11 giờ:14 phút Thứ ba, ngày 30 tháng 4 , 2019

Quân chủng Phòng không - Không quân dâng hương tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ nhân kỷ niệm 44 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Nhân dịp kỷ niệm 44 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975/30-4-2019), sáng 30-4, Đoàn đại biểu của Quân chủng Phòng không-Không quân (PK-KQ) do Thiếu tướng Lâm Quang Đại - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng làm trưởng đoàn, đã đến dâng hương tại Nhà Tưởng niệm các liệt sĩ của Quân chủng PK-KQ (số 167, Trường Chinh, Hà Nội).

Quân chủng Phòng không - Không quân dâng hương tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ nhân kỷ niệm 44 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
Lễ dâng hương tưởng niệm các liệt sĩ tại Nhà tưởng niệm liệt sĩ PK-KQ (số 167, Trường Chinh, Hà Nội).

Cách đây 44 năm, cả nước vỡ òa trong niềm vui chiến thắng khi lá cờ mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam tung bay trên nóc Dinh Độc Lập, báo hiệu thời khắc chấm dứt 30 năm trường kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước để từ đó Bắc-Nam chung một nhà, non sông liền một dải. Để có được niềm vui vô bờ đó đã có hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ của Quân chủng PK-KQ mãi mãi nằm lại trên đất mẹ.

Trong không khí trang nghiêm, cán bộ, chiến sĩ Quân chủng PK-KQ đã thành kính dâng hương tưởng nhớ, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với sự hi sinh to lớn của các anh hùng, liệt sĩ - những người con ưu tú của Quân chủng. Trước anh linh các anh hùng, liệt sĩ, thế hệ cán bộ, chiến sĩ Quân chủng hôm nay nguyện noi gương các thế hệ đi trước, đoàn kết thống nhất, đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, trau dồi bản lĩnh chính trị, không ngừng rèn luyện, học tập, nâng cao năng lực chuyên môn, khả năng sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi, để tiếp tục tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của Quân chủng PK-KQ, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”, “Người chiến sĩ PK-KQ ưu tú”.

Tin, ảnh: THÁI SƠN

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website