8 giờ:34 phút Thứ sáu, ngày 15 tháng 6 , 2018

Kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Trung đoàn PPK 230, Sư đoàn 367 Quân chủng PK-KQ (22-6-1958 / 22-6-2018)

Sáng ngời niềm tin Thống Nhất

Trung đoàn PPK 230 (Đoàn Thống Nhất) ra đời ngày 22-6-1958 tại Phố Giỏ, xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang. Đây là đơn vị pháo 57mm có khí tài đầu tiên của Binh chủng Pháo cao xạ. Ra đời trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Trung đoàn đã cơ động chiến đấu trên khắp các chiến trường Bắc, Trung, Nam, thực hiện cả 3 hình thức tác chiến cơ bản là: Bảo vệ yếu địa, bảo vệ giao thông và chiến đấu trong đội hình binh chủng hợp thành, lập nên nhiều chiến công xuất sắc.

Sáng ngời niềm tin Thống Nhất
Huấn luyện chiến đấu tại Đại đội 21, Trung đoàn 230, Sư đoàn 367. Ảnh:
CTV

Những năm đầu xây dựng, Trung đoàn luôn là đơn vị huấn luyện giỏi, lao động sản xuất giỏi, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm. Ngày 25-7-1961, Trung đoàn vinh dự được đón Bác Hồ về thăm. Thực hiện lời dạy của Bác, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn đã ra sức thi đua, phấn đấu trở thành đơn vị xuất sắc nhất trong phong trào huấn luyện của Binh chủng; 3 năm liền giành Cờ “Đơn vị học tập khá nhất”, phần thưởng luân lưu của Bác Hồ tặng.

Thời kỳ đầu chống chiến tranh phá hoại ra miền Bắc của đế quốc Mỹ, Trung đoàn 230 được giao nhiệm vụ cơ động chiến đấu bảo vệ giao thông trên tuyến đường 1 Nam. Chiến công đầu của Trung đoàn là bằng phần tử tổng hợp, Đại đội 5 đã bắn rơi một máy bay A4D vào ngày 19-7-1965, bảo vệ an toàn cầu Ninh Bình. Tiếp nối chiến công, ngày 13-8-1965, tại Xích Thổ, Ỷ Na, Ninh Bình, Trung đoàn bắn rơi 3 chiếc A4 (trong đó có 1 chiếc rơi tại chỗ). Đặc biệt, ngày 13- 8-1967, Đại đội 5 làm nhiệm vụ bảo vệ cầu Đuống đã bắn rơi 1 chiếc F105 cách trận địa 300m, được Bác Hồ gửi tặng lẵng hoa. Ngày 25-6-1968, Trung đoàn đã cùng với quân dân huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình bắn rơi chiếc máy bay thứ 3.000 của đế quốc Mỹ trên miền Bắc, được Bác Hồ tặng bức trướng mang dòng chữ “Tặng đơn vị bắn rơi chiếc thứ 3.000”.

Trong chiến tranh phá hoại miền Bắc của đế quốc Mỹ, Trung đoàn đã chiến đấu 1.930 trận, bắn rơi 152 máy bay các loại, trong đó có 39 chiếc rơi tại chỗ, bắt sống 30 giặc lái, là Trung đoàn pháo 57mm bắn rơi nhiều máy bay nhất của Quân chủng PK-KQ. Trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử năm 1975, Trung đoàn nằm trong đội hình tiến quân thần tốc của Sư đoàn 367 bảo vệ Sở chỉ huy Quân đoàn 1 tiến về Sài Gòn, góp phần cùng với toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Sau Chiến thắng 30-4-1975, Trung đoàn 230 vinh dự được làm nhiệm vụ SSCĐ bảo vệ bầu trời thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu, nằm trong đội hình chiến đấu của Sư đoàn 367. Năm 1978, khi chiến tranh biên giới Tây Nam nổ ra, Trung đoàn được lệnh đưa một lực lượng lên SSCĐ hướng Tây Ninh và An Giang. Đầu năm 1979, Trung đoàn được lệnh hành quân ra Bắc bảo vệ Sân bay Nội Bài, Sân bay Yên Bái, vùng mỏ Quảng Ninh, trực thuộc Sư đoàn 369. Đến tháng 8-1991, trước yêu cầu nhiệm vụ mới, Trung đoàn một lần nữa hành quân trở lại miền Nam nằm trong đội hình chiến đấu của Sư đoàn 367 bảo vệ vùng trời thành phố Hồ Chí Minh.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Trung đoàn thường xuyên quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm 10 chế độ SSCĐ, 4 biết trong QLVT, chỉ lệnh tác chiến phòng không; hiệp đồng chặt chẽ với các đơn vị bạn; tổ chức trực ban chiến đấu nghiêm túc. Các tháng làm nhiệm vụ trực ban chiến đấu chính thức, Trung đoàn đều đạt đơn vị trực ban chiến đấu khá, luôn cảnh giác SSCĐ cao, sẵn sàng cơ động chiến đấu bảo vệ các sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, Nhà nước, Quân đội; tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, bảo đảm tốt VKTBKT, công tác hậu cần đời sống cho thực hiện các nhiệm vụ. Thường xuyên quan tâm làm tốt công tác dân vận, xây dựng địa bàn an toàn gắn với xây dựng đơn vị an toàn, giữ vững mối quan hệ với Đảng bộ, chính quyền, đoàn thể và nhân dân địa phương trên địa bàn đóng quân.

Với thành tích xuất sắc trong chiến đấu và xây dựng, Trung đoàn 230, Tiểu đoàn 123, Đại đội 5 và đồng chí Nguyễn Ngọc Khuyến được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân; từ năm 2004 đến 2017, Đảng bộ Trung đoàn đạt TSVM, Trung đoàn đạt danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”. Từ năm 2008 đến nay, Trung đoàn đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hội thao bắn đạn thật PPK do Quân chủng tổ chức; các năm: 2009, 2011, 2014, 2015, Trung đoàn được Quân chủng tặng Cờ “Đơn vị xuất sắc khối các Trung đoàn Pháo phòng không”; các năm: 2011, 2013, 2014, 2015, Trung đoàn được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng Cờ “Đơn vị huấn luyện giỏi”; năm 2016 và 2017 được tặng cờ thi đua của Bộ Quốc phòng; năm 2013, được UBND TP Hồ Chí Minh tặng bằng khen đơn vị có nhiều thành tích trong phong trào thi đua của Thành phố. Năm 2011, Trung đoàn được tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng 3

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ SSCĐ, QLVT trong thời gian tới, Trung đoàn coi trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ có đủ phẩm chất, năng lực; tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện làm chủ VKTBKT; thường xuyên nêu cao cảnh giác SSCĐ; hiệp đồng chặt chẽ với các đơn vị bạn, chính quyền, nhân dân địa phương, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thượng tá ĐOÀN DUY QUANG
Chính ủy Trung đoàn 230

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website