20 giờ:32 phút Thứ năm, ngày 14 tháng 5 , 2020

Đảng bộ Nhà máy A32 tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 14-5, Đảng bộ Nhà máy A32, Cục Kỹ thuật tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2020-2025. Dự và chỉ đạo Đại hội có Đại tá Lê Ngọc Bảo - Chủ nhiệm Kỹ thuật Quân chủng Phòng không - Không quân; Đại tá Ngô Quốc Chung - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng, cùng 99 đại biểu trong Đảng bộ Nhà máy.

Đảng bộ Nhà máy A32 tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2020-2025
Đại tá Lê Ngọc Bảo - Chủ nhiệm Kỹ thuật Quân chủng, phát biểu tại đại hội.
Đảng bộ Nhà máy A32 tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2020-2025
Đại hội tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Nhà máy A32 nhiệm kỳ 2020-2025.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy Nhà máy đã lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đã đề ra như: Hoàn thành hiệu quả các dự án, nhất là Dự án sửa chữa lớn, tăng tổng niên hạn máy bay Su-27 và sửa chữa cục bộ máy Su-30 giai đoạn 2. Tổ chức sửa chữa, kiểm tra, bay thử, tăng hạn gần 100 máy bay phản lực chiến đấu; sửa chữa xe máy đặc chủng, trạm điện; sửa chữa các loại khí tài của Phòng không, Hải quân… Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ được nâng lên; nền nếp chính quy, quản lý kỷ luật có chuyển biến tiến bộ; thu nhập, đời sống của cán bộ, công nhân viên được cải thiện rõ rệt. 4 năm liên tục (2015- 2018), Nhà máy được Bộ Quốc phòng tặng cờ thi đua; năm 2019 được Quân chủng tặng cờ thi đua; năm 2018 được Nhà nước tặng Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đại hội Đảng bộ Nhà máy tập trung lãnh đạo nâng cao năng lực, chất lượng sửa chữa máy bay, xe-máy đặc chủng và các loại máy bay mới hiện đại. Thực hiện có hiệu quả “2 khâu đột phá” (Xây dựng chính quy ngành kỹ thuật; nâng cao năng lực, trình độ làm chủ trang bị, kỹ thuật mới, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong thực hiện nhiệm vụ sửa chữa kỹ thuật hàng không. Tăng cường quản lý kỷ luật toàn diện, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng, lao động hợp đồng trong chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội và bảo đảm an toàn trong mọi hoạt động, xây dựng Nhà máy vững mạnh toàn diện). Tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án “Tổng công ty kỹ thuật hàng không 32” và thành lập “Trung tâm kỹ thuật điện tử công nghệ cao”. Ưu tiên nâng cấp dây chuyền sửa chữa máy bay Su-30 và chương trình sản xuất, sửa chữa, hồi phục vật tư kỹ thuật hàng không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ vững sự lãnh đạo mọi mặt của Đảng đối với mọi hoạt động của đơn vị. Xây dựng Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh, Nhà máy vững mạnh toàn diện; giữ vững và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, nhân viên, công nhân.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ Nhà máy A32 gồm 11 đồng chí và bầu Đại biểu đi dự đại hội cấp trên gồm 10 đồng chí với số phiếu tín nhiệm cao.

 Tin, ảnh: HỮU LỆ

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website