18 giờ:13 phút Thứ hai, ngày 20 tháng 6 , 2016

Tổ chức trang trọng Lễ tang đồng chí Đại tá Trần Quang Khải

7 giờ sáng ngày 20-6, tại Nhà tang lễ Bệnh viện Quân y 4, Quân khu 4 (TP Vinh, tỉnh Nghệ An), Quân chủng Phòng không- Không quân và Bộ tư lệnh Quân khu 4 trang trọng tổ chức Lễ viếng và Lễ truy điệu đồng chí Đại tá Trần Quang Khải, Phó trung đoàn trưởng kiêm Tham mưu trưởng Trung đoàn 923, Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không - Không quân, phi công lái máy bay Su-30 MK2 hy sinh trong khi làm nhiệm vụ bay huấn luyện chiến đấu ngày 14-6-2016 tại vùng trời Thanh Hóa và Nghệ An.

 


>>> Tuyển dụng đặc cách vào viên chức ngành giáo dục đối với vợ Đại tá phi công Trần Quang Khải

Lễ viếng Đại tá Trần Quang Khải bắt đầu từ 7 giờ đến 9 giờ 30 phút. Các đồng chí: Trịnh Đình Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó thủ tướng Chính phủ; Thượng tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị dự lễ.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Quân đội gửi vòng hoa đến viếng và chia buồn cùng gia quyến Đại tá Trần Quang Khải. Trong sổ tang, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng xúc động viết: "Vô cùng thương tiếc Đại tá Trần Quang Khải, đã anh dũng hy sinh trong khi làm nhiệm vụ. Sự hy sinh của đồng chí càng làm tô thắm thêm cho lá cờ truyền thống vẻ vang của Không quân nhân dân Việt Nam anh hùng, của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng".

Sau Lễ viếng, Lễ truy điệu Đại tá Trần Quang Khải được cử hành từ 9 giờ 30 phút, Trung tướng Nguyễn Văn Thanh, Chính ủy Quân chủng Phòng không - Không quân, Trưởng Ban Lễ tang đọc lời điếu khái quát tiểu sử, quá trình học tập, huấn luyện chiến đấu và công tác của Đại tá Trần Quang Khải. Với những thành tích xuất sắc đã đạt được, Đại tá Trần Quang Khải vinh dự được Đảng, Nhà nước và Quân đội tặng thưởng Huân chương Chiến sĩ vẻ vang hạng nhất, nhì, ba; Huân chương Quân kỳ Quyết thắng, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất; được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen năm 2003.

10 giờ cùng ngày, thi hài Đại tá Trần Quang Khải được chuyển về quê nhà, xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang và tổ chức viếng vào hồi 18 giờ ngày 20-06-2016 đến 7 giờ 30 phút ngày 21-6-2016.

Theo kế hoạch, sáng 21-6, thi thể Đại tá Trần Quang Khải sẽ được hỏa táng tại Đài hóa thân Hoàn Vũ (Hà Nội) và từ 17 giờ- 18 giờ cùng ngày sẽ an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang.

 Tổ chức trang trọng Lễ tang đồng chí Đại tá Trần Quang Khải

 Tổ chức trang trọng Lễ tang đồng chí Đại tá Trần Quang Khải

  Thân nhân gia đình Đại tá Trần Quang Khải.

 Tổ chức trang trọng Lễ tang đồng chí Đại tá Trần Quang Khải

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Quân đội đến viếng Đại tá Trần Quang Khải.

 Tổ chức trang trọng Lễ tang đồng chí Đại tá Trần Quang Khải

  Đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Lương Cường làm trưởng đoàn vào viếng.

 Tổ chức trang trọng Lễ tang đồng chí Đại tá Trần Quang Khải

Thượng tướng Lương Cường và thân nhân gia đình Đại tá Trần Quang Khải. 

 Tổ chức trang trọng Lễ tang đồng chí Đại tá Trần Quang Khải

Đoàn đại biểu Quân chủng Phòng không - Không quân viếng Đại tá Trần Quang Khải. 

 Tổ chức trang trọng Lễ tang đồng chí Đại tá Trần Quang Khải

 Đoàn đại biểu Bộ tư lệnh Quân khu 4 viếng Đại tá Trần Quang Khải.

 Tổ chức trang trọng Lễ tang đồng chí Đại tá Trần Quang Khải

 Tổ chức trang trọng Lễ tang đồng chí Đại tá Trần Quang Khải

  Đông đảo các cơ quan, đơn vị, tổ chức và nhân dân đến viếng Đại tá Trần Quang Khải. 

 Tổ chức trang trọng Lễ tang đồng chí Đại tá Trần Quang Khải

 Đồng đội đưa thi hài Đại tá Trần Quang Khải ra xe về quê nhà

 Tổ chức trang trọng Lễ tang đồng chí Đại tá Trần Quang Khải

Đông đảo người dân TP Vinh tiễn đưa Đại tá Trần Quang Khải. 

Theo qdnd.vn

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website