6 giờ:53 phút Thứ bảy, ngày 9 tháng 6 , 2018

Các đơn vị trong Quân chủng PK-KQ tổ chức tọa đàm sĩ quan trẻ

Vừa qua, các đơn vị trong Quân chủng PK-KQ đã tổ chức tọa đàm sĩ quan trẻ. Tọa đàm là diễn đàn để cán bộ, sĩ quan trẻ các đơn vị chia sẻ những tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị; qua đó giúp Đảng ủy, chỉ huy đơn vị có các chủ trương, biện pháp lãnh đạo đúng đắn, kịp thời nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, sĩ quan trẻ có đủ phẩm chất và năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kiến thức về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng Quân đội trong tình hình mới.

Sư đoàn 371: Ngày 8-6, Sư đoàn 371 đã tổ chức Tọa đàm “Cán bộ, sĩ quan trẻ kiên định, trí tuệ, xung kích, quyết thắng”. Đại tá Hoàng Trung Kiên - Phó Chính ủy Sư đoàn dự và phát biểu chỉ đạo. Dự buổi tọa đàm có đại biểu Ban Thanh niên Quân chủng; lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn 371 cùng đông đảo cán bộ, sĩ quan trẻ của các cơ quan, đơn vị trong Sư đoàn.
Các đơn vị trong Quân chủng PK-KQ tổ chức tọa đàm sĩ quan trẻ
Đại tá Hoàng Trung Kiên - Phó Chính ủy Sư đoàn 371, phát biểu tại tọa đàm.
Các đơn vị trong Quân chủng PK-KQ tổ chức tọa đàm sĩ quan trẻ
Các đại biểu dự tọa đàm.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã tham gia nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm về nhận thức, tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng, động cơ, thái độ, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, sĩ quan trẻ; công tác tư tưởng, xây dựng bản lĩnh chính trị cho đội ngũ cán bộ, sĩ quan trẻ; những thuận lợi, khó khăn tác động tới tâm tư, tình cảm, tư tưởng của cán bộ, sĩ quan trẻ; vai trò, trách nhiệm của đội ngũ sĩ quan trẻ trong quản lý tư tưởng, quản lý giáo dục, kỷ luật, quản lý chính trị nội bộ, vi phạm kỷ luật, pháp luật; đồng thời, đề xuất các giải pháp về tình hình, xu hướng phát triển của đội ngũ cán bộ, sĩ quan trẻ của Sư đoàn trong thời gian tới.

Phát biểu tại tọa đàm, Đại tá Hoàng Trung Kiên - Phó Chính ủy Sư đoàn 371 biểu dương những kết quả, thành tích mà đội ngũ cán bộ, sĩ quan trẻ ở các cơ quan, đơn vị của Sư đoàn đạt được trong thời gian qua. Đồng thời mong muốn, đội ngũ cán bộ, sĩ quan trẻ phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt là các nhiệm vụ mới, việc khó như: Tham gia các đợt diễn tập, cơ động, bay bắn ném bom; sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ nhiệm vụ gì mà tổ chức phân công; thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện về phẩm chất, đạo đức, lối sống; tích cực học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, làm chủ vũ khí khí tài trang bị; thực sự là nòng cốt, xung kích đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, quản lý vùng trời (Tin, ảnh: DƯƠNG TOÀN).

Sư đoàn 363: Ngày 6-6, Sư đoàn 363 tổ chức Tọa đàm sĩ quan trẻ với chủ đề “Kiên định, trí tuệ, xung kích, quyết thắng”. Tham dự tọa đàm có đông đảo cán bộ, sĩ quan trẻ các cơ quan, đơn vị trong toàn Sư đoàn.

Các đơn vị trong Quân chủng PK-KQ tổ chức tọa đàm sĩ quan trẻ
Quang cảnh buổi tọa đàm.

