15 giờ:39 phút Thứ tư, ngày 17 tháng 7 , 2019

Đảng ủy Học viện Phòng không - Không quân ra Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ năm học 2019 - 2020

Ngày 17-7, Đảng ủy Học viện Phòng không - Không quân đã tổ chức Hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ năm học 2019 - 2020. Thiếu tướng Nguyễn Quang Tuyến - Phó Tư lệnh Quân chủng dự và phát biểu chỉ đạo. Thiếu tướng Bùi Đức Thành - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện chủ trì Hội nghị.

Đảng ủy Học viện Phòng không - Không quân ra Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ năm học 2019 - 2020
Thiếu tướng Nguyễn Quang Tuyến - Phó Tư lệnh Quân chủng phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Năm học 2018-2019, Đảng ủy Học viện và cấp ủy các cấp đã quán triệt sâu sắc, triển khai tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên; đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, khoa, đơn vị hoàn thành nhiệm vụ năm học 2018-2019; chất lượng giáo dục - đào tạo, nghiên cứu khoa học không ngừng được nâng lên; công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên theo hướng chuẩn hóa được chú trọng. Thực hiện có hiệu quả ba khâu đột phá về xây dựng chính quy; dạy, học và sử dụng ngoại ngữ; rèn luyện thể lực bộ đội. Hoàn thành tốt nhiệm vụ đăng cai các cuộc hội thao, hội thảo, hội thi do Quân chủng và Bộ Quốc phòng tổ chức tại Học viện. Hoạt động CTĐ, CTCT có nền nếp, hiệu quả; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu toàn Đảng bộ được giữ vững; đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân tốt, dân chủ ở cơ sở được phát huy.

Năm học 2019-2020, Đảng ủy Học viện tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nghị quyết của cấp ủy các cấp về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo; xây dựng Học viện “Cách mạng, chính quy, chuẩn hóa, hiện đại”; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, chương trình, quy trình, phương pháp và nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo đảm bảo thực chất, vững chắc, sát thực tiễn; bám sát quy hoạch, xây dựng chuẩn hóa đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục; hoàn thành tốt nhiệm vụ, chỉ tiêu năm học; xây dựng Học viện vững mạnh toàn diện, từng bước trở thành trường trọng điểm của Quân đội.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Quang Tuyến - Phó Tư lệnh Quân chủng ghi nhận,  biểu dương và đánh giá cao những kết quả Học viện PK-KQ đạt được trong thời gian qua. Đồng thời yêu cầu trong thời gian tới, Học viện cần tiếp tục xây dựng chuẩn hóa đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, kỹ thuật mô phỏng vào giảng dạy; hoạt động giảng dạy, học tập sát với thực tiễn đơn vị chiến đấu. Đối với học tập ngoại ngữ cần tổ chức thí điểm, có lộ trình và bước đi thích hợp; nghiên cứu chương trình đào tạo để học viên ra trường có tư duy độc lập cao, sáng tạo, nhạy bén trong công việc; duy trì nghiêm nền nếp xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, tăng cường rèn luyện thể lực cho bộ đội, xây dựng Học viện vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: TIẾN TƯỜNG

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website