viên, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh. Phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh các phong trào thi đua do công đoàn phát động, tạo nên sự chuyển biến mạnh mẽ cả về nhận thức và hành động nhằm xây dựng tổ chức công đoàn thực sự vững mạnh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017-2022 đã đề ra.

Với tinh thần “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm”, Đại hội đã bầu 6 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu Công đoàn do Quân chủng tổ chức trong thời gian tới.

Tin ảnh: BÍCH PHƯỢNG

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website