14 giờ:58 phút Thứ tư, ngày 25 tháng 10 , 2017

Sư đoàn 361 phát động thi đua cao điểm “Viết tiếp chiến công, hiệp đồng quyết thắng” và hưởng ứng Phong trào thi đua “Quân đội chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”

Sáng 25-10, tại Trung đoàn 257, Sư đoàn 361 (Quân chủng Phòng không - Không quân) đã tổ chức Lễ phát động thi đua cao điểm “Viết tiếp chiến công, hiệp đồng quyết thắng” chào mừng kỷ niệm 45 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” (12-1972) và hưởng ứng phong trào thi đua “Quân đội chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Đây là đơn vị được Bộ Quốc phòng chọn làm điểm để rút kinh nghiệm trước khi tổ chức phát động trong toàn quân. Trung tướng Đỗ Căn - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam tới dự và phát biểu chỉ đạo. Cùng dự có Thiếu tướng Hồ Văn Đức - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân chủng PK-KQ; thủ trưởng, đại biểu cơ quan chức năng của Tổng cục Chính trị; Quân chủng PK-KQ; đại biểu chính quyền địa phương và đông đảo cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 361.

Sư đoàn 361 phát động thi đua cao điểm “Viết tiếp chiến công, hiệp đồng quyết thắng” và hưởng ứng Phong trào thi đua “Quân đội chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”” 
Quang cảnh buổi Lễ.

Sư đoàn 361 phát động thi đua cao điểm “Viết tiếp chiến công, hiệp đồng quyết thắng” và hưởng ứng Phong trào thi đua “Quân đội chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau””
Các  cơ quan, đơn vị  trong Sư đoàn 361 ký kết giao ước thi đua.

Đợt thi đua cao điểm “Viết tiếp chiến công, hiệp đồng quyết thắng” chào mừng kỷ niệm 45 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”, diễn ra từ 13-11 đến hết ngày 28-12, tập trung vào thực hiện “Ba nhất” đó là: Nhận thức trách nhiệm, ý chí quyết tâm cao nhất; thực hiện nhiệm vụ đạt kết quả cao nhất và xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật nghiêm nhất. Đối với phong trào thi đua “Quân đội chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” trong thời gian thi đua từ năm 2017 đến năm 2020, toàn Sư đoàn 361 sẽ tập trung quán triệt, tuyên truyền, giáo dục, xây dựng ý chí, quyết tâm cho mọi cán bộ, chiến sĩ phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”,  “Người chiến sĩ PK-KQ ưu tú”chung sức cùng quân, dân cả nước triển khai, thực hiện các chương trình, mục tiêu quốc gia về xóa đói, giảm nghèo bền vững. Chủ động phối hợp với cấp ủy và chính quyền địa phương thực hiện tốt chính sách xóa đói giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội.

 

Sư đoàn 361 phát động thi đua cao điểm “Viết tiếp chiến công, hiệp đồng quyết thắng” và hưởng ứng Phong trào thi đua “Quân đội chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau””
Trung tướng Đỗ Căn - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị phát biểu tại buổi Lễ.

Phát biểu tại buổi Lễ, Trung tướng Đỗ Căn nhấn mạnh: Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” tháng 12-1972 là chiến thắng của sức mạnh chính trị, tinh thần của toàn dân tộc, trong đó Bộ đội PK-KQ là lực lượng nòng cốt, quyết định. Là chiến thắng của ý chí, quyết tâm dám đánh, biết đánh và quyết thắng giặc Mỹ xâm lược. Từ sức mạnh của bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam, trong 12 ngày đêm chiến đấu (từ 18 đến 29-12-1972), các đơn vị trong Quân chủng PK-KQ cùng với quân dân miền Bắc nói chung, quân dân Thủ đô Hà Nội nói riêng đã chiến đấu anh dũng, kiên cường, mưu trí, sáng tạo, bắn rơi 81 máy bay các loại, trong đó có 34 chiếc B-52, tiêu diệt và bắt sống nhiều giặc lái. Riêng Sư đoàn 361 đã bắn rơi 29 máy bay, trong đó có 25 máy bay B-52, 16 chiếc rơi tại chỗ...  buộc Mỹ phải trở lại bàn đàm phán và ký kết Hiệp định Pa-ri về “chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam”. Chiến thắng đã tạo ra thế và lực cho sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mãi mãi là niềm tin vững chắc cho quân và dân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

Sư đoàn 361 phát động thi đua cao điểm “Viết tiếp chiến công, hiệp đồng quyết thắng” và hưởng ứng Phong trào thi đua “Quân đội chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau””
Duyệt đội ngũ tại buổi Lễ.

Để đợt thi đua cao điểm đạt kết quả tốt, đồng chí Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị yêu cầu, cấp ủy, người chỉ huy các cấp cần làm tốt việc quán triệt, giáo dục về mục đích, ý nghĩa của đợt thi đua cao điểm lần này, hướng thi đua vào triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ còn lại của năm 2017 và những năm tiếp theo; đẩy mạnh công tác tuyên truyền; nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, SSCĐ cao, kiên quyết không để Tổ quốc bị bất ngờ, lỡ thời cơ trong mọi tình huống; Tích cực huấn luyện nâng cao sức mạnh chiến đấu và trình độ SSCĐ. Nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, đẩy mạnh Cuộc vận động “Quản lý, khai thác VKTBKT tốt, bền, an toàn tiết kiệm và an toàn giao thông”, khai thác, sử dụng tốt VKTBKT được trang bị. Đẩy mạnh tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm, đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội. Gắn chặt đợt thi đua cao điểm với thực hiện có hiệu quả  Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; Cuộc vận động “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới” với Phong trào thi đua “Quân đội chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Thực hiện thắng lợi sự nghiệp cách mạng vẻ vang mà Đảng, Nhà nước, nhân dân  trao cho Quân đội trong giai đoạn cách mạng mới.

Tin, ảnh: NGÔ TIẾN MẠNH
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website