16 giờ:17 phút Thứ năm, ngày 7 tháng 7 , 2016

Triển khai toàn diện, đồng bộ, có chiều sâu công tác Tuyên huấn trong thực hiện các nhiệm vụ

Sáng 7/7, tại Hà Nội, Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác Tuyên huấn 6 tháng đầu năm 2016. Hội nghị được tổ chức trực tuyến với 29 điểm cầu trong toàn quân. Thiếu tướng Trần Hoài Trung - Cục trưởng Cục Tuyên huấn chủ trì Hội nghị. Thiếu tướng Phạm Thanh Liêm - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng chủ trì tại điểm cầu Quân chủng PK-KQ.

Triển khai toàn diện, đồng bộ, có chiều sâu công tác Tuyên huấn trong thực hiện các nhiệm vụ
Thiếu tướng Phạm Thanh Liêm - Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng

chủ trì tại điểm cầu Quân chủng.

6 tháng đầu năm 2016, công tác Tuyên huấn được các cơ quan, đơn vị trong toàn quân triển khai toàn diện, đồng bộ, có chiều sâu; tham mưu giúp Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị giải quyết nhiều vấn đề quan trọng; giữ vững trận địa tư tưởng, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội trong tình hình mới. Bên cạnh đó, công tác Tuyên huấn đã phát huy có hiệu quả hoạt động giáo dục, tuyên truyền trong Quân đội; tham gia tổ chức và thực hiện có hiệu quả các sự kiện, ngày lễ lớn của đất nước, Quân đội, ngày truyền thống của đơn vị đảm bảo chặt chẽ, an toàn, thiết thực; đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh…

Các ý kiến tại Hội nghị xác định, 6 tháng cuối năm và thời gian tiếp theo, công tác Tuyên huấn tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước; tập trung tuyên truyền, giáo dục, làm cho cán bộ, chiến sĩ nhận thức sâu sắc về nhiệm vụ của Quân đội, đơn vị trong tình hình mới; nhận rõ âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; đặc biệt là nhiệm vụ SSCĐ, bảo vệ độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

Cơ quan Tuyên huấn các cấp cần chủ động triển khai kế hoạch đấu tranh chống các quan điểm sai trái, phản động và thông tin xấu độc; làm tốt công tác tham mưu, quản lý, không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác in, xuất bản; tiếp tục triển khai thực hiện các đề án về đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới và phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ... bảo đảm cho mọi cán bộ, chiến sĩ luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao trong mọi tình huống.

Phát biểu tại điểm cầu của Quân chủng PK-KQ, Thiếu tướng Phạm Thanh Liêm khẳng định: 6 tháng đầu năm 2016, công tác Tuyên huấn ở Quân chủng PK-KQ được các cơ quan, đơn vị triển khai toàn diện, đồng bộ, có chiều sâu; tham mưu giúp Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng, Cục Chính trị giải quyết nhiều vấn đề quan trọng; giữ vững trận địa tư tưởng, đáp ứng yêu cầu công tác tư tưởng, văn hóa nhân văn quân sự trước yêu cầu xây dựng Quân chủng “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại” trong tình hình mới.

Bên cạnh những việc làm tốt, đồng chí Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng cũng chỉ ra những hạn chế trong việc đánh giá, dự báo, giải quyết những vấn đề nảy sinh và hiệu quả chưa vững chắc trong công tác giáo dục nên còn để xảy ra mất an toàn bay nghiêm trọng, mất an toàn giao thông… Những điều đó đòi hỏi Ngành Tuyên huấn trong Quân chủng PK-KQ cần có những biện pháp tích cực, kịp thời, đồng bộ, toàn diện, hiệu quả, gắn với đặc thù và tình hình thực tế của Quân chủng hơn nữa để tăng cường, giữ vững trận địa tư tưởng, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần phong phú, lành mạnh cho bộ đội, để Quân chủng luôn là khối thống nhất, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: TIẾN MẠNH

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website