9 giờ:13 phút Thứ sáu, ngày 6 tháng 1 , 2017

Hội nghị giao ban trực tuyến về thực hiện Nghị định số 77 của Chính phủ

Ngày 5-1 đã diễn ra Hội nghị giao ban trực tuyến về thực hiện Nghị định số 77/2010/NĐ-CP ngày 12/7/2010 của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng. Trung tướng Phan Văn Giang - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Thượng tướng Bùi Văn Nam - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đồng chủ trì Hội nghị. Thiếu tướng Nguyễn Văn Thọ - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân chủng chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Quân chủng PK-KQ.

Hội nghị giao ban trực tuyến về thực hiện Nghị định số 77 của Chính phủ
Thiếu tướng Nguyễn Văn Thọ - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân chủng
chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Quân chủng PK-KQ. 

Tại Hội nghị, Thiếu tướng Huỳnh Ngọc Hà - Cục trưởng Cục Tác chiến (BTTM) đã báo cáo kết quả thực hiện Nghị định số 77/2010/NĐ-CP năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ công tác phối hợp năm 2017. Theo đó, năm 2016, dưới sự chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương và thủ trưởng hai Bộ, lực lượng Quân đội, Công an các cấp đã triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số 77 của Chính phủ và đạt được nhiều kết quả trên các mặt công tác phối hợp như: Công tác trao đổi thông tin và phối hợp kiểm tra xác minh thông tin; công tác phối hợp vận động quần chúng và giáo dục Quốc phòng, An ninh; công tác phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm; phối hợp thực hiện nhiệm vụ phòng, chống khủng bố, biểu tình, gây rối, bạo loạn; phối hợp bảo vệ chủ quyền quốc gia, an ninh, trật tự trên khu vực biên giới, biển đảo; phối hợp trong xây dựng và bảo vệ lực lượng; công tác phối hợp đào tạo, huấn luyện, tổ chức diễn tập và giải quyết các vụ việc có yếu tố nước ngoài; phối hợp nghiên cứu khoa học, công nghệ và đảm bảo hậu cần, kỹ thuật phục vụ nhiệm vụ Quốc phòng, An ninh và xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.

Bước sang năm 2017, tình hình thế giới, khu vực và trong nước còn có những diễn biến phức tạp. Trước tình hình đó yêu cầu hai lực lượng cần tăng cường phối hợp chặt chẽ hơn nữa nhằm bảo vệ tốt chính trị nội bộ, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, phản động, bảo vệ Đảng, Nhà nước và chế độ, bảo vệ nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc.

Đối với Quân chủng PK-KQ, năm qua đã quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị định số 77 của Chính phủ, chấp hành tốt việc phối hợp giữa hai bộ trong tình hình mới; duy trì tốt nền nếp, chế độ giao ban tháng, quý với Công an và chính quyền địa phương các cấp; thực hiện tốt chức năng quản lý vùng trời, quản lý điều hành bay, tích cực tổ chức các hoạt động bay khẳng định chủ quyền, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ trên biển, góp phần bảo vệ vững chắc vùng trời, vùng biển của Tổ quốc; tổ chức tốt các hoạt động dân vận, cứu hộ - cứu nạn và chữa cháy… Do vậy, Bộ đội PK- KQ luôn được nhân dân và chính quyền địa phương trên địa bàn đóng quân quý mến, tin yêu.

Tin, ảnh: BÍCH PHƯỢNG

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website