20 giờ:29 phút Thứ ba, ngày 5 tháng 11 , 2019

Quân chủng PK-KQ tổ chức Hội nghị sơ kết Cuộc vận động 50 giai đoạn 2015-2019

Thực hiện tích cực, toàn diện Cuộc vận động 50

Ngày 5-11, tại Sư đoàn 365, Quân chủng Phòng không-Không quân đã tổ chức Hội nghị sơ kết Cuộc vận động "Quản lý, khai thác VKTBKT tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông" (CVĐ50) giai đoạn 2015-2019. Trung tướng Lê Huy Vịnh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân chủng, chủ trì Hội nghị. Dự hội nghị có Thiếu tướng Võ Tá Quế - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Kỹ thuật; Thiếu tướng Bùi Anh Chung - Phó Tư lệnh Quân chủng, Trưởng Ban Chỉ đạo 50 của Quân chủng; thủ trưởng các cơ quan Quân chủng; lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị trong Quân chủng và các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện CVĐ50 giai đoạn 2015-2019.

Thực hiện tích cực, toàn diện Cuộc vận động 50
Trung tướng Lê Huy Vịnh - Tư lệnh Quân chủng, phát biểu tại hội nghị.
Thực hiện tích cực, toàn diện Cuộc vận động 50
Thiếu tướng Võ Tá Quế - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Kỹ thuật, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Tại hội nghị, Đại tá Lê Ngọc Bảo - Chủ nhiệm Kỹ thuật, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 50 Quân chủng đã báo cáo kết quả 5 năm thực hiện CVĐ50 giai đoạn 2015-2019 và phương hướng tổ chức thực hiện CVĐ50 giai đoạn 2020-2025. Đồng thời, hội nghị đã nghe báo cáo thành tích của các tập thể và tham luận của các cơ quan, đơn vị. Các ý kiến đều nhất trí cao với báo cáo kết quả thực hiện CVĐ của Quân chủng 5 năm qua, đồng thời khẳng định trong những năm qua, CVĐ50 trong Quân chủng đã phát triển đồng đều, ngày càng đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực trên các lĩnh vực hoạt động, đã làm cho mọi người hiểu rõ và thấm sâu ý nghĩa chiến lược về bảo đảm trang bị kỹ thuật trong Quân chủng; hoàn thiện cơ chế quản lý, tổ chức khai thác có hiệu quả vũ khí trang bị kỹ thuật (VKTBKT) hiện có; duy trì khả năng sẵn sàng chiến đấu, góp phần bảo vệ vững chắc vùng trời quốc gia.

Thực hiện tích cực, toàn diện Cuộc vận động 50
Đại tá Lê Ngọc Bảo - Chủ nhiệm Kỹ thuật Quân chủng,
báo cáo kết quả 5 năm thực hiện CVĐ50 giai đoạn 2015-2019.

Thực hiện tích cực, toàn diện Cuộc vận động 50
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Theo đó, trong 5 năm qua, Quân chủng đã quán triệt nghiêm túc nghị quyết của Quân uỷ Trung ương và hướng dẫn của Ban Chỉ đạo 50 Bộ Quốc phòng về tổ chức thực hiện CVĐ; triển khai cụ thể các chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên về chương trình hành động phòng, chống tai nạn, thương tích và tăng cường thực hiện công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. CVĐ50 đã được triển khai toàn diện từ cơ quan đến đơn vị, trên tất cả các ngành, đã tạo được phong trào sôi nổi, rộng khắp. Các cơ quan, đơn vị đã gắn CVĐ50 với nhiệm vụ xây dựng đơn vị VMTD và các CVĐ, phong trào thi đua khác, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ SSCĐ, quản lý vùng trời, huấn luyện và các nhiệm vụ đột xuất.

Thực hiện tích cực, toàn diện Cuộc vận động 50
Trung tướng Lê Huy Vịnh - Tư lệnh Quân chủng và Thiếu tướng Võ Tá Quế - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Kỹ thuật
trao thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện CVĐ 50 giai đoạn 2015 - 2019.

