10 giờ:26 phút Thứ bảy, ngày 21 tháng 12 , 2019

Khai mạc Triển lãm “Thành tựu xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân” và Hội chợ Việt Bắc năm 2019

Tối 20-12, tại Quảng trường Võ Nguyên Giáp, TP Thái Nguyên, Bộ Quốc phòng đã phối hợp với UBND tỉnh Thái Nguyên và Bộ công thương tổ chức khai mạc Triển lãm “Thành tựu xây xựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân” và Hội chợ Việt Bắc 2019. Dự Lễ khai mạc có đồng chí Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; Thượng tướng Trần Đơn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; đại biểu thủ trưởng một số cơ quan Bộ Quốc phòng và các quân, binh chủng, Tổng cục, quân khu, quân đoàn; đại biểu lãnh đạo Bộ Công thương, UBND, HĐND tỉnh Thái Nguyên và đông đảo nhân dân địa phương.

Khai mạc Triển lãm “Thành tựu xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân” và Hội chợ Việt Bắc năm 2019
Đồng chí Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ phát biểu tại triển lãm.

Khai mạc Triển lãm “Thành tựu xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân” và Hội chợ Việt Bắc năm 2019
Thượng tướng Trần Đơn - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng
đọc diễn văn khai mạc triển lãm.

Triển lãm "Thành tựu xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân" và Hội chợ Việt Bắc 2019 có quy mô trưng bày hơn 10.000 m2 với khu triển lãm - trưng bày trong nhà và ngoài trời hơn 3.000 m2. Triển lãm - Hội chợ Việt Bắc thu hút 160 đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài Quân đội tham gia với gần 300 gian hàng. Trong đó, Quân chủng PK-KQ tham gia hoạt động triển lãm trưng bày, giới thiệu những hình ảnh, hiện vật phản ánh những thành tựu trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân; tóm tắt những mốc son tiêu biểu của Quân đội, Quân chủng PK-KQ trong từng giai đoạn lịch sử, trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng phát triển kinh tế và bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, hải đảo, bầu trời Tổ quốc hiện nay.

Phát biểu khai mạc Triển lãm, Thượng tướng Trần Đơn - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã ôn lại truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam, qua 75 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, đồng thời cho rằng Triển lãm - Hội chợ Việt Bắc 2019 là sự kiện kinh tế, chính trị - xã hội quan trọng kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam; góp phần tuyên truyền, cổ vũ, động viên, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước và Quân đội. Đây cũng là dịp để các doanh nghiệp trong nước, đặc biệt là các doanh nghiệp quân đội và các doanh nghiệp vùng Việt Bắc giới thiệu, quảng bá sản phẩm, dịch vụ tới các tổ chức, nhà đầu tư trong nước cũng như quốc tế, hỗ trợ hoạt động xúc tiến thương mại...

Phát biểu tại Triển lãm, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ khẳng định: Đảng, Nhà nước luôn nhất quán xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh và đây là sự nghiệp cách mạng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị, trong đó lực lượng vũ trang nhân dân là nòng cốt. 75 năm qua, dưới ngọn cờ quang vinh của Đảng và Bác Hồ kính yêu, Quân đội nhân dân Việt Nam đã xây đắp nên truyền thống, phẩm chất tốt đẹp "Bộ đội Cụ Hồ", luôn "Trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội". Ngay từ khi mới ra đời Quân đội ta đã đánh thắng liên tiếp hai trận Phai Khắt và Nà Ngần, tạo lập nên truyền thống "Đã ra quân là chiến thắng". Với thế trận của chiến tranh nhân dân, với lực lượng của toàn dân đánh giặc, với nghệ thuật quân sự độc đáo mang bản sắc truyền thống Việt Nam và ý chí quyết chiến quyết thắng, Quân đội ta đã làm nên những kỳ tích của chiến tranh nhân dân Việt Nam. Những chiến công vang dội trong các cuộc kháng chiến cứu nước đã làm rạng danh thêm lịch sử chống ngoại xâm của cả dân tộc.

Khai mạc Triển lãm “Thành tựu xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân” và Hội chợ Việt Bắc năm 2019
Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa – Phó Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị QĐND Việt Nam, Trưởng ban tổ chức Triển lãm và Hội trợ chụp ảnh lưu niệm tại gian trưng bày triển lãm của Quân chủng PK-KQ.

Khai mạc Triển lãm “Thành tựu xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân” và Hội chợ Việt Bắc năm 2019
Thiếu tướng Nguyễn Hữu Chí – Phó Tư lệnh Quân chủng PK-KQ
tham quan gian trưng bày triển lãm của Quân chủng.

Khai mạc Triển lãm “Thành tựu xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân” và Hội chợ Việt Bắc năm 2019
Các đoàn khách tham quan gian trưng bày triển lãm của Quân chủng PK-KQ.

Quân đội nhân dân Việt Nam đã góp phần quan trọng tạo lập và giữ vững niềm tin của nhân dân đối với Đảng, với chế độ xã hội chủ nghĩa, với con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn. Tham dự Triển lãm - Hội chợ Việt Bắc 2019, người dân càng thấy rõ hơn Quân đội luôn phát huy tinh thần tự lực, tự cường, chăm lo sản xuất, xây dựng kinh tế, giảm một phần đóng góp của nhân dân, vừa sản xuất, sửa chữa vũ khí trang bị ngày càng hiện đại, tích cực tham gia xóa đói giảm nghèo cho nhân dân; góp phần ổn định và phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường quốc phòng an ninh, nhất là ở các địa bàn chiến lược, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo…

Triển lãm "Thành tựu xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân" và Hội chợ Việt Bắc năm 2019 sẽ diễn ra từ ngày 20 đến hết ngày 25-12-2019.

Tin, ảnh: DƯƠNG TOÀN
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website