15 giờ:9 phút Thứ bảy, ngày 19 tháng 12 , 2020

Sư đoàn 370 tham gia bay ra mắt Sân bay chấn thương chỉnh hình thuộc Bệnh viện Quân y 175

Ngày 19-12, Đảng ủy, Ban Giám đốc Bệnh viện Quân y 175 tổ chức Lễ ra mắt Sân bay trực thăng của Viện chấn thương chỉnh hình thuộc Bệnh viện Quân y 175. Thiếu tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hồng Sơn - Giám đốc Bệnh viện Quân y 175 chủ trì buổi Lễ. Tham dự buổi lễ có Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không - không quân (PK-KQ), Quân khu 7, Quân khu 5, Binh đoàn 18, Học viện Lục quân, các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc, lãnh đạo các phòng, khoa, viện trong Bệnh viện, lãnh đạo chỉ huy Sư đoàn 370. Thiếu tướng Phạm Trường Sơn - Phó Tư lệnh Quân chủng PK-KQ tham dự và trực tiếp chỉ đạo các ban bay ra mắt tại buổi lễ.

Sư đoàn 370 tham gia bay ra mắt Sân bay chấn thương chỉnh hình thuộc Bệnh viện Quân y 175
Tư lệnh Quân Khu 7, Ban Giám đốc Bệnh viện Quân y 175 tặng hoa các đơn vị
tham gia bay trong Lễ ra mắt Sân bay trực thăng.
Sư đoàn 370 tham gia bay ra mắt Sân bay chấn thương chỉnh hình thuộc Bệnh viện Quân y 175

Tổ bay Sư đoàn 370 thực hiện chuyến bay cấp cứu bệnh nhân từ Trường Sa về theo tình huống giả định.

Trước đó, Sân bay trực thăng của Bệnh viện chấn thương chỉnh hình đã được nghiệm thu, bay thử, đủ điều kiện, tiêu chuẩn đưa vào khai thác sử dụng vào cuối năm 2019. Sau khi công bố quyết định của Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam về việc ban hành phương thức khai thác, sử dụng sân đỗ trực thăng, Sư đoàn 370 và Binh đoàn 18 đã kết hợp tổ chức 4 chuyến bay để kiểm tra tải trọng và thực hiện tình huống giả định cấp cứu bệnh nhân trong đất liền và ngoài biển xa. Sư đoàn 370 thực hiện bay 2 lần chuyến, trong đó 1 lần chuyến theo tình huống giả định vận chuyển cấp cứu bệnh nhân bị đa chấn thương từ Trường Sa về. Ban bay đã diễn ra đúng kế hoạch, bảo đảm an toàn tuyệt đối, góp phần để buổi Lễ ra mắt thành công tốt đẹp.

Sân bay đi vào hoạt động có ý nghĩa rất lớn đối việc bảo đảm công tác cấp cứu, điều trị, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; nhất là bộ đội, ngư dân công tác, lao động sản xuất trên các vùng biển phía Nam của Tổ quốc được nhanh chóng, kịp thời.

Tin, ảnh: ĐÌNH KÝ
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website