Quân chủng đã thực hiện quy hoạch sử dụng lực lượng, cơ sở bảo đảm kỹ thuật, VKTBKT theo định hướng "Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại"; thường xuyên làm tốt công tác quản lý cán bộ, nhân viên kỹ thuật; chủ động quy hoạch đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật của từng đơn vị, bảo đảm phù hợp với việc khai thác sử dụng từng chủng loại VKTBKT; từng bước nâng cao công tác quản lý cơ sở kỹ thuật; chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý VKTBKT kết hợp với việc theo dõi, báo cáo đăng ký, thống kê bằng sổ sách mẫu biểu. Toàn Quân chủng đã duy trì nghiêm nền nếp, chế độ công tác kỹ thuật; phong trào nghiên cứu khoa học và sáng kiến cải tiến kỹ thuật phát triển rộng khắp, nhiều sản phẩm được ứng dụng vào thực tế mang lại hiệu quả cao trong công tác bảo đảm kỹ thuật. Công tác huấn luyện kỹ thuật được chú trọng đúng mức. Các cơ quan, đơn vị trong Quân chủng chấp hành nghiêm chỉ lệnh huấn luyện, bổ túc lái xe, nâng cao chất lượng đào tạo lái xe quân sự và đẩy mạnh phong trào thi xe tốt, lái xe giỏi, thi tìm hiểu Luật giao thông; thực hiện nghiêm quy định đội mũ bảo hiểm có cằm khi tham gia giao thông bằng mô tô, xe gắn máy; duy trì nghiêm các chế độ bảo quản, bảo dưỡng xe-máy, tất cả ô tô, xe máy quân sự lưu hành trên đường đều được kiểm định đúng thời gian quy định. Cũng thông qua CVĐ50, ý thức tiết kiệm trong quản lý, khai thác VKTBKT của các cơ quan, đơn vị được nâng lên.

Trong phong trào thi đua thực hiện CVĐ50 đã xuất hiện nhiều gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến, tiêu biểu, góp phần nâng cao chất lượng công tác bảo đảm kỹ thuật cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của Quân chủng. Ghi nhận những thành tích của các cơ quan, đơn vị, tại Hội nghị, Quân chủng đã tặng bằng khen cho 29 tập thể và 28 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện CVĐ 50 giai đoạn 2015 - 2019.

Thực hiện tích cực, toàn diện Cuộc vận động 50
Các đại biểu tham quan tình huống điều khiển xe khí tài xuống phà tại Bãi huấn luyện lái xe Sư đoàn 365.
Thực hiện tích cực, toàn diện Cuộc vận động 50
Các đại biểu tham quan Khu Kỹ thuật Trung đoàn 228, Sư đoàn 365.

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Lê Huy Vịnh - Tư lệnh Quân chủng, nhấn mạnh: Để thực hiện thắng lợi mục tiêu CVĐ50 giai đoạn 2020 - 2025, yêu cầu cấp uỷ, chỉ huy và Ban Chỉ đạo 50 các cấp tiếp tục quán triệt sâu sắc và chấp hành nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên về công tác kỹ thuật trong tình hình mới; đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục, bảo đảm 100% cán bộ, chiến sĩ và công nhân viên quốc phòng được quán triệt và nắm chắc mục tiêu, chỉ tiêu CVĐ. Đồng thời, đổi mới phương thức tổ chức triển khai thực hiện CVĐ ở đơn vị cơ sở, lồng ghép vào mục tiêu chung của Phong trào Thi đua Quyết thắng, xác định đúng phương hướng, mục tiêu, nội dung của từng năm và từng đợt thi đua; tích cực nghiên cứu, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý kỹ thuật nói chung, quản lý VKTBKT nói riêng; đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong quản lý kỹ thuật. Phát huy tinh thần tự lực, tự cường, chủ động, ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ, sáng chế, sáng kiến cải tiến kỹ thuật để cải tiến, hiện đại hóa, nâng cao tính năng kỹ, chiến thuật của VKTBKT. Thường xuyên làm tốt công tác kiểm tra, sơ kết, rút kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện CVĐ50; kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến toàn diện và trên từng mặt công tác, cũng như lĩnh vực nghiên cứu.

Cuộc vận động 50 có vai trò, ý nghĩa đặc biệt quan trọng, do đó cấp ủy, chỉ huy các cấp, các ngành và toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong Quân chủng cần tập trung đẩy mạnh thực hiện CVĐ50 gắn với Phong trào Thi đua Quyết thắng của đơn vị; qua đó nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kỹ thuật, bảo đảm VKTBKT luôn ở trạng thái SSCĐ, chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị quân sự trước mắt, cũng như lâu dài, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ vùng trời quốc gia trong giai đoạn mới.

Bài, ảnh: TRUNG THÀNH
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website