14 giờ:16 phút Thứ tư, ngày 29 tháng 7 , 2020

Các đơn vị thuộc Quân chủng Phòng không-Không quân trên địa bàn miền Trung triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

Ngay sau khi được thông báo các trường hợp bị nhiễm Covid-19 ở thành phố Đà Nẵng, các đơn vị thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) đóng quân trên địa bàn miền Trung đã tích cực triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

Các đơn vị thuộc Quân chủng Phòng không-Không quân trên địa bàn miền Trung triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19
Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 11, Trung tâm huấn luyện miền Trung chuẩn bị nơi ăn, ở
để đón người đến cách ly.

Tại Sư đoàn 372, Sư đoàn 375, Nhà máy A32 và Kho K336, ngay sau khi nhận được thông tin trên địa bàn có dịch, các đơn vị đã nhanh chóng triển khai các biện pháp phòng, chống dịch theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31-3-2020 của Thủ tướng Chính phủ; thực hiện cấm trại 100% quân số. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các đơn vị thường xuyên nắm tình hình dịch bệnh trên địa bàn, thông tin chính xác, kịp thời đến cán bộ, chiến sĩ và nhân dân. Các đơn vị thực hiện các biện pháp phòng tránh lây lan dịch bệnh từ bên ngoài vào đơn vị như: Theo dõi, kiểm tra tình trạng sức khỏe của quân nhân hằng ngày; đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc các dung dịch sát khuẩn khác; thực hiện súc miệng, nhỏ mũi bằng nước muối 0,9% và dung dịch tỏi; vệ sinh môi trường khu vực doanh trại, khu chăn nuôi; hạn chế hội, họp đông người, hoãn tổ chức các sự kiện, hội thao, hội thi… Sư đoàn 372, Sư đoàn 375 thành lập các tổ cơ động ứng phó, sẵn sàng hỗ trợ cho địa phương khi có lệnh của cấp trên.

Các đơn vị thuộc Quân chủng Phòng không-Không quân trên địa bàn miền Trung triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19
Quân y Nhà máy A32 cấp phát phương tiện phòng, chống dịch Covid-19 cho cán bộ, công nhân viên.

Thực hiện chỉ đạo của cấp trên, Sư đoàn 375 đã thành lập 2 trung tâm cách ly. Tiểu đoàn 11, Trung tâm huấn luyện miền Trung, Sư đoàn 375 và Tiểu đoàn 29, Lữ đoàn 28, được trưng dụng làm địa điểm cách ly. Ngay sau khi nhận nhiệm vụ, gần 300 cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 11 đã nhanh chóng cơ động lực lượng về vị trí mới, để lại toàn bộ cơ sở vật chất phục vụ cho trung tâm cách ly. Các lực lượng của Sư đoàn 375 thực hiện tổng dọn vệ sinh cảnh quan, môi trường, nơi ăn, ở, sinh hoạt, đồng thời quân y đơn vị tổ chức phun thuốc khử trùng các địa điểm dùng làm nơi cách ly; phân chia các vị trí khám bệnh, phân loại, cách ly, chuẩn bị xe cứu thương, cơ số thuốc cấp cứu. Thượng tá Đặng Tiến Dũng - Chủ nhiệm Quân y Sư đoàn 375, cho biết: “Tại các trung tâm cách ly đã thành lập các tổ, đội công tác như tổ tiếp nhận, tổ tiếp tế, tổ tuần tra, canh gác. Sư đoàn phối hợp với quận Thanh Khê, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng thành lập tổ y tế của quận thường trực tại các trung tâm. Đến nay, Sư đoàn đã chuẩn bị đủ lực lượng phục vụ, chuẩn bị giường, chăn, chiếu, khu vệ sinh khép kín, nơi ăn, sinh hoạt và chuẩn bị cơ số thuốc cấp cứu, xe cứu thương cho 2 địa điểm cách ly với sức chứa gần 400 người”.

Các đơn vị thuộc Quân chủng Phòng không-Không quân trên địa bàn miền Trung triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19
Kiểm tra thân nhiệt người ra vào Nhà máy A32.

Cùng với đó, các đơn vị trên địa bàn miền Trung đã mua thêm khẩu trang y tế, CloraminB sát khuẩn; phun thuốc khử trùng nhà ở, doanh trại, trận địa, kho tàng, phân xưởng. Bệnh xá các sư đoàn, nhà máy tổ chức kiện toàn và bồi dưỡng các tổ phòng, chống dịch Covid-19, củng cố trang thiết bị, trang bị thêm các thiết bị bảo hộ cho các đội vệ sinh, phòng dịch. Các đơn vị đều có khu cách ly và có dự kiến xử trí các tình huống khi dịch xảy ra ở đơn vị… Đại tá Trương Minh Đức - Giám đốc Nhà máy A32, cho biết thêm: “Nằm trên địa bàn nguy cơ lây nhiễm rất cao, ngoài các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, Nhà máy đã tạm ngừng sản xuất, sửa chữa. Ngoài các lực lượng canh trực sẵn sàng chiến đấu, cứu hỏa, cơ động ứng cứu, thì công nhân của Nhà máy được nghỉ làm việc, tự giãn cách, cách ly tại nhà. Bên cạnh đó, Nhà máy thực hiện chính sách cho cán bộ, công nhân viên ứng lương để bảo đảm cuộc sống trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội.

Bằng các biện pháp chặt chẽ, đồng bộ các đơn vị thuộc Quân chủng PK-KQ trên địa bàn miền Trung đã phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực phòng, chống Covid-19. Đến nay, không có trường hợp nào của các đơn vị bị nhiễm bệnh. Các lực lượng sẵn sàng chung tay cùng địa phương ngăn chặn và đẩy lùi đại dịch.

Bài, ảnh: LÊ HỮU LỆ
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website