15 giờ:1 phút Thứ tư, ngày 18 tháng 5 , 2016

Thiếu tướng Lâm Quang Đại - Phó Chính ủy Quân chủng PK-KQ, Ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV:

Tiếp xúc cử tri quận 6 và quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh

Từ ngày 6 đến ngày 10/5, Thiếu tướng Lâm Quang Đại - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân chủng, Ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV đã tiếp xúc cử tri các phường An Lạc, An Lạc A, Bình Trị Đông, Bình Trị Đông A, Bình Trị Đông B, Tân Tạo, Tân Tạo A và Bình Hưng Hòa A (quận Bình Tân), thuộc Đơn vị bầu cử số 3 của thành phố Hồ Chí Minh.

 Tại các buổi tiếp xúc, Thiếu tướng Lâm Quang Đại cùng 4 ứng cử viên đã trình bày chương trình hành động của mình trước các cử tri. Chương trình hành động của Thiếu tướng Lâm Quang Đại nêu rõ: trở thành đại biểu Quốc hội, bản thân sẽ cùng với tập thể Đảng ủy, Bộ Tư lệnh lãnh đạo, chỉ đạo Quân chủng thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ mà Đảng, Tổ quốc, Quân đội và nhân dân giao phó; thường xuyên nắm chắc tình hình của Thành phố, Quân đội và đất nước, tham mưu đề xuất với Quốc hội những chủ trương giải pháp nhằm nâng cao sức mạnh tổng hợp của Quân đội, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế, xã hội gắn liền với quốc phòng - an ninh; luôn gần gũi, lắng nghe ý kiến của nhân dân, kịp thời phản ánh ý chí, nguyện vọng chính đáng, cấp thiết của cử tri cả nước và cử tri thành phố đến với Quốc hội; Là đại diện của Quân chủng PK - KQ, bản thân sẽ làm hết sức mình để Bộ đội PK - KQ tiếp tục phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, gắn bó mật thiết với nhân dân, thực hiện tốt chính sách xã hội, chính sách đền ơn đáp nghĩa; làm tốt công tác giáo dục quốc phòng, tuyên truyền, hướng nghiệp thu hút học sinh, sinh viên thi vào các trường Quân đội, Quân chủng, góp phần xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”.
Tiếp xúc cử tri quận 6 và quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh

Thiếu tướng Lâm Quang Đại tiếp xúc với các cử tri.

Tại các hội nghị, cử tri đã chất vấn Thiếu tướng Lâm Quang Đại và các ứng cử viên, đồng thời bày tỏ mong muốn các ứng viên sau khi trúng cử sẽ thực hiện có hiệu quả chương trình hành động của mình, trong đó tập trung đi sâu vào những vấn đề bức xúc mà cử tri đặc biệt quan tâm hiện nay như vấn đề bảo vệ chủ quyền biển, đảo; chống tham nhũng; vệ sinh an toàn thực phẩm; cải cách hành chính; xử lý các dự án quy hoạch treo...

Thay mặt các ứng cử viên của Đơn vị bầu cử số 3, Thiếu tướng Lâm Quang Đại đã cảm ơn những ý kiến tâm huyết của cử tri và khẳng định: Dù trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV hay không, các ứng cử viên sẽ tiếp tục phấn đấu, thực hiện tốt nhiệm vụ mà Đảng, nhân dân giao phó trên cương vị công tác của mình. Tích cực hoạt động để góp phần giải quyết những ý kiến, nguyện vọng chính đáng của của các cử tri.

 

 Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV, Đơn vị bầu cử số 3, thành phố Hồ Chí Minh, gồm: Thiếu tướng Lâm Quang Đại - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân chủng Phòng không - Không quân; ông Diệp Dũng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Liên hiệp Hợp tác xã thương mại thành phố Hồ Chí Minh; bà Triệu Lệ Khánh - Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh; ông Nguyễn Phước Lộc - Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Ban Dân vận Trung ương; bà Phan Thị Bình Thuận - Phó Giám đốc Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh.

Tin, ảnh: CÔNG GIANG
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website