14 giờ:35 phút Thứ ba, ngày 4 tháng 12 , 2018

Tư lệnh Quân chủng kiểm tra các đơn vị khu vực miền Trung

Trong 2 ngày (3 và 4-12), Trung tướng Lê Huy Vịnh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân chủng đã tiến hành kiểm tra công tác quân sự, quốc phòng tại Sư đoàn 372, Sư đoàn 375 và Nhà máy A32, Cục Kỹ thuật. Cùng đi có Thiếu tướng Bùi Tố Việt - Phó Chính ủy Quân chủng; Thiếu tướng Nguyễn Văn Hiền - Phó Tư lệnh Quân chủng và thủ trưởng các cơ quan Quân chủng.

Tư lệnh Quân chủng kiểm tra các đơn vị khu vực miền Trung
Trung tướng Lê Huy Vịnh - Tư lệnh Quân chủng kết luận kiểm tra tại Sư đoàn 372.

Kết luận kiểm tra tại Sư đoàn 372, đồng chí Tư lệnh Quân chủng đã biểu dương những kết quả mà Sư đoàn 372 đạt được trong năm 2018 như: SSCĐ; tổ chức huấn luyện bay, bảo đảm an toàn bay; tổ chức và tham gia diễn tập, các đợt bắn ném đạt mục đích, yêu cầu đề ra; nội bộ đoàn kết, thống nhất bảo đảm an toàn tuyệt đối… Đồng thời yêu cầu lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn 372 chủ động khắc phục những tồn tại, khuyết điểm; thường xuyên duy trì nghiêm nền nếp SSCĐ; tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện, bảo đảm an toàn bay, huấn luyện sát thực tế, yêu cầu nhiệm vụ, huấn luyện bay đồng bộ với huấn luyện mặt đất; tổ chức tốt việc học tập ngoại ngoại ngữ và rèn luyện thể lực cho cán bộ, nhân viên; tích cực xây dựng cảnh quan môi trường, nền nếp chính quy xanh, sạch, đẹp; quản lý chặt chẽ đất quốc phòng; rà soát, hoàn thành chỉ tiêu năm 2018 làm cơ sở triển khai tốt nhiệm vụ năm 2019…

Kết luận kiểm tra tại Sư đoàn 375, đồng chí Tư lệnh Quân yêu cầu Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn và cấp ủy, chỉ huy các cấp nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, khắc phục triệt để các khâu yếu, mặt yếu mà Đoàn kiểm tra đã chỉ ra; thường xuyên kiện toàn, quy hoạch, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; tổ chức huấn luyện nhân rộng, nâng cao chất lượng các kíp chiến đấu; đẩy mạnh xây dựng chính quy, quản lý rèn luyện kỷ luật; quản lý chặt chẽ đất quốc phòng; làm tốt công tác chuẩn bị và triển khai nhiệm vụ năm 2019 có chất lượng, hiệu quả… 

Tư lệnh Quân chủng kiểm tra các đơn vị khu vực miền Trung
Đồng chí Tư lệnh Quân chủng kiểm tra dây chuyền sửa chữa máy bay Su-27 tại Nhà máy A32.

Tại Nhà máy A32, đồng chí Tư lệnh Quân chủng đã kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ trong năm 2018, thực lực và khả năng sửa chữa các loại máy bay phản lực chiến đấu dòng Su và thực hiện các dự án của Nhà máy. Đồng chí Tư lệnh Quân chủng biểu dương kết quả mà Nhà máy A32 đã thực hiện trong thời gian qua như: Hoàn thành giai đoạn 2 Dự án “Sửa chữa lớn, tăng tổng niên hạn sử dụng máy bay Su-27 và máy bay Su-30 MK2”; sửa chữa các loại máy bay Su-22; chủ động về nguồn nhân lực, tiếp cận công nghệ mới; đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân… Đồng thời yêu cầu, lãnh đạo, chỉ huy Nhà máy quán triệt, giáo dục nâng cao tinh thần trách nhiệm cho cán bộ, công nhân viên chấp hành nghiêm pháp luật, nội quy, quy định của đơn vị; tiếp tục nghiên cứu, nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, làm chủ dây chuyền công nghệ sửa chữa các loại máy bay Su-27, Su-30; chấp hành nghiêm kỷ luật về công nghệ (con người, tài liệu, giám sát, kiểm tra); nâng cao chất lượng sản phẩm đầu ra; tiếp tục tự đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ kỹ sư, thợ bậc cao để làm chủ dây chuyền công nghệ; làm tốt công tác phòng chống cháy nổ, bảo đảm sửa chữa phục vụ cho các đơn vị không quân hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: HỮU LỆ

 

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website