10 giờ:57 phút Thứ tư, ngày 20 tháng 12 , 2017

Quân ủy Trung ương tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn quân học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (Khóa XII)

Ngày 20-12, Quân ủy Trung ương đã tổ chức Hội nghị trực tuyến cán bộ chủ chốt toàn quân học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành Trung ương 6 (Khóa XII). Đại tướng Ngô Xuân Lịch - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì và phát biểu khai mạc. Dự Hội nghị có các đồng chí trong Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương và 6.600 đồng chí ở các điểm cầu. Thiếu tướng Lâm Quang Đại - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng PK-KQ chủ trì tại điểm cầu Quân chủng Phòng không - Không quân.

Thường vụ Quân ủy Trung ương tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn quân học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (Khóa XII)
Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Quân chủng PK-KQ.

Phát biểu tại Hội nghị, Đại tướng Ngô Xuân Lịch - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thông báo những thông tin quan trọng trong kết luận của Thường vụ Quân ủy Trung ương tại phiên họp cuối năm và yêu cầu các cán bộ chủ chốt tham dự Hội nghị cần nêu cao tinh thần trách nhiệm; nắm chắc những nội dung cơ bản, những điểm mới, mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp lớn được Trung ương xác định trong các nghị quyết để chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả ở cơ quan, đơn vị mình. Ngay sau Hội nghị, cấp ủy, tổ chức Đảng, lãnh đạo chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp trong toàn quân tập trung lãnh đạo, chỉ đạo; làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc việc học tập, quán triệt các Nghị quyết  của Hội nghị Ban chấp hành Trung ương 6 (khóa XII) cho các đối tượng; thực hiện nghiêm chức năng, nhiệm vụ của Quân đội; không ngừng nâng cao cảnh giác cách mạng, chủ động đấu tranh có hiệu quả với quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước. Đồng chí nhấn mạnh: “Trong quá trình quán triệt các Nghị quyết, các đơn vị trong Quân đội cần kết hợp chặt chẽ, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị mình, góp phần xây dựng Quân đội “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được giới thiệu bốn chuyên đề gồm: Nghị quyết 18-NQ/TW “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết 19-NQ/TW về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết 20-NQTW về “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết 21-NQ/TW về “Công tác dân số trong tình hình mới”. 

Sau Hội nghị, các cơ quan, đơn vị trong toàn quân tiếp tục tổ chức học tập, quán triển và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) cho cán bộ, đảng viên và quần chúng tại cơ quan, đơn vị mình.
Tin, ảnh: PHÚ THỌ
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website