9 giờ:8 phút Thứ tư, ngày 6 tháng 6 , 2018

Học viện PK-KQ tổ chức Tọa đàm “Cán bộ, sĩ quan trẻ kiên định, trí tuệ, xung kích, quyết thắng”

Chiều 5-6, Học viện PK-KQ đã tổ chức Tọa đàm “Cán bộ, sĩ quan trẻ kiên định, trí tuệ, xung kích, quyết thắng” năm 2018. Dự Tọa đàm có Thiếu tướng Hà Xuân Trường - Giám đốc Học viện, Thiếu tướng Hà Văn Hảo - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện, Trung tá Nguyễn Đương Vịnh - Trưởng Ban Thanh niên Quân chủng cùng đông đảo cán bộ, sĩ quan trẻ ở các cơ quan, khoa, đơn vị trong toàn Học viện.

Học viện PK-KQ tổ chức Tọa đàm “Cán bộ, sĩ quan trẻ kiên định, trí tuệ, xung kích, quyết thắng”
Đại tá Lương Quốc Cường - Phó Chính ủy Học viện phát biểu tại Tọa đàm.

Học viện PK-KQ tổ chức Tọa đàm “Cán bộ, sĩ quan trẻ kiên định, trí tuệ, xung kích, quyết thắng”
Các đại biểu tham dự Tọa đàm.

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, các ý kiến phát biểu tại Tọa đàm đã tập trung đánh giá: Những năm qua, đội ngũ cán bộ, sĩ quan trẻ của Học viện luôn được cấp ủy chỉ huy các cấp quan tâm, động viên kịp thời, được đào tạo cơ bản, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sạch, lành mạnh, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, say mê học tập, tích cực nghiên cứu nâng cao trình độ mọi mặt; nhạy bén nắm bắt và ứng dụng khoa học công nghệ, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Cùng với đó, các ý kiến tập trung vào những vấn đề như: Đánh giá đặc điểm tình hình, những thuận lợi, khó khăn tác động đến đội ngũ cán bộ, sĩ quan trẻ; những cơ hội và thách thức ảnh hưởng tới đội ngũ sĩ quan trẻ trước sự tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4; sự quan tâm của cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Học viện đối với việc xây dựng, phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ, sĩ quan trẻ trong thực hiện nhiệm vụ giáo dục - đào tạo, nghiên cứu khoa học; mối quan hệ giữa cống hiến và hưởng thụ; các giải pháp nhằm phát huy tốt hơn nữa vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, sĩ quan trẻ...

Với chủ đề “Kiên định, trí tuệ, xung kích, quyết thắng”, Tọa đàm là dịp để đội ngũ cán bộ, sĩ quan trẻ trong Học viện PK-KQ bày tỏ những tâm tư, tình cảm, xác định rõ quan điểm, trách nhiệm của mình trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; đồng thời đề xuất, kiến nghị những nội dung, biện pháp hiệu quả để nâng cao trình độ mọi mặt cho đội ngũ cán bộ, sĩ quan trẻ, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Thông qua Tọa đàm, cấp ủy, cán bộ chủ trì các cơ quan, khoa, đơn vị trong Học viện nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng, từ đó có kế hoạch bồi dưỡng, định hướng, hỗ trợ, động viên cán bộ, sĩ quan trẻ nỗ lực phấn đấu học tập, rèn luyện, góp phần xây dựng Học viện PK-KQ “Cách mạng, chính quy, chuẩn hóa, hiện đại”.

Tin, ảnh: ĐỨC LƯU

 

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website