Các tham luận tại tọa đàm đã nêu lên thực trạng đội ngũ cán bộ, sĩ quan trẻ hiện nay; việc rèn luyện phẩm chất đạo đức của người quân nhân cách mạng; tinh thần, trách nhiệm sĩ quan trẻ trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; mối quan hệ giữa cống hiến, sáng tạo, hi sinh và hưởng thụ của sĩ quan trẻ… Đa số các ý kiến đều đồng tình: “Kiên định, trí tuệ, xung kích, quyết thắng” là những đức tính cần có, góp phần tạo nên người sĩ quan vừa hồng vừa chuyên; đồng thời khẳng định: mỗi cán bộ, sĩ quan trẻ cần thường xuyên rèn luyện phẩm chất “cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư”, nói đi đôi với làm; tác phong công tác, lối sống trung thực giản dị, lành mạnh, chủ động khắc phục khó khăn, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Sau khi lắng nghe các ý kiến của các sĩ quan trẻ; Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn đã trao đổi, phân tích, lý giải và chỉ ra những tồn tại, hạn chế để các sĩ quan trẻ có biện pháp khắc phục. Đồng thời, đề ra những giải pháp cụ thể và định hướng giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm cho đội ngũ sĩ quan trẻ trong quản lý, chỉ huy, huấn luyện bộ đội. Xây dựng mối đoàn kết gắn bó, tình thương yêu và trách nhiệm đối với chiến sĩ, qua đó tạo động lực để đội ngũ sĩ quan trẻ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao (Tin ảnh: THÀNH LUÂN).

Sư đoàn 372: Ngày 4-6, Sư đoàn 372 đã tổ chức Tọa đàm sĩ quan trẻ với chủ đề “Cán bộ, sĩ quan trẻ Sư đoàn 372 kiên định, trí tuệ, xung kích, quyết thắng”. Dự buổi tọa đàm có lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn, các cơ quan, đơn vị trực thuộc và các đồng chí cán bộ, sĩ quan trẻ trong Sư đoàn.

Các đơn vị trong Quân chủng PK-KQ tổ chức tọa đàm sĩ quan trẻ
Quang cảnh buổi tọa đàm.

Trong không khí thẳng thắn, dân chủ, cởi mở, các ý kiến phát biểu tại tọa đàm đều có chung nhận định: Hầu hết cán bộ, sĩ quan trẻ trong toàn Sư đoàn đều có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, yên tâm công tác, gắn bó xây dựng đơn vị, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, sự thắng lợi của công cuộc đổi mới đất nước; có chí tiến thủ, cầu tiến bộ, tích cực học tập, nghiên cứu nắm chắc tính năng kỹ thuật, chiến thuật, công dụng, cấu tạo, nguyên lý hoạt động các loại máy bay, vũ khí trang bị kỹ thuật; nhiệt tình, trách nhiệm trong công tác, góp phần cho Sư đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; nêu cao tinh thần cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, kiên quyết đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái, thù địch trên Internet…

Các ý kiến cũng đề nghị trong thời gian tới, cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy các cấp trong Sư đoàn cần tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt quan điểm của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng, Quân chủng về chiến lược cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ, sĩ quan trẻ ngang tầm nhiệm vụ trong tình hình mới; thường xuyên quan tâm, nắm bắt tư tưởng, tạo mọi điều kiện thuận lợi để cán bộ, sĩ quan trẻ được học tập, phấn đấu và cống hiến. Đồng thời, mỗi cán bộ, sĩ quan trẻ cần thấy rõ vinh dự, trách nhiệm, đem hết khả năng của bản thân thực hiện thắng lợi chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần cho Sư đoàn luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Phát biểu kết luận tọa đàm, lãnh đạo Sư đoàn 372 đã ghi nhận, tiếp thu ý kiến của các cán bộ, sĩ quan trẻ để tiếp tục nghiên cứu, bổ sung các chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo công tác bồi dưỡng, giáo dục, xây dựng và tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho cán bộ, sĩ quan trẻ của Sư đoàn hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao (Tin, ảnh: THÀNH SƠN).

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website