8 giờ:57 phút Thứ tư, ngày 12 tháng 7 , 2023

Quân chủng Phòng không - Không quân bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2023

Sáng 12-7, tại Học viện Phòng không - Không quân (PK-KQ), Quân chủng PK-KQ đã khai mạc Hội nghị bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2023 cho 290 học viên đào tạo sĩ quan chỉ huy kỹ thuật cấp phân đội, trình độ đại học chuẩn bị tốt nghiệp ra trường của Học viện PK-KQ. Đại tá Nguyễn Hữu Toàn - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng PK-KQ dự và phát biểu chỉ đạo. Dự khai mạc Hội nghị có Thượng tá Trần Hữu Dũng - Phó trưởng Ban Thanh niên Quân đội; Đại tá Vũ Mạnh Hoàng - Phó Chính ủy Học viện PK-KQ; Đại tá Mai Xuân Anh - Trưởng Phòng Công tác Quần chúng, Cục Chính trị Quân chủng PK-KQ; các đồng chí trong Ban Tổ chức, báo cáo viên Hội nghị; lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị quản lý học viên trong Học viện.

Quân chủng Phòng không - Không quân bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2023
Đại tá Nguyễn Hữu Toàn - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Quân chủng Phòng không - Không quân bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2023
Đại tá Vũ Mạnh Hoàng - Phó Chính ủy Học viện phát biểu tại Hội nghị.

Quân chủng Phòng không - Không quân bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2023
Thượng tá Trần Hữu Dũng - Phó trưởng Ban Thanh niên Quân đội giới thiệu chuyên đề tại Hội nghị.

Quân chủng Phòng không - Không quân bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2023
Tiết mục văn nghệ chào mừng Hội nghị.

Quân chủng Phòng không - Không quân bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2023
Quang cảnh Hội nghị.

Trong thời gian 2 ngày (12 và 13-7), các học viên được các báo cáo viên đến từ Ban Thanh niên Quân đội, Học viện Thanh Thiếu Niên Việt Nam, Ban Công nghệ thông tin (Bộ Tham mưu Quân chủng PK-KQ) và các phòng chức năng của Cục Chính trị Quân chủng PK-KQ giới thiệu các chuyên đề: Chương trình hành động Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ X (2022-2027); Tổ chức Đoàn trong Quân chủng PK-KQ, hoạt động Giải thưởng “Sáng tạo trẻ” trong Quân chủng PK-KQ; Kỹ năng, phương pháp tổ chức diễn đàn, tọa đàm, trao đổi, thiết kế tổ chức các mô hình hoạt động và trò chơi cho thanh niên; An ninh mạng trong tình hình hiện nay, một số vấn đề cần chú ý trong sử dụng Internet, mạng xã hội; trách nhiệm của cán bộ, ĐVTN trong đấu tranh với những quan điểm sai trái trên không gian mạng; Hướng dẫn ĐVTN trong nhiệm vụ huấn luyện, hành quân, dã ngoại, làm công tác dân vận; Định hướng nghề nghiệp, xây dựng động cơ phấn đấu cho học viên đào tạo sĩ quan cấp phân đội trong các nhà trường Quân đội. Ngoài ra, các học viên cũng được tham gia các hoạt động bổ trợ như tổ chức giao lưu bóng chuyền; tọa đàm, trao đổi về nội dung, biện pháp, kinh nghiệm nâng cao chất lượng hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên; kinh nghiệm trong tổ chức phong trào thanh niên; xây dựng có hiệu quả mô hình thanh niên ở cơ sở…

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Đại tá Nguyễn Hữu Toàn - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng khẳng định: Thời gian qua, công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong Quân chủng đã có những bước tiến mới, được duy trì có nền nếp, đạt hiệu quả thiết thực; tổ chức Đoàn các cấp thường xuyên được củng cố, giữ vững được nền nếp, chất lượng hoạt động ngày càng có hiệu quả. Công tác giáo dục ĐVTN được triển khai đồng bộ, chặt chẽ, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, bám sát các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhiệm vụ chính trị của Quân chủng và từng cơ quan, đơn vị, góp phần nâng cao nhận thức chính trị, năng lực hành động, giáo dục, rèn luyện ĐVTN có bản lĩnh chính trị vững vàng, quyết tâm cao, động cơ phấn đấu đúng đắn, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Để Hội nghị đạt chất lượng, hiệu quả, đồng chí Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng yêu cầu các báo cáo viên tập trung giới thiệu những vấn đề cơ bản, những kiến thức, kinh nghiệm cần thiết về kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên. Các học viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung lĩnh hội đầy đủ những thông tin mới, từ đó nâng cao nhận thức, cụ thể hóa những kiến thức đã được tập huấn, bổ sung vào hành trang sau khi tốt nghiệp ra trường phù hợp với đặc điểm, tình hình của từng loại hình đơn vị, tổ chức triển khai thực hiện sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng công tác Đoàn và phong trào thanh niên, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Tin, ảnh: ĐỨC LƯU
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website