8 giờ:26 phút Thứ bảy, ngày 11 tháng 1 , 2020

Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu và Quân chủng Phòng không-Không quân dự gặp mặt mừng Xuân Canh Tý - 2020 tại khu vực miền Trung và chúc tết các đơn vị trên địa bàn TP Đà Nẵng

Nhân dịp Xuân Canh Tý 2020, chiều 10-1, tại Đà Nẵng, Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) đã tổ chức gặp mặt thân mật lãnh đạo, chỉ huy, tướng lĩnh, cán bộ lão thành cách mạng, anh hùng LLVTND, thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân chủng qua các thời kỳ tại khu vực miền Trung. Dự buổi gặp mặt có Trung tướng Lê Huy Vịnh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Trung tướng Lâm Quang Đại - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng PK-KQ; đại biểu Cảng Hàng không Đà Nẵng và các cơ quan, đơn vị PK-KQ trên địa bàn.

Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu và Quân chủng Phòng không-Không quân dự gặp mặt mừng Xuân Canh Tý - 2020 tại khu vực miền Trung và chúc tết các đơn vị trên địa bàn TP Đà Nẵng
Trung tướng Lâm Quang Đại - Chính ủy Quân chủng PK-KQ, phát biểu tại buổi gặp mặt.
Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu và Quân chủng Phòng không-Không quân dự gặp mặt mừng Xuân Canh Tý - 2020 tại khu vực miền Trung và chúc tết các đơn vị trên địa bàn TP Đà Nẵng
Các đại biểu dự buổi gặp măt chụp ảnh lưu niệm.
Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã được nghe đồng chí Chính ủy Quân chủng thông báo kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của Quân chủng PK-KQ trong năm 2019; phương hướng nhiệm vụ năm 2020 và những năm tiếp theo; thông tin về tình hình quốc tế, khu vực và trong nước, đặc biệt là những thay đổi về tổ chức, biên chế, sử dụng khí tài, trang bị của các lực lượng trong Quân chủng. Đồng chí Chính ủy Quân chủng bày tỏ sự biết ơn với những đóng góp của các bậc lão thành, cán bộ đi trước, đồng thời tiếp thu những ý kiến đóng góp để xây dựng Quân chủng PK-KQ “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã chúc mừng những thành tích mà cán bộ, chiến sĩ Quân chủng đã đạt được trong năm 2019 và mong muốn trong năm mới, Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng và cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Quân chủng sẽ tiếp tục đoàn kết, khắc phục khó khăn, nâng cao chất lượng huấn luyện làm chủ vũ khí, khí tài, trang bị; đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ; quan tâm đến chính sách cho cán bộ, chiến sĩ…

Trên cương vị mới, Trung tướng Lê Huy Vịnh đã gửi lời chúc mừng năm mới đến các đại biểu và gia đình dự buổi gặp mặt. Đồng chí Phó Tổng Tham mưu trưởng ghi nhận các thế hệ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, tướng lĩnh, cán bộ lão thành cách mạng, anh hùng LLVTND qua các thời kỳ của Quân chủng đã có những đóng góp to lớn bằng cả công sức, trí tuệ, mồ hôi và xương máu để viết nên truyền thống vẻ vang của Quân chủng PK-KQ. Đồng thời đề nghị các cán bộ lão thành tích cực tham gia đóng góp xây dựng cho Quân chủng ngày càng vững mạnh, bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc.

*Chiều cùng ngày, Trung tướng Lê Huy Vịnh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam đã đến thăm, chúc tết tại Sư đoàn 372, Sư đoàn 375, Nhà máy A32, Kho K336 (Cục Kỹ thuật). Cùng đi có Trung tướng Lâm Quang Đại - Chính ủy Quân chủng Phòng không - Không quân.

Tại các đơn vị, Trung tướng Lê Huy Vịnh đã thông tin tình hình quốc tế, khu vực, trong nước; sự chống phá của các thế lực thù địch; nhiệm vụ quốc phòng, an ninh... Đồng chí Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam cũng đã trao đổi, truyền đạt kinh nghiệm trong chỉ huy, huấn luyện, SSCĐ cho các đơn vị; tiếp thu các ý kiến đề xuất của các đơn vị nhằm nâng cao chất lượng xây dựng con người, hiện đại hóa vũ khí, khí tài, trang bị, xây dựng Quân chủng PK-KQ “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”… Trung tướng Lê Huy Vịnh yêu cầu các đơn vị nâng cao chất lượng huấn luyện, làm chủ khí tài, trang bị, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi, không để bị động, bất ngờ, lỡ thời cơ; nêu cao tinh thần đoàn kết, nội bộ, đoàn kết quân dân; quản lý, sử dụng đất quốc phòng đúng mục đích, hiệu quả…

Nhân dịp này, đồng chí Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam thăm hỏi tặng quà Tết cho các đơn vị và các lão thành cách mạng, anh hùng lực lượng vũ trang thuộc Quân chủng PK-KQ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

*Trong 2 ngày (9, 10-1), Đoàn công tác của Quân chủng Phòng không-Không quân (PK-KQ) do Trung tướng Lâm Quang Đại - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra và chúc tết tại các đơn vị thuộc Sư đoàn 372 và Sư đoàn 375.

Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu và Quân chủng Phòng không-Không quân dự gặp mặt mừng Xuân Canh Tý - 2020 tại khu vực miền Trung và chúc tết các đơn vị trên địa bàn TP Đà Nẵng
Trung tướng Lâm Quang Đại - Chính ủy Quân chủng kiểm tra, chúc tết tại Trung tâm huấn luyện Sư đoàn 375.

Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu và Quân chủng Phòng không-Không quân dự gặp mặt mừng Xuân Canh Tý - 2020 tại khu vực miền Trung và chúc tết các đơn vị trên địa bàn TP Đà Nẵng

Đồng chí Chính ủy Quân chủng kiểm tra, chúc tết tại Trung đoàn 930, Sư đoàn 372.

Phát biểu tại buổi kiểm tra các đơn vị, Trung tướng Lâm Quang Đại biểu dương những kết quả mà các đơn vị đã thực hiện được trong thời gian qua. Đồng thời yêu cầu lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị quán triệt sâu sắc nghị quyết chỉ thị các cấp, đặc biệt là “3 khâu đột phá” của Quân chủng PK-KQ; phương châm đón tết; chỉ thị SSCĐ trong dịp tết; Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia; Nghị định 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ (Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt); chủ động khắc phục khó khăn, triển khai nhiệm vụ năm 2020 sát với điều kiện đơn vị; tổ chức thực hiện việc đón Tết Nguyên đán bảo đảm vui tươi, lành mạnh, an toàn, canh trực chặt chẽ, sẵn sàng chiến đấu cao, không để bị động, bất ngờ, lỡ thời cơ trong mọi tình huống...

Nhân dịp này, thay mặt Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng, đồng chí Chính ủy Quân chủng đã tặng quà tết các đơn vị và các cá nhân có hoàn cảnh khó khăn thuộc Sư đoàn 372 và Sư đoàn 375.

Tin, ảnh: LÊ HỮU LỆ

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website