9 giờ:52 phút Thứ tư, ngày 21 tháng 10 , 2026

Nghiệm thu Công trình “Tổng kết CTĐ, CTCT của Quân chủng PK-KQ trong thực hiện nhiệm vụ phòng chống thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn và bảo vệ môi trường (1975-2025)”

Sáng 21-10, Hội đồng khoa học xã hội và nhân văn quân sự của Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) tổ chức Hội nghị nghiệm thu Công trình “Tổng kết công tác Đảng, công tác chính trị của Quân chủng PK-KQ trong thực hiện nhiệm vụ phòng chống thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn và bảo vệ môi trường (1975-2025). Trung tướng Trần Ngọc Quyến - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng, Chủ tịch Hội đồng Khoa học xã hội và nhân văn quân sự của Quân chủng, chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có Thiếu tướng Nguyễn Huy Tuấn - Phó Chính ủy Quân chủng; Thiếu tướng Hoàng Văn Lâu - Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng; các đồng chí trong Hội đồng Khoa học xã hội và nhân văn quân sự của Quân chủng, Ban Biên soạn và các chuyên gia tham gia biên soạn Công trình.

Nghiệm thu Công trình “Tổng kết CTĐ, CTCT của Quân chủng PK-KQ trong thực hiện nhiệm vụ phòng chống thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn và bảo vệ môi trường (1975-2025)”
Trung tướng Trần Ngọc Quyến - Bí thư Đảng uỷ, Chính ủy Quân chủng PK-KQ, phát biểu tại Hội nghị.

Thực hiện Chỉ thị số 1498-CT/QUTW ngày 4-11-2022 của Thường vụ Quân ủy Trung ương cùng các chỉ thị, quyết định của Thường vụ Đảng ủy Quân chủng PK-KQ, quá trình biên soạn công trình đã được triển khai bài bản, nghiêm túc. Nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn và bảo đảm tính toàn diện, Cục Chính trị đã xây dựng Kế hoạch số 1903/KH-CCT mở rộng phạm vi thời gian nghiên cứu của Công trình lên 50 năm, xuyên suốt từ 1975 đến 2025. Đến tháng 9-2026, bản thảo công trình đã hoàn thành, được tổ chức hội thảo để lấy ý kiến đóng góp tâm huyết từ các thủ trưởng, cơ quan và chuyên gia.  

Tại Hội nghị, các ý kiến đều thống nhất đánh giá cao nỗ lực của Ban Biên soạn và chất lượng bản thảo. Với dung lượng hơn 270 trang, công trình đã bám sát đối tượng, phản ánh trung thực, khách quan sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng PK-KQ qua từng giai đoạn. Bố cục bản thảo được xây dựng khoa học, chặt chẽ, chia thành 3 phần nội dung chính: giai đoạn 1975-2000, giai đoạn 2001-2025 và phần thành tựu, hạn chế, bài học kinh nghiệm. Đặc biệt, công trình đã khái quát thành công 7 bài học kinh nghiệm sâu sắc về hoạt động CTĐ, CTCT, mang giá trị to lớn trong việc giáo dục, truyền thụ kinh nghiệm và nâng cao năng lực tiến hành CTĐ, CTCT cho cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, cán bộ chính trị, người chỉ huy và cơ quan chính trị các cấp. 

Nghiệm thu Công trình “Tổng kết CTĐ, CTCT của Quân chủng PK-KQ trong thực hiện nhiệm vụ phòng chống thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn và bảo vệ môi trường (1975-2025)”
Thiếu tướng Nguyễn Huy Tuấn - Phó Chính ủy Quân chủng PK-KQ, phát biểu tại Hội nghị.

Nghiệm thu Công trình “Tổng kết CTĐ, CTCT của Quân chủng PK-KQ trong thực hiện nhiệm vụ phòng chống thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn và bảo vệ môi trường (1975-2025)”
Đại tá Trần Văn Huyên - Trưởng Ban Tổng kết - Lịch sử CTĐ, CTCT, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Phản biện 1, phát biểu tại Hội nghị.

Bên cạnh những kết quả đạt được, để tiếp tục nâng tầm chất lượng công trình, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến phản biện sát thực tiễn. Trọng tâm là yêu cầu làm rõ hơn chức năng của Quân chủng PK-KQ trong phần mở đầu. Đối với giai đoạn 2001-2025, cần bổ sung số liệu về các hoạt động nổi bật mang dấu ấn đậm nét của Bộ đội PK-KQ thời gian gần đây, tiêu biểu như quá trình xử lý chất độc đi-ô-xin tại Sân bay Đà Nẵng, Sân bay Biên Hòa, hay Chiến dịch Quang Trung 45 ngày thần tốc xây mới, sửa chữa nhà cho nhân dân Miền Trung. Về hệ thống bài học kinh nghiệm, các chuyên gia đề nghị bổ sung vào bài học thứ năm về phương hướng đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, nhằm nâng cao hiệu quả tiến hành CTĐ, CTCT trong tình hình mới.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã bỏ phiếu, thống nhất nghiệm thu công trình với 94 điểm, đạt kết quả xuất sắc.

Kết luận Hội nghị, Trung tướng Trần Ngọc Quyến - Chính ủy Quân chủng PK-KQ, Chủ tịch Hội đồng đánh giá cao sự nỗ lực của Ban Biên soạn, đồng thời yêu cầu trong thời gian tới, Ban Biên soạn cần tiếp tục chắt lọc, chỉnh sửa, bổ sung các dữ liệu lịch sử, bài học kinh nghiệm để hoàn thiện bản thảo, báo cáo Tổng cục Chính trị cấp phép xuất bản, sớm đưa Công trình trở thành tài liệu quý, phục vụ đắc lực cho công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và thực hiện nhiệm vụ trong toàn Quân chủng.

Tin, ảnh: THÁI SƠN, KIỀU TUẤN
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website