9 giờ:52 phút Thứ tư, ngày 4 tháng 7 , 2018

Bộ Quốc phòng họp báo giới thiệu Hội thảo “Chiến thắng Đường 9-Khe Sanh 1968-Tầm vóc và bài học lịch sử”

Sáng 4-7, tại Hà Nội, Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam phối hợp với Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam và Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức họp báo giới thiệu Hội thảo khoa học cấp Bộ Quốc phòng “Chiến thắng Đường 9 - Khe Sanh 1968 - Tầm vóc và bài học lịch sử”. Đồng chủ trì họp báo có Đại tá Lê Xuân Sang - Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn; Đại tá Trương Mai Hương - Phó Viện trưởng Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam; Đại tá Nguyễn Văn Tháp - Phó chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4. Tham dự buổi họp báo có đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí trong và ngoài Quân đội.

Bộ Quốc phòng họp báo giới thiệu Hội thảo “Chiến thắng Đường 9-Khe Sanh 1968-Tầm vóc và bài học lịch sử”
Đại tá Lê Xuân Sang - Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn, phát biểu tại buổi họp báo.
Bộ Quốc phòng họp báo giới thiệu Hội thảo “Chiến thắng Đường 9-Khe Sanh 1968-Tầm vóc và bài học lịch sử”
Quang cảnh buổi họp báo.

Tại buổi họp báo, Đại tá Trương Mai Hương - Phó Viện trưởng Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam đã giới thiệu về nội dung, chương trình, kế hoạch và công tác chuẩn bị Hội thảo. Theo đó, Hội thảo khoa học “Chiến thắng Đường 9 - Khe Sanh 1968 - Tầm vóc và bài học lịch sử” được tổ chức ngày 9-7-2018 tại thành phố Vinh, Nghệ An. Tham dự Hội thảo có đại diện lãnh đạo cơ quan Trung ương Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, tỉnh ủy, UBND các tỉnh thành phố; các đồng chí lão thành cách mạng, tướng lĩnh, sĩ quan Quân đội, nhà khoa học… Mục đích của Hội thảo là tiếp tục khẳng định và làm rõ: Sự lãnh đạo, chỉ đạo sáng suốt của Trung ương Đảng và Quân ủy Trung ương; sự kịp thời, linh hoạt và kiên quyết trong chỉ đạo, điều hành chiến dịch; nghệ thuật chỉ huy tác chiến của các lực lượng vũ trang; tinh thần chiến đấu ngoan cường, dũng cảm, mưu trí, sáng tạo của các lực lượng tham gia chiến dịch; âm mưu, thủ đoạn xảo quyệt, bản chất hiếu chiến, ngoan cố của đế quốc Mỹ và Chính quyền Sài Gòn trong việc thiết lập phòng tuyến Đường 9-Khe Sanh nhằm ngăn chặn nguồn chi viện chiến lược từ hậu phương lớn miền Bắc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước; tầm vóc, ý nghĩa, nguyên nhân thắng lợi, đúc rút những bài học kinh nghiệm về lãnh đạo, chỉ đạo, chiến lược, sự phát triển của nghệ thuật quân sự; phát huy, vận dụng sáng tạo vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Cũng tại buổi họp báo, Đại tá Nguyễn Văn Tháp - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4 đã giới thiệu một số hoạt động của Quân khu 4 hướng tới kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đường 9-Khe Sanh 1968 và công tác chuẩn bị phục vụ Hội thảo. Theo đó, Bộ Tư lệnh Quân khu đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc xúc tiến nhiều hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đường 9-Khe Sanh 1968; chỉ đạo Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị tham mưu, phối hợp với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương tổ chức tuyên tuyền sâu rộng về tầm vóc, ý nghĩa lịch sử của Chiến thắng Đường 9-Khe Sanh 1968: phát hành các tài liệu, đĩa DVD, đặc san; tổ chức cuộc thi viết về kỷ niệm, phát động đợt thi đua “50 ngày cao điểm; tổ chức trưng bày ảnh tư liệu, hiện vật, kỷ vật, tài liệu phản ánh lịch sử cách mạng của nhân dân Hướng Hóa, Quảng Trị; trưng bày các tư liệu phản ánh truyền thống văn hóa, đời sống, sinh hoạt phong tục của các dân tộc Vân Kiều, Pa Cô; tổ chức trình diễn cồng chiêng tại Nhà Văn hóa truyền thống dân tộc Vân Kiều, Pa Cô, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị. Là đơn vị đăng cai địa điểm tổ chức Hội thảo, Quân khu 4 đã và đang triển khai các hoạt động phục vụ Hội thảo của Bộ Quốc phòng bảo đảm đúng kế hoạch.

Phát biểu tại buổi họp báo, Đại tá Lê Xuân Sang - Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn đề nghị các cơ quan thông tấn, báo chí tập trung thông tin về chủ đề, mục đích, ý nghĩa, nội dung, chương trình và công tác chuẩn bị của Hội thảo “Chiến thắng Đường 9-Khe Sanh 1968-Tầm vóc và bài học lịch sử”; các hoạt động hướng tới kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đường 9-Khe Sanh 1968 của quân và dân Quân khu 4. Tăng cường tin, bài tuyên truyền về những chủ đề tham luận tiêu biểu của Hội thảo, về tư liệu lịch sử, nhân chứng lịch sử, những chiến công tiêu biểu… qua đó làm sâu sắc thêm tầm vóc, ý nghĩa lịch sử của Chiến thắng Đường 9-Khe Sanh 1968 đối với thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc ta,  góp phần định hướng dư luận xã hội, giáo dục, cổ vũ nhằm nâng cao lòng tự trọng, tự hào dân tộc của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân; đầu tư, phân tích sâu sắc những kỷ niệm, những kinh nghiệm, bài học lịch sử đúc kết từ Chiến thắng Đường 9-Khe Sanh đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cũng như xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Chủ động khai thác những tư liệu, cứ liệu, tài liệu lịch sử chính thống, có độ tin cậy; chủ động, kiên quyết phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, cơ hội, phản động khi chúng xuyên tạc về diễn biến, tầm vóc, ý nghĩa của Chiến thắng Đường 9-Khe Sanh 1968, góp phần bảo vệ, giữ gìn lịch sử dân tộc, truyền thống bất khuất chống giặc ngoại xâm của dân tộc Việt Nam.

Tin, ảnh: TRUNG THÀNH

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website